Zidane sẽ từ giã sau World Cup 2006!
(Dân trí)- Vậy là sau nhiều lần phân vân, một trong những số 10 vĩ đại nhất trong lịch sử túc cầu đã quyết định sẽ kết thúc sự nghiệp cầu thủ huy hoàng của mình khi World Cup tại Đức kết thúc. Biết rằng ngày đó rồi sẽ đến nhưng sao vẫn thấy hụt hẫng, Zizou...
Tiền vệ CLB Real Madrid này sẽ bước sang tuổi 34 vào tháng 6 tới. Tuổi tác cũng là một trong những nguyên nhân khiến cầu thủ tài hoa này đi đến quyết định chia tay sân cỏ.
Zizou nói: “Tôi biết nhiều người sẽ ngạc nhiên khi tôi công bố quyết định này trước khi mùa giải kết thúc. Nhưng tôi muốn mọi việc được rõ ràng trước khi tập trung tối đa sức lực cho ĐT Pháp tại World Cup sắp tới.
Dù vẫn còn hợp đồng với CLB nhưng tôi biết mình không còn đủ sung sức để tiếp tục thêm 1 mùa bóng nữa. Đôi khi chúng ta cần phải biết dừng lại một cách đúng lúc”.
Zidane chính là “kiến trúc sư trưởng” cho những thành công của “những chú gà trống Gôloa” trong những năm cuối thập kỷ 90 của thế kỷ trước. Cùng với Les Blues, Zizou đã đăng quang chức VĐTG 1998 và Euro 2000.
Cá nhân anh cũng từng 3 lần giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA vào các năm 1998, 2000 và 2003 cùng 1 Quả bóng Vàng châu Âu vào năm 1998.
| |
Khán giả sẽ không còn được chứng kiến những pha làm xiếc với trái bóng của Zizou.
|
Hiện Zidane vẫn đang là cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử khi chuyển từ Juventus sang Real Madrid với mức giá kỷ lục, 66 triệu USD năm 2001.
Với kỹ năng chơi bóng tuyệt vời của mình, Zidane đã nhanh chóng trở thành nhạc trưởng của “Kền kền trắng” và giúp CLB này giành chiếc cúp C1 thứ 9 trong lịch sử.
Bàn thắng từ pha bắt vôlê “thần sầu” ấn định tỷ số 2-1 cho Real của anh trong trận chung kết Champions League 2002 với Bayer Leverkusen được bình chọn là một trong những bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử giải đấu này.
Kỹ thuật siêu phàm, khả năng đọc trận đấu thiên bẩm cùng những đường chuyền độc đáo đã đưa tên tuổi Zidane sánh ngang với những huyền thoại như Pele, Maradona, Johan Cruyff. Anh cũng từng được người hâm mộ bình chọn là Cầu thủ tiêu biểu của châu Âu ở thập kỷ 90.
Một trong những nguyên nhân khiến Zidane muốn kết thúc sự nghiệp sau World Cup là do thành tích kém cỏi của Real trong 2 năm qua.
Việc CLB Hoàng gia liên tiếp không giành được một danh hiệu nào khiến cầu thủ người Pháp tỏ ra chán nản, trong khi bản thân anh thường xuyên dính phải chấn thương và không ở phong độ cao nhất.
| |
Tuổi tác và chấn thương không cho Zizou tiếp tục cống hiến thêm nữa.
|
Sau khi kết thúc Euro 2004, Zidane cũng đã tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Tuy nhiên, tháng 10 năm ngoái, cùng với Makelele, Thuram, anh đã thay đổi quyết định để quay trở lại giúp ĐT Pháp vượt qua vòng loại World Cup thành công.
Tháng 7 này, khi tấm màn World Cup được kéo xuống, cũng là lúc người hâm mộ chúng ta phải nói lời chia tay với một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá, một tấm gương mẫu mực cả trong và ngoài sân cỏ.
Tạm biệt Zizou, chúc may mắn!
Vài nét về Zinedine Zidane:
Tên đầy đủ: Zinédine Yazid Zidane Sinh ngày: 23/6/1972 tại Marseille Chiều cao: 1m85 Cân nặng: 78 Vị trí: Tiền vệ tấn công Các CLB đã qua: Cannes (1988-1992), Bordeaux (1992-1996), Juventus (1996-2001), Real Madrid (2001- đến nay).
Lần đầu tiên khoác áo ĐTQG: 8/1994 gặp CH Séc Số lần khoác áo ĐTQG: 93, ghi 26 bàn thắng
Các danh hiệu đạt được: VĐTG 1998, VĐ châu Âu 2000. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 1998, 2000, 2003 Quả bóng Vàng châu Âu 1998
Với Juventus: Siêu cúp châu Âu 1996 Cúp Liên lục địa 1996 Vô địch Serie A: 96/97, 97/98 Cúp Italia: 1997 Italian Super Cup: 1997
Với Real Madrid: Vô địch Champions League 2002 Cúp Liên lục địa 2002 Vô địch La Liga 2003 |
M.Hải