Đồng Nai tiêu hủy gần 2.000 con heo vì dịch tả heo châu Phi

(Dân trí) - Kiểm tra thực tế 1 trang trại nuôi heo thịt ở phường Tân Phú, cơ quan chức năng thành phố Đồng Nai xác định có 27 con chết, 355 con có dấu hiệu bệnh dịch tả heo châu Phi.

Ngày 24/6, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai phối hợp với các cơ quan chức năng và UBND phường Tân Phú tiêu hủy 1.942 con heo tại trang trại của bà T.T.T. (khu phố Trà Cổ 11, phường Tân Phú) sau khi nhiều con được xác định mắc dịch tả heo châu Phi.

Trước đó, ngày 12/6, đàn heo thịt nuôi gia công gồm 1.942 con, khoảng 4 tháng tuổi, tại trang trại của bà T. xuất hiện dấu hiệu mắc bệnh. Qua kiểm tra ngày 16/6, lực lượng chức năng ghi nhận 27 con đã chết, 355 con có biểu hiện bệnh với các triệu chứng như gan xuất huyết, lách sưng đen sẫm và thận xuất huyết.

Đồng Nai tiêu hủy gần 2.000 con heo vì dịch tả heo châu Phi - 1

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai kiểm tra vị trí tiêu hủy heo mắc bệnh dịch tả heo châu Phi (Ảnh: CTV).

Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương 2 xác định đàn heo tại trang trại dương tính với dịch tả heo châu Phi. Vì vậy, cơ quan chức năng cùng chủ trang trại đã tiêu hủy toàn bộ 1.942 con theo quy định.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai), kết quả điều tra cho thấy nguyên nhân phát sinh dịch bệnh có thể liên quan đến mô hình chăn nuôi chuồng hở, tạo điều kiện cho ruồi, muỗi xâm nhập và phát tán mầm bệnh.

Nhận định dịch tả heo châu Phi có thể tiếp tục diễn biến phức tạp trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương có dịch thực hiện nghiêm các biện pháp vệ sinh, tiêu độc, khử trùng bằng vôi bột và hóa chất tại khu vực chuồng trại cũng như vùng phụ cận.

Sở cũng yêu cầu các hộ chăn nuôi, chủ trang trại có heo mắc bệnh, nghi mắc bệnh hoặc buộc phải tiêu hủy do dịch tả heo châu Phi thực hiện đầy đủ việc vệ sinh, tiêu độc, khử trùng nhằm tiêu diệt mầm bệnh, ngăn nguy cơ lây lan. Các đơn vị liên quan phải tăng cường kiểm tra, giám sát các điểm chôn lấp, bảo đảm yêu cầu về môi trường; đồng thời thực hiện tốt việc cách ly, kiểm soát dịch và theo dõi chất lượng nguồn nước tại khu vực tiêu hủy.

Bên cạnh đó, địa phương cần nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động chăn nuôi, giết mổ, đặc biệt là việc vận chuyển, mua bán tự phát gia súc, gia cầm và các sản phẩm không rõ nguồn gốc. Công tác kiểm tra an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn cũng cần được tăng cường trong giai đoạn cao điểm phòng, chống dịch bệnh.