Giáo hoàng Francis qua đời, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi điện chia buồn

Bạch Huy Thanh

(Dân trí) - Được tin Giáo hoàng Francis vừa qua đời, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn đến Thủ tướng Tòa thánh Vatican, Hồng y Pietro Parolin.

Được tin Giáo hoàng Francis vừa qua đời, ngày 21/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn đến Thủ tướng Tòa thánh Vatican, Hồng y Pietro Parolin.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican, Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher.

Văn phòng báo chí của Tòa thánh Vatican cho biết Giáo hoàng qua đời sáng 21/4 do đột quỵ, suy tim và các yếu tố bệnh nền khác bao gồm "một đợt suy hô hấp cấp tính trước đó", tăng huyết áp động mạch và tiểu đường loại II.

Theo giấy chứng tử được Tòa thánh Vatican công bố, Giáo hoàng đã hôn mê trước khi qua đời.

Giáo hoàng Francis qua đời, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi điện chia buồn - 1

Giáo hoàng Francis (Ảnh: Getty).

Theo báo Corriere della Sera của Italy, Giáo hoàng Francis thức dậy khoảng 6h sáng 21/4, cảm thấy mệt lúc 7h và qua đời vì đột quỵ khoảng 7h30.

Trước đó, Giáo hoàng đã phải nhập viện 5 tuần do nhiễm trùng đường hô hấp nghiêm trọng. Sau đó, Giáo hoàng được chẩn đoán mắc bệnh nhiễm trùng đa vi khuẩn, tiến triển thành viêm phổi ở cả hai lá phổi.

Theo các bác sĩ, Giáo hoàng Francis đã cận kề cửa tử trong thời gian nằm viện.

Sau khi nhóm y tế cho biết tình trạng của Giáo hoàng đã ổn định, ông tiếp tục hồi phục tại khu nhà Casa Santa Marta.

Mặc dù các bác sĩ nói rằng Giáo hoàng cần nghỉ ngơi khoảng 2 tháng, nhưng ông vẫn cố gắng làm việc đến những ngày cuối đời.

Giáo hoàng Francis là một trong những giáo hoàng lớn tuổi nhất, ông vẫn nhiều lần xuất hiện trước công chúng tại Vatican trong Tuần Thánh, lần gần nhất là xuất hiện vào lễ Phục sinh.

Giáo hoàng cũng gặp gỡ các nhà lãnh đạo quốc tế, trong đó có Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, Thủ tướng Croatia Andrej Plenkovic.

Trong lần xuất hiện trước công chúng cuối cùng vào ngày 20/4, Giáo hoàng chỉ nói vài lời, chúc lễ Phục sinh vui vẻ bằng giọng khàn khàn trước khoảng 35.000 người tập trung tại Quảng trường Thánh Peter.

Trong thông điệp Phục sinh truyền thống do một phụ tá đọc, Giáo hoàng nhắc lại lời kêu gọi thường xuyên của mình về lệnh ngừng bắn ở Gaza. Ông cũng kêu gọi lực lượng Hamas thả những con tin còn lại và lên án những gì ông gọi là xu hướng bài Do Thái "đáng lo ngại" trên thế giới.

Trong di chúc được Tòa thánh Vatican công bố, Giáo hoàng Francis cho biết ông muốn được chôn cất trong một ngôi mộ "đơn giản" dưới lòng đất tại Vương cung Santa Maria Maggiore của Rome, Italy trên đó sẽ khắc một chữ, tên của ông bằng tiếng Latin.

"Ngôi mộ phải nằm trong lòng đất; đơn giản, không có đồ trang trí đặc biệt và chỉ có một dòng chữ: Franciscus", Giáo hoàng viết trong di chúc.

Trước khi chôn cất vào cuối tuần này, thi hài Giáo hoàng Francis sẽ được quàn tại Vương cung Thánh đường Thánh Peter trong 3 ngày.