Quốc hội bắt đầu một tháng làm việc
(Dân trí) - Các vấn đề miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân, điều chỉnh học phí cùng các điều chỉnh về chỉ tiêu kinh tế - xã hội sẽ được Quốc hội quyết định trong kì họp này. Quốc hội cũng sẽ nghe Chính phủ báo cáo về chủ trương, qui hoạch bô xít tại Tây Nguyên.
Theo chương trình dự kiến kì họp thứ 5 Quốc hội khóa XII, Quốc hội sẽ làm việc trong vòng một tháng, khai mạc 20/5 và bế mạc 19/6.
Trong ngày làm việc đầu tiên (20/5), Quốc hội sẽ nghe báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2008; tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2009. Trong báo cáo kinh tế - xã hội sẽ bao gồm cả báo cáo về chủ trương và qui hoạch bô xít tại Tây Nguyên.

Về việc điều chỉnh các chỉ tiêu, theo tờ trình của Chính phủ tại Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đề nghị Quốc hội cho phép điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng từ khoảng 6,5% xuống khoảng 5%. Cùng đó, đề nghị điều chỉnh tỉ lệ bội chi ngân sách tối đa khoảng 8% GDP.
Với vấn đề thuế thu nhập cá nhân, Chính phủ đề nghị miễn toàn bộ số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với các đối tượng đã được giãn thuế trong 6 tháng đầu năm 2009. Đề nghị này đã được UB Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đồng tình.
UB này cũng đã đồng ý với phương án tiếp tục miễn giảm thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư và chuyện nhượng vốn trong năm 2009 để khuyến khích thị trường tài chính phát triển. Tuy nhiên, đa số các ý kiến của UB này không tán thành với việc tiếp tục thực hiện miễn, giảm thuế TNCN cho các đối tượng nộp thuế khác cho 6 tháng cuối năm…
Trong một tháng làm việc của Quốc hội sẽ có nhiều nội dung quan trọng khác như nghe Chính phủ báo cáo về kết quả công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam - Trung Quốc; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lí chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm; giám sát việc thực hiện di dân, tái định cư dự án thủy điện Sơn La; ra Nghị quyết về đề án đổi mới cơ chế tài chính của giáo dục và đào tạo giai đoạn 2008 - 2012…
Riêng đề án đổi mới cơ chế tài chính của giáo dục và đào tạo giai đoạn 2008 - 2012, trước khi ra Nghị quyết, Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận tại tổ và tại hội trường. Đây là một đề án có nhiều tác động xã hội, được người dân quan tâm và đã được xây dựng với nhiều vấn đề như: huy động, quản lí tài chính cho giáo dục - đào tạo; cơ cấu chi ngân sách nhà nước cho các mục tiêu giáo dục; đổi mới chính sách học phí và hỗ trợ người học…
Tại phiên thảo luận của Thường vụ Quốc hội vừa qua, nhiều ý kiến đã đề cập tới các phương án như miễn toàn bộ học phí cho học sinh phổ thông nông thôn hoặc miễn học phí cho học sinh THCS nông thôn, hỗ trợ học phí cho con em nông dân học nghề…
Thường trực UB Văn hóa, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng đã đề nghị lùi thời điểm thực hiện đề án sang năm 2010, thay vì từ năm 2009. Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân nhất trí với quan điểm này, nhưng đề nghị tăng học phí đại học từ 180.000 đồng/ tháng lên 230.000đ/tháng từ năm học 2009-2010 (giữ nguyên học phí phổ thông).
Tại kì họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 12 dự án luật, trong đó có: Luật Qui hoạch đô thị; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật hình sự; Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản… Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Người cao tuổi; Luật Viễn thông… |










