Vì sao phải lựa chọn máy móc thông minh Đài Loan?

(Dân trí) - Hội thảo “Máy móc Đài Loan thông minh và sáng tạo” vừa diễn ra ngày 3/7/2017 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC, Q.7, TP.HCM) đã cung cấp những thông tin hữu ích về thế hệ máy móc thông minh và sáng tạo Đài Loan đến các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Đây là chương trình do Hiệp hội Phát triển Ngoại thương Đài Loan (TAITRA) tổ chức, nằm trong chuỗi các hoạt động khuôn khổ MTA 2018 (Triển lãm và Hội thảo lần thứ 16 về máy công cụ, cơ khí chính xác và gia công kim loại).

Hội thảo như là buổi gặp mặt giới thiệu và giao lưu giữa các doanh nghiệp Việt Nam với một số doanh nghiệp và Viện nghiên cứu của Đài Loan.
Hội thảo như là buổi gặp mặt giới thiệu và giao lưu giữa các doanh nghiệp Việt Nam với một số doanh nghiệp và Viện nghiên cứu của Đài Loan.

Tại Hội thảo, Bà Leonor, F. M. Lin, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Ngoại thương Đài Loan – TAITRA, đã trình bày tổng quan về tiềm năng hợp tác giữa Đài Loan và Việt Nam. Theo đó, năm 2017, Việt Nam đã nhập đến 106,9 triệu USD máy công cụ Đài Loan. Việt Nam trở thành là thị trường nhập khẩu máy lớn thứ 7 của Đài Loan và Đài Loan cũng là nhà cung cấp lớn thứ 4 cho Việt Nam.

Bà Leonor, F. M. Lin, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Ngoại thương Đài Loan – TAITRA, đã trình bày tổng quan về tiềm năng hợp tác giữa Đài Loan và Việt Nam
Bà Leonor, F. M. Lin, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Ngoại thương Đài Loan – TAITRA, đã trình bày tổng quan về tiềm năng hợp tác giữa Đài Loan và Việt Nam

“Trong thời đại 4.0, các doanh nghiệp Đài Loan luôn nắm bắt xu thế và đã có chuỗi cung ứng từ linh kiện chủ chốt, mô-đun tự động hóa, đến hệ thống tích hợp. Từ đó cung cấp các giải pháp về tự động hóa, rô-bốt, cảm ứng và điều khiển. Với lợi thế vốn có, Đài Loan có thể cung cấp giải pháp về bảo trì phòng vệ, kiểm soát từ xa, chẩn đoán thiết bị...”, bà Leonor, F. M. Lin nhấn mạnh.

Mang tới MTA 2018, doanh nghiệp Đài Loan giới thiệu các giải pháp “sản xuất thông minh” đang được ứng dụng. Theo ông Jack Yang, chuyên gia phân tích đến từ Viện nghiên cứu Topology của Đài Loan, trình bày những dự báo tổng quan về hệ thống sản xuất thông minh Quy mô thị trường của hệ thống sản xuất thông minh đang tăng mạnh từ 225 tỉ USD năm 2017 lên đến 250 tỉ USD năm 2018 và dự báo 320 tỉ USD năm 2020.

 Hội thảo “Máy móc Đài Loan thông minh và sáng tạo” do Hiệp hội Phát triển Ngoại thương Đài Loan (TAITRA) tổ chức, nằm trong chuỗi các hoạt động khuôn khổ MTA 2018
Hội thảo “Máy móc Đài Loan thông minh và sáng tạo” do Hiệp hội Phát triển Ngoại thương Đài Loan (TAITRA) tổ chức, nằm trong chuỗi các hoạt động khuôn khổ MTA 2018

Từ đó, sản xuất thông minh là nền tảng để tạo ra năng lực cạnh tranh khác biệt của những ngành công nghiệp trị giá ngàn tỉ USD, bao gồm hàng không, bán dẫn, máy móc, kim khí, IT, viễn thông, năng lượng, thực phẩm, dệt may…

Kinh nghiệm từ các Tập đoàn công nghệ hàng đầu Đài Loan như Hiwin, Tongtai (TTGroup), Takisawa Technology,... là ví dụ điển hình về công nghệ sản xuất toàn cầu.

Hay như Tập đoàn công nghệ Hiwin, tuy mới thành lập năm 1997 nhưng đến nay tập đoàn này đã có nhà máy và phòng thí nhiệm ở khắp thế giới như Israel, Moscow và St. Petersbourg (Nga), Offenburg (Đức), Chicago và Silicon Valley (Mỹ), Tokyo và Kobe (Nhật), Hàn Quốc, Ý, Thụy Sĩ, Anh, Pháp, Singapore…

Trải qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn Hiwin đã cung cấp hệ thống sản xuất thông minh nhất trên toàn cầu về Motion & Control (gồm những thành phần quan trọng của sản xuất thông minh như trục vít, đường dẫn, và robot).

Thành tựu công nghệ cao của Hiwin có thể kể đến chiếc máy in 3D đầu tiên hoạt động trong vũ trụ, dùng trên tàu của SpaceX năm 2014, hoặc chiếc máy tạo khuôn răng chính xác cho ngành nha khoa.

Sản phẩm tự động hóa thông minh của Tập đoàn Hiwin tại triển lãm MTA 2018.
Sản phẩm tự động hóa thông minh của Tập đoàn Hiwin tại triển lãm MTA 2018.

Đến với triển lãm MTA 2018, Hiwin nhấn mạnh vào “tự động hóa thông minh”, với những con rô bốt có thể tự học bằng cách quan sát mà không cần qua lập trình, những con rô bốt có thị giác, thính giác, và cả xúc giác. Thị giác và thính giác để giảm tốc khi có người đến gần trong phạm vi an toàn. Còn xúc giác là để ngừng máy lập tức, nếu có người chạm vào bất cứ bộ phận nào của rô bốt.

Điển hình một trường hợp về ngành sản xuất linh kiện ôtô của Đài Loan, có thể dễ dàng hệ thống hóa toàn bộ 5 loại hình sản xuất thông minh, bao gồm: Giám sát (điều hành thống kê, pháp hiện bất thường, kiểm soát chất lượng.); Chẩn đoán (chẩn đoàn chất lượng sản phẩm và vật liệu, chẩn đoán nhiễu.); Điều khiển (Điều khiển qui trình động, điểu khiển chu trình kín.); Hiển thị (các chỉ số, nguyên nhân lỗi, hành động xử lý.); và Dự báo kết quả (thiết bị và hệ thống và dự báo hiệu quả (quá trình và năng lượng)