Xã đầu tiên ở Ninh Bình ra mắt tổ công nghệ số cộng đồng

(Dân trí) - Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, chuyển đổi số không phải là câu chuyện của riêng máy móc, phần mềm, nền tảng hay thuật ngữ công nghệ, mà phải làm cho người dân thuận tiện hơn.

Ngày 8/9, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình phối hợp với UBND xã Gia Trấn tổ chức hội nghị ra mắt Tổ công nghệ số cộng đồng và Điểm hỗ trợ chuyển đổi số xã Gia Trấn.

Xã đầu tiên ở Ninh Bình ra mắt tổ công nghệ số cộng đồng - 1

Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình cùng chính quyền địa phương và các đơn vị bấm nút ra mắt Tổ công nghệ số cộng đồng và Điểm hỗ trợ chuyển đổi số xã Gia Trấn (Ảnh: Thái Bá).

Ông Đinh Văn Phụng, Chủ tịch UBND xã Gia Trấn, cho biết đây là sự kiện quan trọng thực hiện chủ trương về đẩy mạnh chuyển đổi số, đưa chuyển đổi số đến gần dân hơn, thiết thực và hiệu quả hơn.

"Xã Gia Trấn xác định việc xây dựng lực lượng hỗ trợ chuyển đổi số ngay từ cơ sở là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, bởi công nghệ dù hiện đại đến đâu, nếu người dân chưa biết sử dụng thì mục tiêu chuyển đổi số vẫn chưa đạt được", lãnh đạo xã Gia Trấn chia sẻ.

Xã Gia Trấn là đơn vị đầu tiên ở Ninh Bình ra mắt các Tổ công nghệ số cộng đồng tại Ninh Bình. Địa phương này đã thành lập 9 Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn trên địa bàn với 109 thành viên, tổ chức được 25 nhóm hỗ trợ số theo cụm dân cư liên gia.

Xã đầu tiên ở Ninh Bình ra mắt tổ công nghệ số cộng đồng - 2

Ông Đinh Văn Phụng, Chủ tịch UBND xã Gia Trấn phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Thái Bá).

Ngoài ra, địa phương cũng thành lập 4 Điểm hỗ trợ chuyển đổi số, là địa chỉ để người dân trực tiếp được hướng dẫn thực hành sử dụng dịch vụ số cơ bản, dịch vụ công trực tuyến, đăng ký và sử dụng VneID mức 2, các tài khoản và tiện ích số dùng chung; nhận diện, phòng tránh lừa đảo trực tuyến.

Những điểm hỗ trợ này cũng sẽ tiếp nhận, hướng dẫn xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân. Với mạng lưới hỗ trợ chuyển đổi số từ xã tới các thôn sẽ là điều kiện quan trọng để chuyển đổi số không dừng lại ở chủ trương, kế hoạch, mà thực sự đi vào cuộc sống của người dân.

Ông Đặng Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, khẳng định đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh tỉnh Ninh Bình đang quyết liệt triển khai đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đẩy mạnh xây dựng chính quyền số.

Xã đầu tiên ở Ninh Bình ra mắt tổ công nghệ số cộng đồng - 3

Các đại biểu kiểm tra hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng và Điểm hỗ trợ chuyển đổi số xã Gia Trấn (Ảnh: Thái Bá).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho rằng chuyển đổi số không phải là câu chuyện của riêng máy móc, phần mềm, nền tảng hay những thuật ngữ công nghệ. Chuyển đổi số phải làm cho người dân thuận tiện hơn, doanh nghiệp và hộ kinh doanh hoạt động hiệu quả hơn, cán bộ làm việc khoa học hơn và chính quyền phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Việc hình thành Tổ công nghệ số cộng đồng và Điểm hỗ trợ chuyển đổi số ngay tại cơ sở, theo ông, là rất cần thiết. Ông lưu ý chính quyền địa phương phải xác định an toàn, an ninh mạng là yêu cầu xuyên suốt, bởi càng sử dụng nhiều dịch vụ số thì yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo vệ tài khoản và phòng, chống lừa đảo trực tuyến càng quan trọng.