Nhà máy nước BOO Thủ Đức hoạt động:

Sài Gòn đỡ khát!

(Dân trí) - Ngày 13/5, Nhà máy nước BOO Thủ Đức đã chính thức cấp nước giai đoạn 1 với công suất 100.000 m3/ngày, sau nhiều lần trễ hẹn. Đây sẽ là nguồn cung lớn giúp người dân TPHCM “đỡ khát” trong mùa khô này.

Lượng nước này được bán cho Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) với đơn giá bán sỉ là 2.284 đồng/m3. Nước được dẫn bằng hệ thống ống dẫn nước cấp 1 do dự án đầu tư, sau đó hòa vào mạng lưới ống dẫn cấp 2, 3 của Sawaco để cấp cho từng hộ dân.
 
Sài Gòn đỡ khát! - 1

Đoàn Sawaco tham quan bể chứa của Nhà máy nước BOO Thủ Đức
 
Dự án này khởi công xây dựng từ tháng 9/2005 với tổng vốn đầu tư là 1.547 tỷ đồng, công suất thiết kế 300.000 m3/ngày do Công ty Cổ phần BOO Nước Thủ Đức làm chủ đầu tư.
 
Ông Trần Đình Phú, Tổng giám đốc Sawaco, đánh giá: “Qua kiểm tra theo dõi thì áp lực nước tại quận 9 đã tăng lên đáng kể sau khi tiếp nhận nguồn nước 100.000 m3/ngày từ Nhà máy nước BOO Thủ Đức”.
 
Đặc biệt, tại khu vực quận 7, Nhà Bè do đường ống chưa hoàn tất nên nước sạch từ Nhà máy nước BOO Thủ Đức vẫn chưa đến trực tiếp được, nhưng Sawaco đã chủ động điều tiết, chuyển nguồn từ Nhà máy nước Thủ Đức 5.000 m3 nước sạch cung cấp cho khu vực này. 

Bộ phận dân cư thiếu phần 5.000 m3 đã chuyển nguồn từ Nhà máy nước Thủ Đức sẽ do Nhà máy nước BOO Thủ Đức bổ sung. Ông Phú cho rằng: “Đây là sự kiện rất có ý nghĩa đối với khu vực lâu nay “khát nước” trong khi chờ đợi BOO hoàn tất toàn bộ tuyến ống và phát đủ 300.000 m3/ngày”. 

Ông Lê Vũ Hoàng, Tổng giám đốc Công ty BOO Nước Thủ Đức, cho biết: “Dự án khi hoàn thành sẽ cung cấp nước cho các quận Thủ Đức, 2, 7, 9 và huyện Nhà Bè. Đây là các quận có nhiều khu công nghiệp và khu dân cư mới. Do đó, tác động của dự án đối với sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố là rất lớn”.

Ông cũng hứa là đến tháng 9/2009 nhà máy sẽ cung cấp đủ 300.000 m3/ngày như thiết kế để nhân dân địa bàn quận 7, Nhà Bè “đỡ khát”. Và lượng nước này còn có thể sẽ tăng thêm trong tương lai.

Ông Phú cho biết thêm: “Sawaco sẽ tiếp tục triển khai nhanh các dự án xây dựng Nhà máy nước Thủ Đức giai đoạn 3, Nhà máy nước Tân Hiệp giai đoạn 2 và phối hợp với Công ty Cổ phần Cấp nước Kênh Đông hoàn thành Nhà máy nước Kênh Đông trong năm 2009, 2010 và những năm kế tiếp, góp phần tăng sản lượng thêm 800.000 m3/ngày nữa”.

Tùng Nguyên