TPHCM:

Một du khách bị phạt 30 triệu đồng vì “lỡ” mang quá nhiều ngoại tệ

(Dân trí) - Kiểm tra hành lý của một du khách người Anh khi xuất cảnh, lực lượng chức năng phát hiện nhiều ngoại tệ không được khai báo.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

* Chi phí lao động trung bình của Thụy Sĩ cao nhất châu Âu

* Kiến nghị hoàn trên 400 triệu đồng cho DN bị thiệt hại

* Cuộc đời kỳ lạ của “đại gia” Lê Ân nổi tiếng “chơi ngông” và bí mật về 6 đời vợ

* Triệt phá lò mỹ phẩm giả tự chế khiến người tiêu dùng bị bỏng

* Mốt làm đẹp bằng vàng - thừa tiền, thiếu hiểu biết

Cục Hải quan TP.HCM vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính 30 triệu đồng đối với ông K. J. S. (quốc tịch Anh) về hành vi “không khai báo ngoại tệ mang theo khi xuất cảnh”.

Trước đó, giữa tháng 8/2104, ông K. cùng con trai xuất cảnh qua của khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất. Quá trình soi chiếu, kiểm tra hành lý, lực lượng chức năng phát hiện trong ba lô của ông S. 16.900 đô la Mỹ, 17.000 đô la Singapore, 6.000 đô la Hồng Kông và 2.000 bảng Anh, vượt quá số ngoại tệ được phép mang đi theo quy định của NHNN và Luật Hải quan.
 
Sau khi phát hiên vụ việc, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã lập Biên bản vi phạm hành chính đối với ông K. về việc mang ngoại tệ ra nước ngoài không khai báo với cơ quan Hải quan.

Do chứng minh được nguồn gốc số ngoại tệ mang theo, nên sau khi xử phạt vi phạm hành chính, Cục Hải quan TP.HCM đã giải quyết cho ông K. nhận lại toàn bộ số tiền vi phạm.

Trung Kiên
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”