Quảng Bình:

“Đại tướng Võ Nguyên Giáp và chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ”

(Dân trí) - Hướng tới kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 6/5, Trường Đại học Quảng Bình đã tổ chức Chương trình Hội thảo khoa học "Đại tướng Võ Nguyên Giáp và chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ".

Hội thảo “Đại tướng Võ Nguyên Giáp và chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ” là một diễn đàn khoa học để các nhà nghiên cứu, nhà quân sự, các bậc lão thành cách mạng trao đổi, thảo luận xung quanh những vấn đề về đạo đức, nhân cách, tài năng và những đóng góp đặc biệt của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên các lĩnh vực, cũng như vị trí, tầm ảnh hưởng sâu rộng của ông trong các cuộc kháng chiến cứu nước của dân tộc, nhằm tri ân công lao to lớn của Đại tướng đối với dân tộc, đồng thời giáo dục cho thế hệ trẻ về niềm tự hào và tình yêu quê hương đất nước.

Với tài năng quân sự thiên bẩm và lòng nhân ái bao la, từ một thầy giáo dạy lịch sử, ông đã trở thành Đại tướng đầu tiên, Tổng tư lệnh của Quân đội nhân dân Việt Nam và mãi là vị Đại tướng của nhân dân. Tên tuổi, cuộc đời và sự nghiệp của ông mãi gắn liền với những chiến công hiển hách vang dội của một thời đại, đặc biệt là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, ghi một trang vàng sáng chói trong lịch sử giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Xoay quanh chủ đề Hội thảo: “Đại tướng Võ Nguyên Giáp và chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ” có 40 tham luận của các nhà khoa học, các nhà quân sự, các nhà nghiên cứu trên mọi miền đất nước với nội dung đa dạng, phong phú, đa diện trong điểm nhìn, góc nhìn, bao quát hướng khai thác khác nhau trên các lĩnh vực quân sự, chính trị, văn hóa, đạo đức, văn học…
Toàn cảnh Hội thảo khoa học: “Đại tướng Võ Nguyên Giáp và chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ”
Toàn cảnh Hội thảo khoa học: “Đại tướng Võ Nguyên Giáp và chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ”

Trong số 40 tham luận được ban tổ chức chia ra làm 2 lĩnh vực chính là Khoa học Quân sự và Khoa học Xã hội & Nhân văn. 

Trên lĩnh vực Khoa học Quân sự, các tham luận bàn đến vai trò, vị trí, tài thao lược, tài huy động lực lượng, tư duy năng động, bản lĩnh quân sự, chiến thuật sử dụng trận địa hào, lựa chọn thời cơ, những quyết định táo bạo chuyển từ phương châm “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”, “thần tốc, thần tốc hơn nữa”… của Đại tướng trong chiến dịch Điện Biên Phủ, trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp và chống Mỹ để giành thắng lợi cuối cùng.

Nhóm bài thuộc lĩnh vực Khoa học Xã hội & Nhân văn, trên cơ sở tìm hiểu, khảo sát cứ liệu lịch sử, những tác phẩm hồi ký, tiểu thuyết… để phân tích tìm ra những nhân tố quan trọng từ gia đình, quê hương Quảng Bình, từ tố chất con người trong tuổi ấu thơ và trong hành trình đến với cách mạng đã hình thành nên nhân cách con người Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Từ góc nhìn này, nhóm bài viết đã tập trung nêu bật những nhân tố quan trọng tạo nên một huyền thoại Võ Nguyên Giáp.

Trong số 40 tham luận, nhóm tác giả luận dành cho Đại tướng niềm cảm phục sâu sắc, lòng quý mến, sự trân trọng và tôn vinh ngợi ca vị Đại tướng toàn năng, Đại tướng của nhân dân, Đại tướng của hòa bình.

Toàn cảnh Hội thảo khoa học: “Đại tướng Võ Nguyên Giáp và chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ”
Triển lãm ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp thu hút đông đảo người xem 

Bên cạnh Hội thảo, Trường ĐH Quảng Bình còn tổ chức triển lãm, trưng bày một số hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng thời tổ chức cuộc thi tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp của Đại tướng trong sinh viên toàn trường. Đây là dịp để thầy và trò Trường ĐH Quảng Bình càng hiểu rõ hơn về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Đại tướng, từ đó có những hành động thiết thực góp phần tuyên truyền, động viên cán bộ, giảng viên, sinh viên trong trường học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Đại tướng nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu đã đề ra.

Đặng Tài - Vương Thành