Vụ bắt 5 sòng bạc:
Khởi tố vụ án "tổ chức đánh bạc và đánh bạc"
Liên quan tới vụ bắt 5 sòng bạc lớn ở TPHCM và Vũng Tàu, chiều qua 28/5, trung tướng Phạm Nam Tào, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phụ trách phía Nam và đại tá Hoàng Tân Việt, Phó cục trưởng C14 đã gặp gỡ báo chí, đưa những thông tin chính thức ban đầu về vụ án.
Được sự ủy quyền của trung tướng Phạm Nam Tào, đại tá Hoàng Tân Việt cho biết: Vào cuối năm 2006, C14 đã nhận được nhiều đơn thư của người dân tại TPHCM tố cáo một số khách sạn (KS) lớn tại TPHCM, Vũng Tàu và một số nơi khác lợi dụng việc được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài để tổ chức các sòng bài trá hình, lôi kéo một số lớn người dân VN vào chơi tại các sòng bạc này, sát phạt nhau với số tiền rất lớn.
Sau khi nhận được các đơn thư tố cáo, C14 đã khẩn trương xác minh điều tra làm rõ vụ việc và đã thu thập đầy đủ chứng cứ, tài liệu chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng. C14 đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo TCCS cho phép đồng loạt tổ chức bắt quả tang việc tổ chức sòng bạc tại các KS, gồm các KS: Food Centre of Saigon, Duxton Saigon, Legend, Equatorial (ở TPHCM) và DIC Star (Vũng Tàu).
Tại 5 điểm trên, C14 đã có sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan công an TPHCM, Vũng Tàu, đã bắt quả tang các đối tượng đang tổ chức đánh bạc trong các casino tại các KS trên, trong đó có rất nhiều người VN tham gia, gồm có 81 con bạc là người VN. Các đối tượng tổ chức tại các sòng bạc trên đã thừa nhận hành vi phạm tội và ký vào biên bản phạm pháp quả tang.
Trong quá trình bắt quả tang, tất cả các khách nước ngoài, người có hộ chiếu nước ngoài vào KS, C14 đã giải thích việc làm của C14 để họ hiểu, thông cảm, cho họ ra về với thái độ hết sức lịch sự và lịch thiệp. C14 không bắt giữ ai là khách nước ngoài vào đây đánh bạc.
Hiện nay, C14 chỉ còn bắt, giữ 10 đối tượng. Đây là những đối tượng cầm đầu, chủ mưu trong việc tổ chức cờ bạc trái phép cho người VN.
Đại tá có thể cho biết cụ thể 10 đối tượng bị bắt giữ là ai? Vai trò của họ như thế nào?
| |
Đại tá Hoàng Tân Việt. |
Sau đó, Hoa trực tiếp móc nối tham gia điều hành, lôi kéo một số người VN. Qua quá trình cộng tác, lôi kéo một số người VN thì Hoa đã bù được số tiền anh ta đã thua và thu được một số tiền kha khá.
Còn Dương Quang Huy?
Cũng thế.
Trong số 8 đối tượng còn lại, có bao nhiêu người nước ngoài?
Có 3.
Có dư luận cho rằng trong lúc triệt phá công an có nổ súng chỉ thiên?
Hoàn toàn không có chuyện nổ súng. Cả 5 điểm này chúng tôi không vấp phải sự chống cự nào cả, cho nên không có chuyện nổ súng. Các nơi khi bắt quả tang đều chấp hành nghiêm chỉnh, không có vấn đề gì phản ứng cả, kể cả lời nói.
Có người nước ngoài nào bị hoảng loạn hoặc không kiềm chế được mà bị thương không?
Ai làm gì mà bị thương? Nếu có đánh đập thì bị thương chứ còn... khi chúng tôi vào bắt quả tang thì tất cả những người nước ngoài vào đánh bạc chúng tôi đều giải thích rằng chúng tôi chỉ xử lý người VN vào đánh bạc.
Tất cả các con bạc người nước ngoài khi nghe chúng tôi giải thích họ đều bình tĩnh, chúng tôi không bắt giữ bất cứ một con bạc người nước ngoài nào.
Thái độ của người nước ngoài khi thấy công an xuất hiện như thế nào?
Lúc đầu khi chúng tôi vào họ cũng chưa hiểu như thế nào cả. Sau này được chúng tôi giải thích thì họ cũng bình tâm, họ chấp hành ngay.
Có báo nêu trong số các con bạc VN có cả một cán bộ ngân hàng, có chính xác không?
Thông tin đó hoàn toàn không chính xác. Chúng tôi hiện đang làm rõ, chưa công bố tên ai cả.
Trong số 217 người đưa về cơ quan công an, có bao nhiêu người nước ngoài?
Có 9 người.
Họ nắm giữ vai trò gì?
Vai trò tham gia tổ chức đường dây này, trực tiếp chỉ đạo điều hành các sòng bạc.
Thưa đại tá, có thông tin về việc khách đánh bạc là người nước ngoài bị khống chế, áp giải?
Hoàn toàn sai. Chúng tôi không bắt giữ một con bạc nào là người nước ngoài.
Có khống chế không?
Chúng tôi vào và yêu cầu ai ở đâu ngồi yên đó để chúng tôi định vị được những người VN đang đánh bạc ở những bàn nào.
Còn đối với những người phục vụ, vì sao lại đưa họ về trụ sở công an?
Tất nhiên người ta vào làm người ta quá hiểu được giấy phép đây là nơi tổ chức trò chơi có thưởng cho người nước ngoài. Người ta quá hiểu đi chứ. Nhưng hằng ngày người ta vẫn phục vụ người VN vào đây đánh bạc, người ta thừa biết rõ là vi phạm.
Khi đưa về đây chúng tôi chủ yếu để người ta khai tên tuổi, xem người ta vào đây làm việc từ bao giờ, ai giới thiệu, và người ta có thấy được vấn đề việc làm đó là sai trái với pháp luật VN không. Sau đó chúng tôi cho về thôi.
Đại tá có cho rằng đó là việc làm hoàn toàn đúng pháp luật không?
Chúng tôi không bắt giữ. Về đây chúng tôi lo cơm nước, tắm rửa đàng hoàng và chúng tôi để cho người ta tự khai. Việc đó cơ quan điều tra làm vì họ liên quan đến việc vi phạm pháp luật. Chúng tôi không bắt giữ.
Trong Quyết định 32/2003 của Thủ tướng có nêu rõ: khi thanh kiểm tra đột xuất, nếu phát hiện DN vi phạm điều 7 (để cho người VN vào đánh bạc - PV) thì đình chỉ kinh doanh ngay và xử lý theo pháp luật…
Trong 32 (Quyết định 32/2003 - PV) phải hiểu thế này: ở đây không phải chúng tôi kiểm tra. Trong kiểm tra phải có kế hoạch, có người có thẩm quyền cho phép. Còn đây là một chuyên án, chúng tôi bắt quả tang.
Còn vụ án chúng tôi mới bắt đầu phá trong 2 ngày, cho nên chúng tôi sẽ làm rõ những sơ hở, thiếu sót trong việc thực hiện Quyết định 32, sau đó chúng tôi sẽ có đề nghị xử lý sau.
Công an TPHCM đến giờ này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can chưa?
Hôm nay chúng tôi đã khởi tố vụ án rồi, với tội danh là "tổ chức đánh bạc và đánh bạc".
Theo Hữu Phú - Đức Trung
Báo Thanh niên






