1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Tin vắn Kinh tế thế giới nổi bật ngày 22/12

(Dân trí) - Thỏa thuận cơ cấu lại các khoản nợ của Dubai World có diễn biến mới. Xuất khẩu Thái Lan hồi phục lần đầu trong hơn 1 năm. Trung Quốc thận trọng đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2010…

Diễn biến mới trong thỏa thuận về các khoản nợ của Dubai World

Theo 3 chuyên gia thuộc ngành ngân hàng có tham dự các buổi thương thuyết nợ của tập đoàn Dubai World, tập đoàn này sẽ đưa ra đề nghị hoãn nợ đối với các ngân hàng vào đầu tháng 1/2010 và cố gắng đối thoại để tái cơ cấu lại các khoản nợ tổng giá trị 22 tỷ USD.

Tập đoàn Dubai World, tập đoàn sở hữu công ty bất động sản Nakheel, công ty điều hành cảng DP World và công ty chứng khoán tư nhân Istithmar World PJSC, cho biết các tổ chức cho vay cần cho thêm thời gian để giá tài sản của Dubai World hồi phục trở lại về giá trị sau thời kỳ suy giảm mạnh trong bối cảnh tín dụng thắt chặt.

Tập đoàn Dubai World, một trong ba tập đoàn đầu tư nhà nước của Dubai, ngày 25/11 công bố đang cố gắng hoãn nợ ít nhất cho đến ngày 30/5. Ngày 1/12/2009, tập đoàn cho biết đang nỗ lực điều chỉnh điều khoản đối với số nợ khoảng 26 tỷ USD, trong đó có nợ của công ty bất động sản thành viên Nakheel PJSC, công ty xây dựng đảo cọ tại Dubai.

Công ty này đã trả số nợ đối với khoản trái phiếu 4,1 tỷ USD vào tuần trước sau khi Dubai World công bố nhận được 10 tỷ USD tiền vay từ Abu Dhabi.

Xuất khẩu Thái Lan tăng trưởng lần đầu tiên trong 13 tháng

Như vậy, thêm dấu hiệu cho thấy kinh tế Thái Lan đang thoát ra khỏi suy thoái kéo dài 1 năm khi kinh tế toàn cầu hồi phục.

Bộ Thương mại Thái Lan công bố xuất khẩu tháng 11/2009 tăng trưởng 17,2% so với 1 năm trước và lên mức 13,8 tỷ USD, dự  báo của các chuyên gia là 23,2%.

Ông Thammarat Kittisiripat, chuyên gia kinh tế tại công ty chứng khoán Tisco ở Bangkok, nhận xét: “Thị trường của các nền kinh tế lớn như Mỹ, châu Âu và Nhật đã hồi phục, đây là những thị trường chủ chốt của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục chứng kiến tăng trưởng xuất khẩu so với cùng kỳ ở mức ấn tượng cho đến cuối năm 2010”.

Xuất khẩu Thái Lan, cùng với Malaysia và Hàn Quốc hồi phục khi kinh tế toàn cầu hồi phục mạnh hơn.

Chính phủ Thái Lan dự đoán nền kinh tế 261 tỷ USD của Thái Lan sẽ hồi phục trong quý này sau khi suy giảm liên tiếp 4 quý, chỉ số SET của thị trường Thái Lan đã tăng trưởng liên tiếp 2 quý bởi triển vọng lạc quan.

Nhập khẩu tháng 11/2009 giảm 2,2% so với 1 năm trước, mức giảm của tháng trước đó là 17,5%. Thặng dư thương mại chỉ còn 1,06 tỷ USD từ mức 1,76 tỷ USD của tháng 10/2009.

Nhật kiên quyết ngăn giảm phát

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật cho biết Ngân hàng Trung ương sẽ liên tục duy trì lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục để ngăn giảm phát.

Trong bài phát biểu mới nhất, ông cho biết Ngân hàng Trung ương Nhật sẽ cung cấp thanh khoản dồi dào và duy trì ổn định trong hệ thống tài chính Nhật. 

3 tuần trước, Ngân hàng Trung ương Nhật công bố chương trình 11 tỷ USD bởi sức ép từ quan chức chính phủ về  việc Ngân hàng Trung ương cần phải ứng phó với giảm phát tại nền kinh tế lớn thứ hai thế  giới. Đáng chú ý, hôm qua là lần đầu tiên trong hơn 1 năm, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật có bài phát biểu trên tivi.

Trung Quốc thận trọng đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% trong năm 2010

Trung Quốc, nền kinh tế  lớn thứ 3 thế giới, hiện đang đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% trong năm sau trong bối cảnh đà phục hồi của kinh tế toàn cầu còn chưa vững chắc.

Mục tiêu trên được  đưa ra bởi Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc - ông Li Yizhong,

Cũng trong tuyên bố  mới nhất, Li Yizhong cho biết Trung Quốc kỳ vọng sản xuất công nghiệp sẽ tăng trưởng 11%.

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8%/năm đã được Trung Quốc thực hiện từ năm 2005. Ông Fan Gang, tư vấn cho Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, nhận định tốc độ tăng trưởng 2 con số sẽ không phù hợp trong năm 2010 bởi lo ngại về khả năng bong bóng trên thị trường chứng khoán, bất động sản và giá hàng hóa.

Ngọc Diệp
Theo Bloomberg, Reuters