Đề xuất làm cầu đi bộ trên cao ở Nha Trang để đảm bảo an toàn cho du khách
(Dân trí) - Trước tình trạng đường Trần Phú (phường Nha Trang) thường xuyên ùn ứ vào mùa du lịch cao điểm, Sở Xây dựng Khánh Hòa đề xuất xây cầu đi bộ trên cao để bảo đảm an toàn, hạn chế xung đột giao thông.
Ngày 31/7, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa xác nhận đã có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa đề xuất đầu tư xây dựng các cầu đi bộ băng qua đường Trần Phú.
Theo Sở Xây dựng, đường Trần Phú là trục giao thông ven biển huyết mạch của Nha Trang, giữ vai trò quan trọng trong kết nối giao thông đô thị và phát triển kinh tế - xã hội. Dọc tuyến tập trung nhiều cơ sở lưu trú cao cấp, nhà hàng, bãi tắm công cộng và quảng trường tổ chức sự kiện, phục vụ hoạt động du lịch của địa phương.

Đường Trần Phú, phường Nha Trang (Ảnh: Trung Thi).
Vì vậy, vào giờ cao điểm, các dịp cuối tuần, lễ, Tết, đặc biệt là mùa du lịch, tuyến đường này thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc, quá tải do lượng phương tiện và du khách đi bộ tăng đột biến.
Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho hay giữa tháng 6, UBND phường Nha Trang ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu vực phía Đông đường Trần Phú. Theo quy hoạch, địa phương khuyến khích xây dựng các cầu băng đường nhằm tăng mỹ quan đô thị và nâng cao khả năng kết nối giao thông trên các tuyến Trần Phú và Nguyễn Thị Minh Khai.

Du khách đi bộ qua đường Trần Phú (Ảnh: Trung Thi).
Trên cơ sở định hướng của đồ án quy hoạch đã được phê duyệt, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đề nghị UBND tỉnh giao UBND phường Nha Trang nghiên cứu, tham mưu triển khai đầu tư một số cầu đi bộ băng qua đường Trần Phú nhằm bảo đảm an toàn giao thông, giảm ùn tắc khi lượng phương tiện, khách du lịch ngày càng tăng, đồng thời góp phần nâng cao mỹ quan đô thị.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong 6 tháng đầu năm, địa phương đón gần 12 triệu lượt khách, trong đó có 4,6 triệu lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu du lịch đạt hơn 42.000 tỷ đồng.
Dự kiến cả năm 2026, tỉnh Khánh Hòa sẽ đón hơn 21,7 triệu lượt khách, tăng hơn 32% so với cùng kỳ.





