Đường phố Hà Nội chật kín phương tiện, người dân nhích từng mét về quê
(Dân trí) - Ngày làm việc cuối cùng của năm 2025, người dân ùn ùn về quê ăn Tết khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ Hà Nội ùn tắc. Tại đường Nghiêm Xuân Yêm, Láng,... các phương tiện nhích từng mét rời thủ đô.

Chiều 13/2, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Hà Nội về quê nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Do lượng người đổ về quê đông đã khiến nhiều tuyến đường, phố cửa ngõ của Hà Nội như Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, Hoàng Liệt, Ngọc Hồi, Giải Phóng... xảy ra ùn tắc nghiêm trọng.

15h50, nút giao đầu cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc kéo dài, hàng trăm ô tô xếp hàng nối đuôi nhau "giẫm chân" tại chỗ.
Đây là nút giao cửa ngõ quan trọng của Hà Nội, vào mỗi dịp lễ, Tết thường xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài, mặc dù các đơn vị chức năng trong thời gian qua đã đưa ra nhiều giải pháp.

14h40, khu vực ngã tư Nghiêm Xuân Yêm - Kim Giang, đường Vành đai 3 trên cao (đoạn gần bán đảo Linh Đàm) xảy ra ùn tắc cục bộ, kéo dài hơn 2km.

Ô tô đi 5-6 hàng trên đường Nghiêm Xuân Yêm, không còn làn đường dành riêng cho xe máy khiến nhiều người đi xe máy rất mệt mỏi, chật vật di chuyển.
"Đường đông, tắc ô tô đi theo kiểu "điền vào chỗ trống" nên tắc càng thêm tắc, khiến những người đi xe máy như chúng tôi rất khổ", anh Nguyễn Đông (34 tuổi, quê Ninh Bình) bức xúc chia sẻ.

Đường Ngọc Hồi đoạn trước cổng bến xe Nước Ngầm, hàng trăm phương tiện chật vật nhích từng mét.
Trong những ngày này, lực lượng Cảnh sát giao thông luôn túc trực tại các nút giao, điểm đen về ùn tắc để phân luồng, điều tiết giao thông giúp quãng đường trở về quê của người dân "dễ thở" hơn.

Hàng dài phương tiện nhích từng mét trên đường Láng.
Đường Láng là một trong những trục đường quan trọng của Hà Nội, lòng đường nhỏ hẹp, các phương tiện lưu thông đông đúc nên vào những ngày giáp Tết tuyến đường này thường xuyên xảy ra ùn tắc kéo dài từ sáng đến đêm.

Đường Vành đai 2 đoạn Trường Chinh - Ngã Tư Sở, dòng xe đan xen nhau di chuyển. Ô tô, xe máy nối đuôi nhau kéo dài chờ đèn đỏ tại nút giao.
Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, thời điểm 13h nhiều ô tô lưu thông từ đường Vành đai 2 trên cao để đi qua Ngã Tư Sở phải chờ 4-5 nhịp đèn tín hiệu.
Vào những ngày giáp Tết khu vực Ngã Tư Sở thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài do lưu lượng phương tiện lưu thông qua khu vực này quá lớn.


Khu vực Ngã Tư Sở chật kín các phương tiện, nhiều thời điểm xảy ra ùn tắc nghiêm trọng.

Do lượng người đổ dồn ra các tuyến đường, phố của cửa ngõ thủ đô quá lớn khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng, đường Khuất Duy Tiến "chật ních" phương tiện.
"Xe khách thì đông lại đắt nên vợ chồng tôi quyết định về quê bằng xe máy cho thuận tiện, đỡ tốn", anh Hữu Bằng (41 tuổi, quê Hưng Yên) chia sẻ.

Nhiều xe máy leo vỉa hè để thoát khỏi cảnh ùn tắc.
"Đường đông quá mà ô tô lại đi hết phần đường dành cho xe máy nên tôi mới phải đi lên vỉa hè", Tuấn Anh (23 tuổi, quê Thanh Hóa) nói.

Thiếu tá Nguyễn Tuấn Mạnh, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 Công an TP Hà Nội điều tiết giao thông trên đường Ngọc Hồi.
"Bắt đầu từ trưa nay lượng người đổ về quê ngày một đông, cán bộ, chiến sĩ trong đội ứng trực 100% quân số để phân luồng, điều tiết giao thông", Thiếu tá Nguyễn Tuấn Mạnh nói và nhận định trong chiều tối nay và ngày mai người dân đổ về quê sẽ tăng cao.

Người đi xe máy bị ô tô bủa vây tứ phía.
Theo quan sát của phóng viên, tại hầu hết các tuyến đường xảy ra ùn tắc ô tô thường đi thành 3-5 hàng, thậm chí 6 hàng và không còn làn dành riêng cho xe máy. Điều này cũng là một trong những nguyên nhân khiến "tắc càng thêm tắc" và tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn khi xe máy có thể tạt đầu ô tô để thoát cảnh ùn tắc.

Tại bến xe Giáp Bát từ đầu giờ chiều nay, hành khách đổ về ngày một đông.
Ông Nguyễn Hoàng Tùng - Giám đốc bến xe Giáp Bát - cho biết, để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đơn vị bố trí đi làm 100% quân số.
Theo lãnh đạo Bến xe Giáp Bát dịp nghỉ Tết là kỳ nghỉ quan trọng đối với mỗi người dân Việt Nam nên nhu cầu đi lại, về quê ăn Tết của học sinh, sinh viên, người lao động sẽ tăng mạnh nên lượng hành khách trong dịp nghỉ Tết này dự kiến tăng khoảng 300% so với ngày thường.

Trong chiều 13/2, Hà Nội có nắng nhẹ, nhiệt độ khoảng 25 độ C rất thuận tiện cho người dân di chuyển về quê, đi du lịch.
Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ kéo dài 9 ngày nên người dân có thể về quê, đi du lịch trong dịp nghỉ Tết.


















