Người phụ nữ phát hiện động vật quý hiếm đi lạc vào khu dân cư

(Dân trí) - Phát hiện cá thể tê tê Java qúy hiếm đi lạc, một phụ nữ ở xã Quỳ Châu (Nghệ An) tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng để cứu hộ, chăm sóc trước khi tái thả an toàn về môi trường tự nhiên.

Chiều 26/7, ông Nguyễn Hữu Duy, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương tiếp nhận cá thể tê tê Java do người dân tự nguyện giao nộp.

Người phụ nữ phát hiện động vật quý hiếm đi lạc vào khu dân cư - 1

Cá thể tê tê Java được người dân phát hiện đi lạc và giao nộp cho cơ quan chức năng (Ảnh: H. Duy).

Trước đó, sáng 25/7, bà Lương Thị Nhung, trú bản Đồng Minh, xã Quỳ Châu phát hiện cá thể động vật rừng đi lạc vào khu vực dân cư. Nhận thấy đây có thể là động vật hoang dã qúy hiếm, bà Nhung đã trình báo chính quyền địa phương và tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng.

Sau khi nhận được thông tin, UBND xã Quỳ Châu phối hợp với Công an xã, Hạt Kiểm lâm Quỳ Châu và các đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận, kiểm tra tình trạng sức khỏe của cá thể động vật.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là cá thể tê tê Java cái, tên khoa học Manis javanica, nặng khoảng 1kg, dài khoảng 30cm. Thời điểm được tiếp nhận, cá thể tê tê có sức khỏe bình thường.

Tê tê Java là loài động vật rừng nguy cấp, qúy, hiếm thuộc Nhóm IB, được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Người phụ nữ phát hiện động vật quý hiếm đi lạc vào khu dân cư - 2

Cơ quan chức năng tiếp nhận cá thể tê tê Java do người dân tự nguyện giao nộp (Ảnh: H. Duy).

Chính quyền địa phương và Hạt Kiểm lâm Quỳ Châu đã hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục cứu hộ, chăm sóc cá thể tê tê theo quy định.

Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe, đánh giá khả năng sinh tồn trước khi xem xét thả cá thể này trở lại môi trường tự nhiên. Trường hợp chưa đủ điều kiện tái thả, cá thể tê tê sẽ được chuyển đến cơ sở cứu hộ, bảo tồn chuyên trách để chăm sóc.

Theo Hạt Kiểm lâm Quỳ Châu, việc người dân chủ động phát hiện, bảo vệ và tự nguyện giao nộp động vật hoang dã cho cơ quan chức năng là hành động đáng ghi nhận, thể hiện ý thức trách nhiệm trong bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.