“Nghe có đường cao tốc về tận Đất Mũi mừng lắm!”
(Dân trí) - “Vùng đất cực Nam của Tổ quốc có đường cao tốc lớn về tới nơi tới chốn sẽ giúp đi lại thuận tiện, phát triển kinh tế hơn nữa”, Trưởng ấp Khai Long (xã Đất Mũi) chia sẻ.

Đất Mũi (nằm ở cực Nam của Tổ quốc) là một trong những xã của tỉnh Cà Mau sẽ có dự án đường bộ cao tốc Cà Mau - Đất Mũi đi qua. Đây cũng là địa bàn điểm cuối của tuyến cao tốc này.
"Không tưởng tượng được nay có dự án cao tốc về tận Đất Mũi"
“Nghe có đường cao tốc về tận Đất Mũi mừng lắm. Địa bàn cuối cực Nam của đất nước có đường cao tốc lớn về tới nơi tới chốn, đi lại thuận tiện, dễ dàng hơn nữa”, ông Nguyễn Quốc Việt, Trưởng ấp Khai Long (xã Đất Mũi), chia sẻ với phóng viên Dân trí.
Theo ghi nhận của phóng viên, vừa qua, chính quyền địa phương một số xã ở tỉnh Cà Mau đã họp dân thông báo về dự án đường cao tốc từ Cà Mau đi Đất Mũi.

Người dân ở Đất Mũi thời gian gần đây rất quan tâm đến tuyến đường cao tốc chuẩn bị được đầu tư (Ảnh: Huỳnh Hải).
Như ở xã Khánh An, UBND xã đã phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau tổ chức họp dân triển khai quyết định phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, thông báo thu hồi đất đến các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng.
Đoạn cao tốc đi qua xã Khánh An dài khoảng 3,4km, với tổng số 103 hộ dân bị ảnh hưởng. Còn ấp Khai Long (xã Đất Mũi) có khoảng 20 hộ dân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án.
“Nói chung người dân đều đồng thuận làm dự án”, ông Nguyễn Quốc Việt, Trưởng ấp Khai Long, cho biết.
Ông Nguyễn Văn Sửa (68 tuổi, ngụ ấp Khai Long, xã Đất Mũi) có khoảng 6.800m2 đất bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc. Dù vậy, ông Sửa rất đồng tình xây dựng cao tốc về Đất Mũi.
“Thật sự không tưởng tượng được nay lại có dự án đường cao tốc về tận Đất Mũi. Từ khi có thông tin làm đường cao tốc, bà con phấn khởi, mừng lắm”, ông Sửa bày tỏ.
Người đàn ông sống cố cựu ở vùng đất cực Nam này kỳ vọng, mảnh đất vùng sâu, vùng xa cuối cùng ở cực Nam Tổ quốc khi có đường cao tốc sau này việc đi lại, làm ăn kinh tế cũng tiện lợi cho dân, phát triển vươn lên, tốt cho đời con cháu.
Ông Sửa cũng cho biết khi họp dân, ông có đại diện nêu nguyện vọng thay vì làm đường thì làm cầu cạn để ít bị ảnh hưởng đất. Theo ông, khi làm cầu cạn, phần đất ở dưới người dân cũng có thể sinh kế được phần nào.

Ông Nguyễn Văn Sửa kỳ vọng có tuyến cao tốc vùng đất cực Nam của Tổ quốc sẽ phát triển hơn nữa (Ảnh: Huỳnh Hải).
“Nói chung người dân rất ủng hộ, chỉ mong muốn nhà nước có sự hỗ trợ, đền bù giải tỏa làm sao bảo đảm được cuộc sống ổn định”, ông Sửa chia sẻ.
Dự án trọng điểm cho vùng cực Nam Tổ quốc
Theo UBND tỉnh Cà Mau, tuyến cao tốc đường bộ từ Cà Mau đến Đất Mũi là một trong những dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Tuyến cao tốc này được nối với tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đang được xây dựng.
Dự án cao tốc Cà Mau - Đất Mũi có chiều dài khoảng 90km (điểm đầu ở TP Cà Mau và điểm cuối ở huyện Ngọc Hiển cũ), quy mô 4 làn xe, chiều rộng nền đường hơn 24,7m, tiến trình đầu tư trước năm 2030, do Bộ Quốc phòng thực hiện.

Dự kiến hướng tuyến cao tốc Cà Mau đi Đất Mũi (Ảnh: Cổng TTĐT Cà Mau).
Theo thông báo của Bộ Quốc phòng tại buổi làm việc với tỉnh Cà Mau trước đó, dự án triển khai trong giai đoạn từ 2025-2028, với tổng mức đầu tư khoảng 58.900 tỷ đồng. Dự kiến dự án được triển khai theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp theo quy định của Luật Xây dựng.
Trong đó, tỉnh Cà Mau chịu trách nhiệm thực hiện dự án giải phóng mặt bằng. Qua thống kê, diện tích giải phóng mặt bằng dự án khoảng 562ha (bao gồm đất rừng sản xuất, phòng hộ, trồng cây hằng năm,…) với tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước.
Dự án cao tốc Cà Mau - Đất Mũi được xây dựng nhằm kết nối thông suốt tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông đến Đất Mũi và cảng Hòn Khoai, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của vùng đất cực Nam (tỉnh Cà Mau) nói riêng, vùng miền Tây và cả nước.

Đường về Đất Mũi hiện nay (Ảnh: Huỳnh Hải).
Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo triển khai thực hiện đầu tư tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, cảng Hòn Khoai và đường giao thông nối ra đảo Hòn Khoai trước đó, ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết việc triển khai xây dựng tuyến cao tốc là nhiệm vụ chính trị vô cùng quan trọng của tỉnh, phải được ưu tiên hàng đầu.
Do đó, UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương nỗ lực hết mình, tập trung tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án trên tinh thần đảm bảo hài hòa lợi ích của nhân dân với quyết tâm chính trị cao nhất để hoàn thành kịp tiến độ.
Theo kế hoạch, dự án cao tốc Cà Mau - Đất Mũi sẽ được khởi công vào ngày 19/8.