1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Tin vắn Kinh tế Thế giới nổi bật ngày 9/12

(Dân trí) - Tổng thống Obama kêu gọi dành 150 tỷ USD cứu thị trường việc làm, tăng trưởng kinh tế Nhật khiến thị trường cực kỳ thất vọng, New Zealand sẽ duy trì tỷ lệ lãi suất cơ bản.

Kế hoạch cứu thị trường việc làm của Tổng thống Obama

Tổng thống Obama đang kêu gọi chính phủ liên bang chi tiêu thêm tiền để cứu thị trường việc làm, số tiền dự kiến có thể lên tới 150 tỷ USD.

Bất chấp sự phản đối từ phía các đại diện Đảng Cộng hòa, Tổng thống Obama cho rằng Mỹ cần chi tiêu thêm để cứu kinh tế khỏi suy thoái, ông khẳng định đang hết sức quan tâm đến việc giảm thâm hụt ngân sách.

Từ khi suy thoái kinh tế Mỹ bắt đầu, khoảng hơn 7 triệu người Mỹ đã mất việc, tỷ lệ thất nghiệp Mỹ tính đến hết tháng 11/2009 đứng ở mức 10%. Một phần tiền trong chương trình giải trừ tài sản xấu sẽ được dùng để giảm thâm hụt ngân sách Mỹ. 

Kinh tế Nhật quý 3/2009 chỉ tăng trưởng 1,3%

Nội các Nhật hôm nay công bố kinh tế Nhật quý 3/2009 tăng trưởng 1,3% - chỉ bằng 1/3 so với số  liệu công bố lần đầu. Tháng trước Nội các Nhật công bố GDP quý  3/2009 tăng trưởng 4,8%.

Dự báo của các chuyên gia về số liệu GDP công bố lần này là 2,8%.

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Úc giảm 3,8%

Sau khi thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc nâng lãi suất cơ bản, chỉ  số niềm tin người tiêu dùng Úc đã đi xuống. 

Theo khảo sát của Westpac Banking Corp. và Melbourne Institute, chỉ số niềm tin người tiêu dùng Úc tháng 12/2009 giảm 3,8% xuống mức 113,8 điểm. Thông  tin về khảo sát này sẽ được công bố ngày hôm nay tại Sydney.

Thông tin chỉ số  niềm tin người tiêu dùng giảm có thể khiến thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc không thay đổi lãi suất cơ bản đồng đôla Úc ở mức 3,75% trong buổi họp vào tháng 1/2010.

Đồng đôla Úc giao dịch với đồng USD ở mức 90,27 cent/đôla Úc từ mức 90,23 cent/đôla Úc trước khi thông tin về chỉ số niềm tin người tiêu dùng được công bố.

Chủ tịch P&G từ chức vào tháng 1/2010

Ông A.G. Lafley, giám đốc điều hành hãng sản xuất hàng tiêu dùng lớn nhất thế giới Procter & Gamble, công bố ông sẽ từ chức vào tháng 1/2010, người kế nhiệm vị trí giám đốc điều hành hãng sẽ là ông Bob Donald.

Trong tuyên bố mới nhất, ông cho biết ông đã hết sức tự tin với những gì đã làm được sau 32 năm tại tập đoàn Mỹ được sáng lập từ năm 1837 này.

Ông Lafley đã trở thành giám đốc điều hành của P&G vào tháng 6/2000, ông đã giúp đổi mới P&G bằng việc đưa ra một loạt chính sách đổi mới với trọng tâm “người tiêu dùng là ông chủ.” Ông tiến hành thâu tóm Gillette với 57 triệu USD vào năm 2005 và mở rộng công việc kinh doanh của tập đoàn này.

Ngọc Diệp
Theo Bloomberg, AP