1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Xanh mòng két lên ngôi trong năm 2014

Chương trình ColourFuturesTM (tạm dịch là Xu hướng Màu sắc) của AkzoNobel đã công bố Xanh mòng két (tên tiếng Anh: Teal) là Màu của năm 2014 tại Triển lãm Kiến trúc Thế giới 2013.

Màu của năm được lựa chọn bởi một nhóm các chuyên giaquốc tế về màu sắc do Trung Tâm Nghiên Cứu Màu Sắc & Nghệ Thuật của AkzoNobel tập hợp lại. Các chuyên gia đã đi đến quyết định của mình sau khi chưng cất và thảo luận về xu hướngvàcác ý tưởng màu sắc nổi bật trong năm qua.

 

Xanh mòng két được chọn là Màu của năm 2014 vì đây là sự pha trộn của xanh biển và xanh lá cây. Nằm ở đâu đó giữa hai tông màu này,xanh mòng két đại diện cho sự cân bằng cũng như sự tinh tế,thanh bình và tính linh hoạt.

 

Xanh mòng két lên ngôi trong năm 2014

 

Hãy cùng chiêm ngưỡng một số những mẫu thiết kế nội thất với tông màu Xanh Mòng két được Trung Tâm Nghiên Cứu Màu Sắc & Nghệ Thuật của AkzoNobel tư vấn:

 

Sự kết hợp nội thất và màu sơn xanh teal tông nhẹ mang đến vẻ yên bình, tĩnh lặng, thư thả tâm hồn.
Sự kết hợp nội thất và màu sơn xanh teal tông nhẹ mang đến vẻ yên bình, tĩnh lặng, thư thả tâm hồn.

 

Sự kết hợp nội thất và màu sơn xanh teal tông nhẹ mang đến vẻ yên bình, tĩnh lặng, thư thả tâm hồn.
 Sinh động với các sắc thái thân thiện và mạnh mẽ tạo cảm giác quen thuộc, nhưng đồng thời vẫn mới mẻ

 

Sự pha trộn giữa hiện đại và cổ kính
Sự pha trộn giữa hiện đại và cổ kính