Hơn 400 đại biểu sẽ dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu TNXP Việt Nam nhiệm kỳ mới
(Dân trí) - Ngày 25 và 26/8, hơn 400 đại biểu chính thức và đại biểu khách mời là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, sẽ dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu TNXP Việt Nam.
Theo Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu TNXP Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2026-2031, sẽ diễn ra trong hai ngày 25 và 26/8.
Đại hội có sự tham dự của hơn 400 đại biểu chính thức và đại biểu khách mời là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các hội quần chúng, hội viên danh dự và đại biểu tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực.
Phấn đấu 100% TNXP thuộc diện hưởng chính sách được bảo đảm chế độ
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu TNXP Việt Nam lần thứ V là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ mới.

Anh hùng Lao động Thân Đức Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam thăm hỏi, trao quà Tết cho các cựu thanh niên xung phong Hà Tĩnh (Ảnh: Dương Nguyên).
Giai đoạn 2026-2031, Cựu TNXP Việt Nam xác định phương hướng tiếp tục “Phát huy truyền thống anh hùng, cựu TNXP nâng tầm đức - trí - dũng, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đẩy mạnh các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, góp phần giáo dục thế hệ trẻ, tiến bước vào kỷ nguyên mới”.
Đại hội lần này sẽ tập trung đẩy mạnh “một cuộc vận động và hai phong trào”. Đó là Cuộc vận động “Cựu TNXP nêu gương sáng học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Đồng thời, Đại hội phát động phong trào “Vì nghĩa tình đồng đội, Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế giỏi” và phong trào “Vì phát triển đất nước, Hội thi đua hoàn thành mục tiêu Đảng và Nhà nước giao”.
Nhiều chỉ tiêu quan trọng cũng được xác định trong nhiệm kỳ mới, như phấn đấu ở đâu có cựu TNXP, ở đó có hoạt động của Hội; 75% tổ chức Hội các cấp đạt mức khá và xuất sắc, không có tổ chức Hội yếu kém; tập hợp trên 85% cựu TNXP tham gia sinh hoạt Hội.
Hội cũng đặt mục tiêu phấn đấu 100% đối tượng TNXP thuộc diện hưởng chính sách được bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định; 100% cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn và con đẻ bị hậu nhiễm chất độc da cam/dioxin được Hội và đồng đội thăm hỏi, đề nghị Nhà nước quan tâm, giúp đỡ.
Cùng với đó, Hội thực hiện tuyên truyền sâu rộng về “Địa chỉ đỏ TNXP”, phấn đấu 100% các di tích được địa phương tôn tạo, chăm sóc để phục vụ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ...
Để thực hiện phương hướng chỉ tiêu đề ra, Đại hội đề xuất nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó tập trung tuyên truyền, giáo dục truyền thống, “đền ơn, đáp nghĩa”.
Một nhiệm vụ quan trọng khác được đề ra là tham gia xây dựng và giải quyết chế độ, chính sách đối với cựu thanh niên xung phong; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội cũng như nâng cao chất lượng hội viên…
Với phương châm hành động “Danh dự là trên hết, đoàn kết là sức mạnh, vì nghĩa tình đồng đội, vì xã hội phát triển, phồn vinh và hạnh phúc”, Đại hội lần thứ V đặt mục tiêu tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy phẩm chất, truyền thống của lực lượng TNXP, chăm lo tốt hơn đời sống hội viên và đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, giáo dục thế hệ trẻ trong giai đoạn phát triển mới.
Các cựu TNXP đã hiến 59.325m2 đất để xây hạ tầng giao thông, xã hội
Báo cáo kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ IV của Hội cho thấy các cấp Hội Cựu TNXP Việt Nam đã phát huy tốt truyền thống anh hùng, vai trò nhân chứng lịch sử, tăng cường đoàn kết, đẩy mạnh các hoạt động “Nghĩa tình đồng đội”; phối hợp tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Phó Tổng Biên tập Nguyễn Xuân Toàn và ông Thân Đức Nam đại diện bạn đọc báo Dân trí tặng 5 ngôi nhà Nhân ái tới Hội Cựu TNXP tỉnh Quảng Trị hồi tháng 7 (Ảnh: Mạnh Quân).
Hoạt động của Hội cũng góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Hội trong đời sống xã hội.
Trong 7 năm, theo báo cáo đã có 19.514 TNXP được hưởng trợ cấp một lần; 910 TNXP được hưởng trợ cấp thường xuyên; 18.600 TNXP từ trần được hưởng trợ cấp mai táng phí; 942 TNXP và 159 con cháu TNXP được hưởng chế độ trợ cấp nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin; 211 TNXP được hưởng chế độ trợ cấp như thương binh; 68 TNXP hy sinh được công nhận và hưởng chế độ liệt sĩ; 156.207 TNXP được cấp thẻ bảo hiểm y tế.
Các cấp Hội tổ chức và tham gia nhiều hoạt động góp phần phát triển kinh tế tại mỗi địa phương, trong đó, các hội viên đã hiến tặng 59.325m2 đất của gia đình để xây dựng các công trình giao thông nông thôn và văn hóa cơ sở; đóng góp 29.487 ngày công, tham gia xây dựng 144 cây cầu nông thôn và hơn 110km đường giao thông nông thôn, trị giá hơn 78 tỷ đồng.
Cùng với việc coi công tác nghĩa tình đồng đội là trọng tâm trong hoạt động Hội, phong trào “Cựu TNXP làm kinh tế giỏi - Vì nghĩa tình đồng đội” cũng được các cấp hội quan tâm với gần 1.300 mô hình làm kinh tế của hội viên, đóng góp chung vào sự phát triển của từng địa phương nói riêng và cả nước nói chung.