"Nền tảng số là kỳ tích của ngành thi hành án dân sự"

(Dân trí) - Chủ tịch FPT Trương Gia Bình nói nền tảng số là kỳ tích của ngành thi hành án dân sự khi có những việc phải làm 4 năm thì giờ chỉ 1 năm, 6 tháng đã trơn tru, thu gần 60.000 tỷ đồng không cần kế toán.

Chiều 3/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cùng đại diện Bộ Công an, Bộ Tư pháp… thực hiện nghi thức khai trương nền tảng số thi hành án dân sự.

Nền tảng số là kỳ tích của ngành thi hành án dân sự - 1

Nền tảng số thi hành án dân sự của Bộ Tư pháp được khai trương chiều 3/4 (Ảnh: Phùng Minh).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho rằng thi hành án dân sự là lĩnh vực khó, phức tạp, liên quan đến nhiều chủ thể, nhiều ngành, nhiều cấp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, trong đó có việc kết nối, chia sẻ, sử dụng cơ sở dữ liệu giữa các cơ quan.

Nền tảng số này được xây dựng, vận hành đã hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu thi hành án dân sự tập trung, kết nối liên thông, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý và chỉ đạo điều hành. 

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục hoàn thiện nền tảng số theo nguyên tắc ổn định, an toàn, hiệu quả thực chất và bảo đảm hệ thống vận hành thông suốt, sẵn sàng chia sẻ với các hệ thống liên quan.

Đặc biệt, Bộ Tư pháp phải coi trọng chất lượng dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” và gắn chặt trách nhiệm của người đứng đầu trong việc cập nhật, quản lý và khai thác dữ liệu.

Nền tảng số là kỳ tích của ngành thi hành án dân sự - 2

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Lê Liên).

“Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số, từng bước hình thành đội ngũ “công chức số”, làm chủ công nghệ, làm chủ dữ liệu”, Phó Thủ tướng nêu rõ yêu cầu với Bộ Tư pháp.

Lãnh đạo Chính phủ cũng đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp với Bộ Tư pháp trong kết nối, chia sẻ dữ liệu và tổ chức thực hiện, bảo đảm sự đồng bộ, hiệu quả trên phạm vi toàn quốc.

Chủ tịch Tập đoàn FPT Trương Gia Bình đánh giá đây là một kỳ tích với ngành thi hành án dân sự.

“Với những việc phải làm 4 năm thì bây giờ làm trong 1 năm, 6 tháng đã vận hành trơn tru. Sự thật là 100% quyết định thi hành án đã được ban hành trên môi trường số (tính từ 1/10/2025 đến ngày 31/3) với hơn 800.000 hồ sơ và hơn 2 triệu văn bản được quản lý, cập nhật số. Nền tảng số ghi nhận gần 900.000 biên lai điện tử được phát hành, tổng thu gần 60.000 tỷ đồng, không cần kế toán”, ông Bình dẫn chứng.

Chủ tịch FPT khẳng định đến nay đã làm xong chuyển đổi số trong ngành thi hành án dân sự. AI (trí tuệ nhân tạo) được áp dụng giúp đọc hồ sơ, phân công công việc, tính toán thu bao nhiêu tiền trong quá trình thi hành án…

Nền tảng số là kỳ tích của ngành thi hành án dân sự - 3

Chủ tịch Tập đoàn FPT Trương Gia Bình nói về kỳ tích của ngành thi hành án dân sự (Ảnh: Phùng Minh).

“Năng suất lao động đã tăng 200-300 lần. Bộ Công an, Bộ Tư pháp cùng với FPT đã phối hợp với nhau để kết nối dữ liệu thi hành án vào VNeID, nên người dân có thể kiểm tra thông tin được dễ dàng”, ông Bình nói và khẳng định sẽ tiếp tục đi sâu vào giải quyết những “bài toán” mà Bộ Tư pháp đặt ra để "tự hào trong thi hành án dân sự, Việt Nam không thua một nước nào trên thế giới”.

Theo đại diện Cục Quản lý Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp), toàn bộ quy trình tiếp công dân, giải quyết đơn thư và khiếu nại, tố cáo đã được thực hiện trên môi trường số.

Nền tảng số đã kết nối với VNeID của Bộ Công an quản lý, cho phép gửi văn bản, quyết định và kết quả thi hành án trực tuyến đến đúng đối tượng đã định danh. Người dân có thể theo dõi tiến độ xử lý vụ việc theo thời gian thực. Phương thức số thay thế tống đạt thi hành án thủ công, bảo đảm nhanh, chính xác, không phụ thuộc địa lý.

Đến nay nền tảng số thi hành án cũng đã hoàn tất kết nối với Trung tâm dữ liệu quốc gia, bảo đảm liên thông dữ liệu chuyên ngành, phục vụ xác minh và xử lý nghiệp vụ. Dữ liệu cung cấp theo thời gian thực, tích hợp với dịch vụ công cho phép nộp án phí trực tuyến, hỗ trợ liên thông thủ tục (như cấp lý lịch tư pháp) để rút ngắn thời gian, giảm hồ sơ và chi phí xã hội.

“Hoạt động thi hành án dân sự được chuyển đổi toàn diện, vận hành trên nền tảng dữ liệu và các kết nối liên thông, tạo nên một quy trình tổ chức thi hành án dân sự từng bước được khép kín trên môi trường điện tử. Người dân thực hiện toàn bộ quy trình yêu cầu thi hành án trực tuyến, minh bạch, giảm tiếp xúc trực tiếp, rút ngắn thời gian xử lý, tối ưu chi phí”, đại diện cơ quan này cho hay.