Qua Đường dây nóng:

Hà Nội: Một con ngõ sặc mùi nước mắm!

(Dân trí) - “Vật dụng trong gia đình han gỉ, tường bong tróc, các cháu nhỏ thường xuyên viêm đường hô hấp...” - Đó là ý kiến phản ánh của hàng chục hộ dân trong con ngõ nhỏ ngột ngạt Yên Thế (phường Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội) về một xưởng pha chế nước mắm trong ngõ.

Bước tới đầu ngõ Yên Thế, mùi nước mắm sộc thẳng vào mũi khiến ai ai cũng cảm thấy khó chịu. Chị Đỗ Thị Bình bức xúc: “Hơn chục năm nay, từ khi gia đình anh Hưng (ông Tưởng Thái Hưng, chủ xưởng pha chế nước mắm - PV) làm xưởng pha chế nước mắm trong con ngõ này, môi trường sống ở đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các vật dụng trong gia đình chỉ dùng một thời gian đều bị han gỉ hết, người già, trẻ con ai cũng bị mắc viêm đường hô hấp”.

 

Chị Bình cho biết thêm, hàng ngày xưởng chế biến nước mắm của gia đình ông Hưng hoạt động từ 6 giờ sáng đến 1 - 2 giờ đêm; can, chai lọ va đập vào nhau kêu nhức đầu.

 

Ở ngay cạnh xưởng pha chế nước mắm, chị Trịnh Thúy Ngọc phàn nàn: “Tôi có con nhỏ 3 tuổi, cháu không bao giờ chịu ở nhà. Mỗi khi về nhà là cháu lại khóc, kêu không thở được. Nhà mình 1 chai mắm không giữ sạch còn sặc mùi, đằng này cả một khu pha chế mắm ngay trong ngõ kín, làm sao người dân chịu được”.

 

Qua tìm hiểu được biết, người dân khu vực này đã nhiều lần gửi đơn tới các cơ quan chức năng đề nghị xưởng pha chế nước mắm của gia đình anh Hưng phải chuyển đi nơi khác. Thanh tra Sở TN-MT&NĐ đã có ý kiến chỉ đạo bằng văn bản, “yêu cầu cơ sở kinh doanh nước mắm của anh Hưng phải có ngay các biện pháp xử lý việc gây ảnh hưởng đến môi trường”. Ông Hưng cũng đã có cam kết sẽ di dời cơ sở đi nơi khác, nhưng đến nay mọi việc vẫn không được cải thiện, người dân thì ngày càng bức xúc.

 

Theo bà Nguyễn Thị Vân Anh, Chánh Văn phòng UBND Văn Miếu, UBND phường cũng đã nhiều lần kiểm tra cơ sở pha chế nước mắm của ông Hưng và đã có biên bản xử lý vi phạm hành chính vì cơ sở không xuất trình được giấy phép kinh doanh; đồng thời đình chỉ việc kinh doanh của cơ sở đến khi có đầy đủ giấy phép.

 

Ngoài ra, UBND phường đã phối hợp với y tế phường liên tục kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Với những lỗi vi phạm của xưởng pha chế nước mắm này, mức xử phạt cao nhất cũng chỉ 500.000 đồng. Mặc dù chức năng của phường chỉ dừng lại ở mức xử phạt hành chính, tuy nhiên phường cũng luôn yêu cầu cơ sở phải để các chum vại đựng nước mắm vào trong kho để hàng, không được để ở lối đi công cộng làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

 

“Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan chức năng kiểm tra và đề nghị UBND quận xử lý nếu có vi phạm về ô nhiễm môi trường của cơ sở chế biến nước mắm này và sẽ đề nghị xưởng pha chế nước di dời đi nơi khác trong thời gian sớm nhất”, bà Vân Anh nói.

 

Tuấn Hợp