1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Western Union và một mùa xuân sum vầy cho người Việt

Được sum họp bên gia đình và người thân vào dịp Tết là ước mơ của mọi người Việt. Xuân Quý Tỵ năm nay, Western Union cùng các đối tác đại lý đang triển khai chương trình khuyến mãi “Tết hội ngộ, Xuân sum vầy” với mong muốn đưa ước mơ sum họp đó trở thành hiện thực.

Chương trình cũng là một trong những hoạt động thường niên của Western Union tại Việt Nam nhằm góp phần mang đến tài lộc và may mắn đầu năm cho người dân.

Cứ mỗi dịp Tết đến, mọi người dù đi đâu xa cũng muốn trở về bên gia đình, được quây quần bên người thân để cùng nhau tận hưởng không khí rộn ràng, náo nức và ấm áp của những ngày xuân bên mai, đào tươi thắm. Với nhiều người, Tết còn là dịp để quay về nguồn cội, là thắm đượm tình thân và ngập tràn hạnh phúc đoàn tụ.

Bà Nguyễn Thị Như Lý, Giám đốc khu vực Đông Dương của Western Union, chia sẻ: “Trong năm 2012, Western Union đã chuyển tiền từ 214 quốc gia và vùng lãnh thổ về Việt Nam với những lựa chọn tiện lợi nhất thông qua mạng lưới các điểm giao dịch và những kênh phân phối mới triển khai cho khách hàng trên cả nước. Với hơn 18 năm kết nối yêu thương giữa người Việt khắp thế giới, chúng tôi thấu hiểu giá trị của dòng kiều hối chuyển về Việt Nam vào dịp Tết Nguyên đán. Món tiền đó không chỉ thể hiện mong muốn giúp người thân nơi quê nhà có một cái Tết sung túc, ấm cúng hơn mà còn gửi gắm ước vọng được sum họp, gắn kết với gia đình trong dịp lễ thiêng liêng nhất của dân tộc.”

Western Union và một mùa xuân sum vầy cho người Việt
Nhiều cơ hội sum vầy và may mắn dành cho người dân thực hiện giao dịch nhận tiền Western Union

Để phục vụ hiệu quả và thuận tiện cho nhu cầu nhận kiều hối của người dân, đến tháng 9/2012, Western Union và các đối tác đã phát triển hệ thống mạng lưới đến hơn 8.800 điểm giao dịch phủ khắp cả nước, tiếp tục giữ vững vị trí là mạng lưới chi trả kiều hối lớn nhất Việt Nam. Ông Bùi Hoàng Long, Phụ trách Kiều hối, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, cho biết: “Agribank tự hào là đại lý có mạng lưới rộng lớn nhất, phủ sâu tới các quận huyện ở khắp các tỉnh thành trên cả nước. Nhờ đó, chúng tôi có thể đem dịch vụ kiều hối với mọi người dân, đặc biệt là nhóm khách hàng công nhân xuất khẩu lao động. Dịp Tết này, mạng lưới Agribank sẵn sàng phục vụ nhu cầu nhận kiều hối và còn tạo ra nhiều giá trị cộng thêm cho khách hàng với chương trình khuyến mãi Tết lớn nhất từ trước đến nay.”

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình “Tết hội ngộ, Xuân sum vầy”, Ông Trần Công Bình, Giám đốc Trung tâm chuyển tiền nhanh Western Union, Ngân hàng TMCP Á Châu, cho biết: “ACB đã phối hợp với Western Union triển khai chương trình khuyến mãi Tết nhiều năm qua. Năm nay, chủ nhân của các giải đặc biệt sẽ có cơ hội du lịch xuất ngoại đầu năm hoặc sum vầy với người thân tại Hàn Quốc, Malaysia. Đó không chỉ là niềm vui tài lộc đầu năm mà còn là món quà tinh thần sâu sắc chúng tôi dành tặng cho người Việt tại quê hương cũng như người thân của họ ở nước ngoài.”

Ông Trần Xuân Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chia sẻ thêm: “Hiện chương trình khuyến mãi ‘Tết hội ngộ, Xuân sum vầy’ đã được triển khai khắp các điểm giao dịch của BIDV trên cả nước. Với chương trình này, chúng tôi hy vọng đem đến lộc xuân may mắn đầu năm cho kiều bào và gia đình tại Việt Nam. Không có gì hạnh phúc hơn niềm vui sum vầy trong dịp năm mới, và chúng tôi cùng với Western Union luôn nỗ lực hiện thực hóa niềm hạnh phúc đó.”

Trong dịp Tết Nguyên đán này, người dân Việt Nam có thêm hai lựa chọn nhận kiều hối với nhiều tiện ích hơn. Ngoài kênh nhận tiền truyền thống, người dân còn có thể nhận tiền vào tài khoản di động và vào tài khoản ngân hàng. Ông Ngô Xuân Hải, Tổng Giám đốc Kiều hối Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, nhận định: “Chúng tôi rất phấn khởi vì có thể đem đến nhiều lựa chọn nhận tiền kiều hối cho người dân. Giờ đây người nhận có thể nhận tiền thẳng vào tài khoản ngân hàng của VietinBank bằng cách truy cập mạng internet hay nhắn tin SMS. Chúng tôi tin rằng đây sẽ là món quà đầu xuân đầy ý nghĩa cho người dân.”

Theo Ngân hàng Thế giới, hiện có khoảng 4 triệu người Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập tại 101 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với việc cộng đồng người Việt Nam đang hiện diện ngày càng nhiều trên khắp thế giới, khách hàng có thể gửi tiền kiều hối tại bất cứ đại lý nào trong mạng lưới hơn 500.000 đại lý của Western Union tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mãi “Tết hội ngộ, Xuân sum vầy” lên đến hơn 7 tỉ đồng. Người dân sẽ có cơ hội trúng gần 170 chuyến du lịch đến Hàn Quốc và Malaysia - Singapore cùng hàng trăm ngàn giải thưởng tiền mặt, quà tặng giá trị khác với mỗi giao dịch nhận tiền Western Union từ ngày 1/1/2013 đến ngày 28/2/2013.

Hồng Hạnh