"Kỳ họp không thường lệ của Quốc hội sẽ xử lý ngay những vấn đề cấp bách"
(Dân trí) - Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội sẽ xử lý ngay những vấn đề cấp bách, còn ách tắc cũng như giảm áp lực cho kỳ họp cuối năm.
Thông tin này được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh khi phát biểu khai mạc phiên họp lần thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 8/7.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết phiên họp này sẽ cho ý kiến vào những nội dung rất quan trọng để chuẩn bị cho kỳ họp không thường lệ của Quốc hội khóa XVI dự kiến diễn ra vào đầu tháng 8, đồng thời chuẩn bị một số nội dung cho kỳ họp thứ 2 vào cuối năm.
Việc tổ chức kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI, theo Chủ tịch Quốc hội, thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong kịp thời thể chế hóa các chủ trương, kết luận của Trung ương, xử lý ngay những vấn đề cấp bách, không thể chậm trễ, còn ách tắc, giảm áp lực cho kỳ họp cuối năm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh: Quang Phúc).
“Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội các khóa thường làm công tác nhân sự nhưng kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI đã thông qua 9 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật. Điều này thể hiện Quốc hội khóa XVI rất quan tâm tháo gỡ, vướng mắc, khó khăn trong chỉ đạo, điều hành về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh”, Chủ tịch Quốc hội nhận định.
Theo chương trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét 24 dự án luật, nghị quyết dự kiến trình Quốc hội; thông qua 10 pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo chương trình lập pháp năm 2026 và cho ý kiến về 3 nội dung khác theo thẩm quyền.
Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cho biết Chính phủ mới có văn bản số 379 ngày 3/7, đề nghị bổ sung dự án Luật Nhà ở sửa đổi và Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi để trình Quốc hội thông qua theo trình tự, thủ tục rút gọn ngay kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất tới đây.
Nếu đủ điều kiện, Chủ tịch Quốc hội đề nghị bố trí thảo luận các nội dung này cùng dự án Luật Đất đai sửa đổi, dự kiến vào 28/7.
Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến kéo dài 6 ngày, chia thành 2 đợt. Đợt 1 kéo dài đến hết sáng 9/7, xem xét 8 nội dung. Đợt 2 từ 14 đến 17/7, xem xét 25 nội dung và dự kiến bố trí thêm ngày 28/7 để xem xét 2 nội dung đã được Trung ương cho chủ trương.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan siết chặt kỷ luật kỷ cương, tuyệt đối không để chậm tiến độ, xin lùi, xin rút nội dung do nguyên nhân chủ quan.
Yêu cầu trong tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải đảm bảo toàn bộ nội dung phục vụ kỳ họp không thường lệ, Chủ tịch Quốc hội quán triệt nếu hồ sơ không đảm bảo tiến độ, chất lượng theo chương trình, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo và thẩm tra phải chịu trách nhiệm người đứng đầu trước Chính phủ, Thủ tướng và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Toàn cảnh phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh: Quang Phúc).
“Với các dự án chưa đáp ứng điều kiện về chất lượng hoặc tiến độ cần kiên quyết đề xuất chưa đưa vào chương trình kỳ họp không thường lệ mà yêu cầu tiếp tục hoàn thiện để trình vào kỳ họp cuối năm”, Chủ tịch Quốc hội quán triệt.
Theo cập nhật mới nhất, Chủ tịch Quốc hội cho biết đến 30/6 còn nợ nhiều văn bản hướng dẫn thi hành luật và thi hành nghị định. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban làm việc trực tiếp làm việc với các bộ ngành liên quan, làm rõ vì sao chậm trễ ban hành văn bản hướng dẫn luật và nghị định.
“Luật phải đi đôi với nghị định và thông tư thì quyết sách ở mỗi kỳ họp mới có giá trị ngay, đi vào cuộc sống, đáp ứng điều người dân, doanh nghiệp đang chờ đợi”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh và dẫn chứng trung tâm tài chính quốc tế của TPHCM và Đà Nẵng đã được Quốc hội quyết 7 tháng nhưng đến nay vẫn còn vướng mắc.