Đồng Nai đón 62 hài cốt liệt sỹ từ Campuchia về nước
(Dân trí) - Lãnh đạo thành phố Đồng Nai đón 62 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam từ Campuchia trở về nước, chờ ngày làm lễ truy điệu, an táng.
Ngày 30/6, tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ thành phố Đồng Nai (Ban Chỉ đạo 515) tổ chức Lễ đón hài cốt liệt sỹ và Đội K72 về nước, kết thúc nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ của quân nguyện viên, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai đón các thành viên Đội 72 trở về nước sau hơn 150 ngày tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại Campuchia (Ảnh: CTV).
Tại buổi lễ đón Đội K72 đưa các hài cốt liệt sỹ về nước, bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo 515 thành phố Đồng Nai, ghi nhận, biểu dương nỗ lực vượt qua khó khăn của các thành viên Đội K72 trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Campuchia. Các thành viên Đội K72 đã đoàn kết, vượt qua khó khăn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.
Bà Nguyễn Thị Hoàng khẳng định, với nỗ lực cố gắng của các thành viên Đội K72 và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, giai đoạn XXV đã hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập đưa hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam về nước; thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng của thế hệ hôm nay đối với sự hy sinh của cha ông. Sau 105 ngày làm nhiệm vụ trên đất bạn Campuchia, Đội K72 đã vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, thực hiện tốt nhiệm vụ, tìm kiếm và đưa được 62 hài cốt liệt sỹ trở về Tổ quốc.

Thành viên Đội K72 cẩn thận đưa từng hài cốt liệt sĩ về Tổ quốc (Ảnh: CTV).
Sau lễ đón, 62 hài cốt liệt sỹ sẽ được đưa về Nghĩa trang liệt sỹ Bình Phước (xã Đồng Tâm, thành phố Đồng Nai) để chờ ngày tổ chức nghi thức truy điệu, an táng theo quy định.
Đội K72 xuất quân sang Campuchia từ ngày 26/3 để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại hai tỉnh Kratie và Kampong Thom (Vương quốc Campuchia).
Hơn 3 tháng qua, các thành viên Đội K72 đã chấp hành nghiêm quy định và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Vượt qua thời tiết khắc nghiệt, các chiến sỹ vẫn miệt mài thực hiện nhiệm vụ cao quý, thiêng liêng để sớm tìm kiếm, đưa các anh trở về với Tổ quốc.





