Lãnh đạo TPHCM chốt thời hạn giải phóng mặt bằng cao tốc TPHCM - Chơn Thành

(Dân trí) - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu các địa phương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, hoàn thành trước 2/9.

Chiều 3/7, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh đã đi kiểm tra thực địa, rà soát tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành.

Tham gia đoàn công tác còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng đại diện địa phương có dự án đi qua.

Lãnh đạo TPHCM chốt thời hạn giải phóng mặt bằng cao tốc TPHCM - Chơn Thành - 1

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh (trái) đi kiểm tra tiến độ dự án (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, dự án có tổng chiều dài cần giải phóng mặt bằng khoảng 45,7km, ảnh hưởng đến 1.655 trường hợp. Tổng diện tích đất phải thu hồi để thực hiện dự án là hơn 327ha.

Tại buổi làm việc, đại diện 9 xã, phường: Bình Dương, Vĩnh Tân, Tân Hiệp, Tân Khánh, Bình Cơ, Phước Hòa và An Long đã báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư. Đa số địa phương sắp hoàn tất công tác này. Trong đó, phường Chánh Phú Hòa và xã Bàu Bàng đã hoàn thành thu hồi 100% mặt bằng.

Tuy nhiên, một số trường hợp vẫn còn vướng mắc do người dân chưa đồng thuận với giá bồi thường, đất đang thế chấp tại ngân hàng hoặc bị mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bên cạnh đó, nhiều địa phương cũng gặp khó khăn trong việc bố trí nền tái định cư cho các hộ dân thuộc diện di dời.

Lãnh đạo TPHCM chốt thời hạn giải phóng mặt bằng cao tốc TPHCM - Chơn Thành - 2

Lãnh đạo phường Bình Cơ báo cáo tại buổi làm việc (Ảnh: Xuân Đoàn).

Tại buổi làm việc, đại diện nhà thầu cho biết, tiến độ thi công dự án đang gặp nhiều khó khăn do giá vật tư xây dựng vẫn ở mức cao.

Theo nhà thầu, trước đây giá nhiên liệu tăng đã kéo theo giá vật tư tăng mạnh. Dù hiện nay giá xăng, dầu đã giảm, giá vật tư xây dựng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Bên cạnh đó, nhà thầu cũng đang gặp khó trong việc tìm nguồn cung đất đắp và đá phục vụ thi công. Tuy vậy, đại diện nhà thầu cam kết sẽ huy động mọi nguồn lực, triển khai các giải pháp để thi công bằng mọi cách, phấn đấu bảo đảm tiến độ dự án theo yêu cầu.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh biểu dương những địa phương đã thực hiện tốt nhiệm vụ, đồng thời phê bình một số đơn vị triển khai chậm trễ.

Lãnh đạo TPHCM chốt thời hạn giải phóng mặt bằng cao tốc TPHCM - Chơn Thành - 3

Ông Hoàng Nguyên Dinh phát biểu kết luận buổi làm việc (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo ông Hoàng Nguyên Dinh, dự án cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành là công trình trọng điểm quốc gia, song đang chậm tiến độ. Vì vậy, ông Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu bí thư và chủ tịch UBND các xã, phường phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các địa phương thành lập tổ tuyên truyền, vận động, trực tiếp giải quyết từng trường hợp, từng chính sách liên quan đến người dân; hoàn thành phê duyệt đơn giá bồi thường đối với 73 trường hợp còn lại trước ngày 20/7 và hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng toàn tuyến (đoạn qua Bình Dương cũ) trước ngày 2/9. Đồng thời, các địa phương phải báo cáo tiến độ hàng tuần về UBND TPHCM.

Ông Hoàng Nguyên Dinh cũng giao Sở Xây dựng khẩn trương rà soát, tập trung bố trí quỹ nền tái định cư; yêu cầu các nhà thầu huy động nhân lực, máy móc để tổ chức thi công ngay tại những đoạn đã được bàn giao mặt bằng.

Cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành dài gần 70km, riêng đoạn qua tỉnh Bình Dương cũ có chiều dài hơn 52km.

Dự án có điểm đầu tiếp giáp với Vành đai 3 TPHCM, điểm cuối kết nối vào cao tốc Chơn Thành - Gia Nghĩa, tạo liên kết vùng với khu vực Tây Nguyên.

Công trình có quy mô 4 làn xe cao tốc, 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 100km/h.

Đoạn qua tỉnh Bình Dương (cũ) được khởi công đầu năm 2025; đoạn qua tỉnh Bình Phước (cũ) dài khoảng 7km cũng được khởi công vào cuối năm 2024.