Xử lý người lấn chiếm lòng hồ Suối Vàng ở Đà Lạt

(Dân trí) - Lợi dụng thời gian cơ quan chức năng hạ mực nước lòng hồ Suối Vàng ở Đà Lạt, một người dân thuê máy đào bới đất, san lấp, lấn chiếm công trình.

Ngày 25/6, lực lượng chức năng phường Langbiang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan lập biên bản, xử lý trường hợp người dân tự ý san lấp, lấn chiếm lòng hồ Suối Vàng.

Xử lý người lấn chiếm lòng hồ Suối Vàng ở Đà Lạt - 1

Ông Trần Ngọc Sáng thuê máy đào bới đất, lấn chiếm lòng hồ Suối Vàng (Ảnh: Văn Minh).

Theo đó, lợi dụng thời điểm cơ quan chức năng hạ mực nước hồ Suối Vàng, ông Trần Ngọc Sáng (trú tại phường Langbiang - Đà Lạt) thuê máy múc đất ở lòng hồ nhằm gia cố, đắp bờ hồ cá. Vị trí ông Sáng san lấp, lấn chiếm nằm cạnh cầu Suối Vàng, thuộc phạm vi quản lý của Công ty Điện lực Lâm Đồng.

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận diện tích lòng hồ bị ông Sáng tác động khoảng 200m2.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Trần Ngọc Sáng thừa nhận việc múc đất, san lấp tại lòng hồ Suối Vàng là sai trái, cam kết hoàn nguyên hiện trạng, trả lại toàn bộ diện tích lấn chiếm.

Xử lý người lấn chiếm lòng hồ Suối Vàng ở Đà Lạt - 2

Vị trí lòng hồ Suối Vàng bị ông Trần Ngọc Sáng tác động, lấn chiếm (Ảnh: Văn Minh).

Hồ Suối Vàng được hình thành bởi hai hồ là Dankia phía trên và Ankroet bên dưới, thượng nguồn hồ xuất phát từ núi Langbiang. Hồ Suối Vàng có dung tích gần 20 triệu mét khối, cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho người dân Đà Lạt và tạo nguồn nước vận hành nhà máy thủy điện cổ Ankroet.

Hiện nay, cùng với những đồi thông thơ mộng, hồ Suối Vàng tạo nên cảnh quan thiên nhiên lãng mạn bậc nhất ở Đà Lạt, thu hút người dân, du khách đến tham quan, thưởng lãm.