Cần Thơ:
Có chồng, con vẫn được chứng nhận... độc thân
Mặc dù hai vợ chồng sống chung với nhau đã có con, được chính quyền địa phương sở tại cấp giấy đăng ký kết hôn hẳn hoi, nhưng không hiểu sao người vợ lại được chính quyền phường ký xác nhận vẫn còn... độc thân để làm hồ sơ đi lấy chồng Hàn Quốc.
Trường hợp trên xảy ra đối với chị Nguyễn Thị Kim Dung (SN 1986), ngụ ấp Bình Thường A, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. Chồng chị Dung là anh Phạm Hồng Quân (SN 1983) cùng ngụ quận Bình Thủy (Cần Thơ).
Ngày 30/3/2004, anh Quân và chị Dung đến UBND phường Long Tuyền làm tờ khai đăng ký kết hôn (địa phương nơi chị Dung sinh sống) và được cán bộ phường tại đây xác nhận. Ngày 31/3/2004, được UBND xã Giai Xuân (nơi anh Quân thường trú) cấp giấy đăng ký kết hôn. Trước đó, họ đã sinh sống với nhau như vợ chồng (nhưng chị Dung lúc đó mới 17 tuổi - chưa đủ tuổi làm giấy kết hôn) họ đã có với nhau một đứa con gái Phạm Thị Đào Tiên (SN 2003).
Khoảng giữa tháng 8/2006, do cự cãi, chị Dung lén chồng làm tờ khai còn độc thân để nuôi mộng lấy chồng Hàn Quốc. Không hiểu sao, ngày 23/8/2006, ông Nguyễn Ngọc Út, trưởng khu vực Bình Thường A, phường Long Tuyền, lại xác nhận chị Dung còn độc thân, rồi chuyển đến UBND phường Long Tuyền giải quyết.
Ngày 25/8/2006, ông Trần Văn Trí, Phó Chủ tịch UBND phường Long Tuyền, ký xác nhận cho chị Dung còn độc thân. Mặc dù tháng 3/2004 chính UBND phường Long Tuyền có ký xác nhận cho chị Dung làm tờ khai đăng ký kết hôn với anh Quân.
Lần này, có được giấy xác nhận độc thân trong tay, chị Dung đến Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TPHCM làm thủ tục kết hôn với ông Kim Youn Gin, quốc tịch Hàn Quốc.
Đổ lỗi do “sơ suất”
Trao đổi về vụ việc trên, ông Nguyễn Văn Năm, Chủ tịch UBND phường Long Tuyền, đổ lỗi cho cán bộ cấp dưới, đồng thời cho rằng: “Đúng là chị Dung trước đây có đến đăng ký làm tờ khai đăng ký kết hôn ở phường. Để xảy ra vụ việc này là do chúng tôi quá tin tưởng vào cán bộ khu vực, nên không kiểm tra lại”.
Cũng theo ông Năm, ngày 4/1/2007 phường đã gửi thông báo đến Phòng Hộ tịch, Sở Tư pháp TP Cần Thơ để xem xét, ngăn chặn hồ sơ của chị Dung trong việc đăng ký kết hôn với người nước ngoài. Vừa qua, phường đã có họp kiểm điểm trách nhiệm cụ thể của từng cán bộ, lãnh đạo đã để xảy ra vụ việc này.
Được biết, sắp tới UBND quận Bình Thủy sẽ làm việc với lãnh đạo UBND phường Long Tuyền để làm rõ vụ việc.
Theo Đức Khánh
Báo Người lao động










