Việt Nam - Ngôi sao đang lên ở châu Á:

Việt Nam quyết tâm đẩy lùi tham nhũng

(Dân trí) - “Tham nhũng là thách thức đối với sự phát triển của Việt Nam, thách thức đối với sự tồn vong của Chính phủ Việt Nam” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị quốc tế “Việt Nam - Ngôi sao đang lên ở châu Á”.

Thủ tướng cũng khẳng định Việt Nam sẽ ngăn chặn và đẩy lùi được tham nhũng: “Không có gì quyết tâm mà không làm được. Đây là nhiệm vụ khó khăn và phức tạp, sự nghiệp chống tham nhũng phải thực hiện kiên quyết, kiên trì, đồng bộ các giải pháp và theo pháp luật. Trong thời gian qua, Việt Nam đã đạt được một số kết quả. Tôi tin với đà này, Việt Nam sẽ tiếp tục ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn tham nhũng”.

Năm của phát triển cơ sở hạ tầng

Trao đổi tại bàn tròn, đại diện Nokia bày tỏ mối quan tâm của Nokia tới thị trường Việt Nam trong việc phát triển băng tần rộng. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực viễn thông của Việt Nam để cùng đất nước thực hiện mục tiêu đưa băng tần rộng đến tất cả mọi gia đình trong năm 2015.

Ông sẽ nói sao khi Việt Nam không phải là nước lớn nhất châu Á và giàu nhất châu Á nhưng lại thu hút được lượng vốn đầu tư gần như nhiều nhất trong khu vực ?

 

Nếu chỉ dùng một câu để lý giải tại sao Việt Nam là môi trường đầu tư hấp dẫn, tôi sẽ nói một câu duy nhất: Các bạn hiện đang được hưởng những chính sách tuyệt vời và những nhà lãnh đạo tuyệt vời.

 

(Ông Indronil Sengupta, giám đốc điều hành dự án khu vực châu Á Thái Bình Dương của tập đoàn thép Tata - Ấn Độ trả lời phóng viên báo Dân trí).

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng bày tỏ nỗi tiếc nuối khi “Nokia chỉ bán máy ở thị trường Việt Nam chứ chưa có đầu tư vào hạ tầng viễn thông của Việt Nam. Hiện Việt Nam có 9 công ty viễn thông hoạt động và chính phủ đang khuyến khích tiến hành cổ phần hóa 9 công ty này” - Thủ tướng nói.

Đại diện của Tập đoàn General Electric (G.E) cũng đề cập tới việc đầu tư vào phát triển hạ tầng ở Hải Phòng và một số địa phương khác, đặc biệt là sản xuất thép công nghệ cao. “Việt Nam đang tăng trưởng nhanh và có triển vọng trở thành một con hổ mới ở châu Á, là một nước hấp dẫn đối với đầu tư”.

Trước những “đóng góp” của các doanh nghiệp quốc tế, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, hạ tầng phát triển kinh tế xã hội đang là một nhu cầu lớn, để đáp ứng sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Vẫn giữ “room” như hiện nay

 

“Việt Nam đã đề ra quy định là nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào doanh nghiệp đang mở room ở mức 49%, còn tham gia cổ phần hóa ở ngân hàng thì mở room ở mức 30%. Đây là bước đi đảm bảo sự ổn định cho nền kinh tế và quyền lợi của các NĐTNN”. - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho biết tại cuộc trao đổi bàn tròn với các doanh nghiệp nước ngoài trong khuôn khổ Hội nghị.

 

Thủ tướng cũng cho biết cổ phần hóa của Việt Nam cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn lại 104 tổng công ty Nhà nước, các doanh nghiệp thành viên của các tổng công ty đã cổ phần hóa hầu hết, phấn đấu đến năm 2010 sẽ cổ phần hóa toàn bộ 104 tổng công ty này.

 

Theo Thủ tướng, “phương thức cổ phần hóa là theo nguyên tắc thị trường, tức là cổ phần hóa gắn liền với niêm yết trên thị trường chứng khoán VN và hướng tới niêm yết trên thị trường chứng khoán quốc tế”.

Nguyễn Hiền - Ngọc Diệp