Khai mạc kỳ họp thứ X Quốc hội khóa XI
(Dân trí) - Sáng nay, kỳ họp thứ X, Quốc hội khóa XI khai mạc tại hội trường Ba Đình. Tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ nghe báo cáo của Tổng thanh tra Chính phủ về tình hình triển khai luật Phòng chống tham nhũng và dự kiến thông qua 11 dự luật, cho ý kiến 6 dự luật.
Ngay sau lời phát biểu khai mạc của Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đọc báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2006 và nhiệm vụ năm 2007.
Thủ tướng khẳng định: “Đã có đủ căn cứ để dự báo kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội được Quốc hội đề ra trong Nghị quyết kỳ họp lần thứ 8 về nhiệm vụ cả năm 2006. Theo đó, tổng sản phẩm trong nước (GDP) cả năm ước tăng 8,2% (kế hoạch là 8%), GDP bình quân đầu người đạt trên 11,5 triệu đồng tương đương 720USD (năm 2005 đạt trên 10 triệu đồng, tương đương 640USD); tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 20% (kế hoạch là 16,4%); tốc độ tăng giá tiêu dùng khoảng 7-7,5% (thấp hơn tốc độ phát triển kinh tế); tạo việc làm mới cho 1,6 triệu lao động, giảm tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới xuống còn 19%”.
“Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội năm 2006 đạt khoảng 41% GDP, là mức cao nhất trong nhiều năm qua, trong đó nguồn vốn của doanh nghiệp dân doanh chiếm gần một phần ba, đây là yếu tố quyết định cho tăng trưởng GDP”, Thủ tướng nói.
Cũng theo báo cáo của Thủ tướng, sản lượng lương thực vẫn đạt khoảng 40 triệu tấn, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, xuất khẩu gạo năm thứ 2 liên tiếp đạt trên 5 triệu tấn và đạt trên 1 tỷ USD. Năm 2006 cũng đã có 420 doanh nghiệp được cổ phần hoá, đưa tổng số doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần hoá lên 3.480, hầu hết đều hoạt động hiệu quả, đã có 81 doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán. Đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt kết quả khả quan, tổng số vốn cấp phép mới và tăng thêm đạt khoảng 6,6 tỷ USD, số vốn thực hiện khoảng 3,7 tỷ USD (tăng 19% so với 2005).
Về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, Thủ tướng cho biết, đã ban hành qui định về xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chỉ đạo xử lý kiên quyết, công khai, đúng pháp luật các vụ việc tham nhũng lớn.
“Những hoạt động thiết thực của Đảng và Nhà nước từ sau Đại hội X đến nay đã tạo thêm lòng tin trong xã hội vào cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và sự nghiêm minh của pháp luật”, Thủ tướng khẳng định.
Đề cập đến những yếu kém, bất cập, Thủ tướng chỉ rõ: “Chất lượng của sự tăng trưởng, nhất là sức cạnh tranh của nền kinh tế tuy có được cải thiện nhưng vẫn còn nhiều yếu kém, cơ cấu chuyển dịch chậm. Việc phân bố, quản lý và sử dụng các nguồn lực của Nhà nước và xã hội còn kém hiệu quả. Cải cách hành chính vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tuy có được những kết quả nhưng vẫn còn nghiêm trọng…”. Thủ tướng nhấn mạnh, những yếu kém, bất cập nói trên không phải là những vấn đề mới nhưng việc khắc phục còn chậm, chưa tạo được chuyển biến rõ nét.
Đề cập đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007, Thủ tướng yêu cầu, cần tập trung cao nhất để đảm bảo cho nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao và bền vững, phát triển mạnh nông nghiệp và nông thôn, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc về văn hoá, xã hội, môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính và đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tạo cho được những chuyển biến thiết thực trong năm 2007. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 8,2-8,5%, dự kiến đạt trên 1.130 nghìn tỉ đồng, tương đương khoảng 70 tỷ USD, GDP bình quân đầu người khoảng 820USD.
“Thực hiện nghiêm qui định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng. Xử lý đúng pháp luật, kịp thời, công khai những cán bộ, công chức tham nhũng”, Thủ tướng khẳng định.
Trong phiên họp trù bị chiều qua (16/10), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cho biết, trước phiên chất vấn tại kỳ họp này, các thành viên Chính phủ phải có báo cáo về kết quả thực hiện trả lời chất vấn lần trước. QH sẽ thảo luận một số báo cáo chuyên đề của Chính phủ về việc triển khai thực hiện luật Phòng chống tham nhũng, tình hình giải quyết khiếu nại tố cáo, việc hoàn thành dự án khí - điện - đạm Bà Rịa - Vũng Tàu, báo cáo tình hình đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề. Đáng chú ý có báo cáo đột xuất của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Hoàng Trung Hải về tình hình di dân tái định cư của thủy điện Tuyên Quang. Dự án này là công trình trọng điểm quốc gia và có liên quan đến việc di dân. Khi phê duyệt dự án, dự báo đến năm 2005 số dân phải di dời là 18.400 người, nhưng nay tổng số dân phải di dời đã lên đến trên 23.000 người. Vì vậy, dự án này thuộc những công trình phải báo cáo QH. Dự kiến kỳ họp lần này, QH sẽ thông qua 11 dự án luật, 1 Nghị quyết và cho ý kiến về 6 dự án luật. Thời gian kỳ họp QH sẽ được chia làm hai giai đoạn, QH nghỉ 9 ngày giữa kỳ họp (từ 11 - 19/11) để tạo thuận lợi cho việc tổ chức hội nghị APEC. |
Đức Hòa













