Hướng dẫn người dân Hà Nội kiểm tra thông tin quy hoạch chuẩn
(Dân trí) - Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho biết các thông tin quy hoạch trôi nổi trên mạng xã hội hay các ứng dụng không do Nhà nước xây dựng... là không chính thống.
Thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin "check quy hoạch", "mở rộng các tuyến phố" trong nội thành khiến nhiều người dân lo lắng, thấp thỏm.
Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, cho biết các thông tin quy hoạch trôi nổi trên mạng xã hội hay các ứng dụng không do Nhà nước xây dựng... là không chính thống.
Theo ông Kỳ Anh, thông tin quy hoạch chính xác phải xuất phát từ cơ quan quản lý Nhà nước như Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội hoặc chính quyền địa phương.
Ông Kỳ Anh nhấn mạnh các dữ liệu quy hoạch đang được Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội hoàn thiện, sau đó sẽ đưa lên các nền tảng chính thức như ứng dụng iHanoi, HanoiWork và cổng thông tin điện tử của sở để người dân tiếp cận trực tiếp. Trước mắt, người dân có thể gửi đơn tới chính quyền cấp phường để được cung cấp thông tin quy hoạch.

Người dân đến xem triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm (Ảnh: Mạnh Quân).
Lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho hay sau khi công bố quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm, nhiệm vụ đặt ra với thành phố là nhanh chóng cụ thể hóa các nội dung trong quy hoạch bằng các đồ án cấp dưới, trong đó quan trọng nhất là quy hoạch phân khu và quy hoạch hạ tầng kỹ thuật.
Dự kiến trong tháng 9, Hà Nội sẽ hoàn thành 5 quy hoạch hạ tầng kỹ thuật theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. Trong năm 2026 sẽ hoàn thành hơn 40 đồ án quy hoạch phân khu để làm cơ sở cho các địa phương quản lý, triển khai các dự án ở cấp độ chi tiết 1/500.

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 đang được trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).
Ông Trịnh Quang Dũng, Trưởng phòng Quản lý hoạt động quy hoạch, kiến trúc đô thị (Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội), cho biết Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm mang tính chiến lược, là một trong những cơ sở để phát triển thủ đô.
Ông Dũng lưu ý người dân cần hiểu rằng đây là quy hoạch mang tính chiến lược, xác định các khu chức năng đô thị, khu vực phát triển đô thị và các khu chức năng khác nhằm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Dưới quy hoạch này còn có các quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết để thể hiện rõ ràng các dự án hoặc khu đất đang quản lý.
Với vấn đề đang được người dân quan tâm là việc kiểm tra thông tin quy hoạch, ông Dũng cho biết sở đã xây dựng hệ thống phần mềm cung cấp thông tin quy hoạch, phần mềm đang được triển khai trong giai đoạn thử nghiệm. Theo kế hoạch, hệ thống phần mềm này sẽ được công bố vào tháng 11 để người dân truy cập tự do.
Theo ông Dũng, trong thời gian tới, với hệ thống phần mềm đang xây dựng, cơ quan chức năng sẽ tích hợp tất cả nội dung sao cho dễ hiểu nhất để khi người dân nhấn vào một ô đất thì hệ thống sẽ hiện lên tất cả các chức năng, thông số cụ thể để người dân nắm bắt thông tin quy hoạch theo yêu cầu một cách dễ dàng.
Dòng người đổ về Bảo tàng Hà Nội trong ngày công bố quy hoạch (Video: Quỳnh Anh - Đình Tùng).





