1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Xuân Trường muốn được nổi tiếng như Park Ji Sung

(Dân trí) - Dù đối mặt với nhiều thử thách mới khi sang thi đấu tại K-League nhưng tiền vệ người Việt Nam vẫn không ngần ngại bày tỏ giấc mơ của mình với kênh truyền hình Hàn Quốc OBS.

Buổi ra mắt của Xuân Trường trong màu áo CLB Incheon United chiều 28/12 được đài truyền hình OBS cập nhật trong bản tin của họ, đặc biệt có đoạn tiền vệ gốc Tuyên Quang mơ ước được chơi bóng ở M.U giống tượng đài của Hàn Quốc, Park Ji Sung.

"Tôi đã theo dõi ngôi sao người Hàn Quốc là Park Ji Sung chơi bóng ở Premier League, khi anh ấy khoác áo CLB Manchester United. Tôi hy vọng một ngày nào đó có thể làm được như anh ấy", Xuân Trường chia sẻ.

 

Xuân Trường được kỳ vọng sẽ thành công tại Hàn Quốc
Xuân Trường được kỳ vọng sẽ thành công tại Hàn Quốc

 

Mong muốn của Xuân Trường xem ra khó có thể trở thành hiện thực nhưng chắc chắn việc mơ được nổi tiếng như đàn anh Park Ji Sung sẽ giúp tiền vệ quê Tuyên Quang có thêm nhiều động lực để phấn đấu.

Trước đó, Xuân Trường đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm dưới dạng cho mượn với CLB Incheon United của Hàn Quốc. Phí chuyển nhượng mà đội bóng Hàn Quốc phải trả cho HA Gia Lai để có được sự phục vụ của Lương Xuân Trường không dưới 300.000 USD (gần 7 tỷ đồng).

Tiền vệ người Việt Nam là cầu thủ Đông Nam Á (ĐNA) đầu tiên thi đấu ở giải VĐQG Hàn Quốc (K-League Classic) trong vòng 30 năm qua. Đây là thương vụ không chỉ liên quan đến đội bóng Incheon United mà còn có sự tham gia của chính quyền thành phố Incheon, cũng như Viện nghiên cứu hợp tác Việt-Hàn.

"CLB Incheon United đặt kỳ vọng Xuân Trường sẽ đá chính và có phong độ tốt tại Hàn Quốc. Điều đó sẽ giúp họ quảng bá hình ảnh K.League, thu hút nhiều người hâm mộ Việt Nam", ông Nguyễn Tấn Anh, Trưởng đoàn bóng đá HA Gia Lai cho biết.

Lãnh đạo HA Gia Lai cho rằng yếu tố thương mại được các đội bóng nước ngoài thực hiện rất chuyên nghiệp và bài bản. Tuy nhiên, đội bóng phố núi khẳng định mục đích lớn nhất mà họ xuất ngoại cầu thủ là vì chuyên môn.

CLB Incheon United được thành lập vào năm 2003 và từng giành ngôi á quân Giải hạng nhất Hàn Quốc 2005. Ở mùa 2015, đội xếp thứ 8/12 ở K-League và giành ngôi á quân Cúp quốc gia. HLV trưởng CLB là Kim Do Hoon, cựu tiền đạo đội tuyển Hàn Quốc giai đoạn 1994-2003, từng ghi 30 bàn trong 72 trận.

Đội hình CLB Incheon United đáng chú ý có tiền đạo Jin Sung Wook đang khoác áo đội tuyển U-23 chuẩn bị tham dự vòng chung kết U-23 châu Á 2016 và cựu ngôi sao Lee Chun Soo - một trong những nhân tố giúp ĐT Hàn Quốc đứng hạng tư ở World Cup 2002 và từng thi đấu ở CLB Real Sociedad (2003-2004), Feyenoord (2007-2008).

Ngô Linh