K-League muốn mở rộng thị phần tại Việt Nam qua thương vụ Xuân Trường

(Dân trí) - Bên cạnh yếu tố chuyên môn vốn là điều bắt buộc, thì cả 2 phía HA Gia Lai lẫn Incheon United đều thừa nhận yếu tố thương mại xung quanh vụ chuyển nhượng Xuân Trường đến Incheon. Trong đó bao gồm yếu tố bóng đá Hàn Quốc muốn mở rộng thị phần tại Việt Nam.

Trong buổi công bố hợp đồng mới có thời hạn 2 năm giữa CLB Incheon United (Hàn Quốc) và cầu thủ Lương Xuân Trường, giám đốc điều hành (GĐĐH) CLB Incheon, ông Jung Eui Suk chia sẻ thẳng thắn: “Việc chúng tôi tuyển mộ Xuân Trường không đơn thuần là 1 cầu thủ bóng đá, mà còn mang nhiều ý nghĩa khác”.

Ngoài ra, ông Jung Eui Suk nói thêm: “Tôi hy vọng sự xuất hiện của Xuân Trường tại Incheon và K-League từ mùa tới sẽ giống với tính chất của việc Park Ji Sung khoác áo Manchester United thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh trước đây”.

 

Nếu Xuân Trường thi đấu thành công tại Hàn Quốc, Incheon và K-League sẽ thắng lớn tại thị trường Việt Nam (ảnh: Trọng Vũ)
Nếu Xuân Trường thi đấu thành công tại Hàn Quốc, Incheon và K-League sẽ thắng lớn tại thị trường Việt Nam (ảnh: Trọng Vũ)

 

Ý nghĩa của tính chất đó có thể hiểu là ngoài yếu tố chuyên môn, giúp nâng tầm nền bóng đá sở tại, khi 1 cầu thủ sang khoác áo 1 CLB thuộc nền bóng đá có đẳng cấp cao hơn, còn là đánh vào thị trường tiềm năng của quốc gia có cầu thủ được tuyển mộ.

M.U khi tuyển Park Ji Sung cách nay vài năm, ngoài chuyện chuyên môn còn nhắm đến việc mở rộng thị phần của CLB này nói riêng và bản quyền truyền hình Premier League nói chung tại Hàn Quốc. Còn hiện tại, sau khi giải K-League đã phát sóng trên truyền hình trả tiền ở Việt Nam từ năm rồi, Incheon cũng muốn làm điều có tính chất tương tự, thông qua hình ảnh của Xuân Trường.

Trưởng đoàn bóng đá HA Gia Lai, ông Nguyễn Tấn Anh cũng chia sẻ rằng các hợp đồng chuyển nhượng bao gồm cả yếu tố thương mại là điều tất yếu trong bóng đá chuyên nghiệp. Tuy nhiên, cũng theo ông Tấn Anh, nếu cầu thủ không thể đáp ứng về chuyên môn, thì rất khó có các vụ chuyển nhượng kể trên, vì đội bóng khi đó không thu được gì về mặt thương mại, nếu cầu thủ không đáp ứng về mặt chuyên môn.

Đặt trường hợp Xuân Trường thường xuyên được ra sân và đạt phong độ tốt, sức hút của Incheon nói riêng và giải K-League nói chung sẽ tăng lên đối với người hâm mộ Việt Nam. Khi đó, chắc chắn sẽ có thêm nhiều người hâm mộ Việt Nam chú ý đến CLB Incheon và giải nhà nghề của Hàn Quốc.

Bầu Đức thậm chí đã tiêu liệu trước khả năng: “Khi Xuân Trường hoặc Tuấn Anh và Công Phượng đá bóng ở Hàn Quốc và Nhật Bản, báo chí sẽ chú ý đến thông tin của họ ở nước ngoài, còn người hâm mộ sẽ tìm đọc những thông tin về các cầu thủ nọ, chú ý đến các đội bóng và giải đấu nơi họ đang đầu quân”.

Tương tự như vậy, những vụ chuyển nhượng liên quan đến Công Phượng và Tuấn Anh cách nay ít ngày cũng có tính chất như thế. Riêng về độ dài ngắn của các bản hợp đồng được bầu Đức cho hay: “Việc các CLB nước ngoài theo dõi những Công Phượng, Tuấn Anh, hay Xuân Trường, đánh giá các cầu thủ này phù hợp với họ ra sao là điều mà HA Gia Lai không hề can thiệp. Họ tìm đến các cầu thủ ấy để ký hợp đồng xuất phát từ nhu cầu của họ. Độ dài ngắn của các bản hợp đồng cũng tùy thuộc vào nhu cầu của từng CLB”.

Kim Điền

 

K-League muốn mở rộng thị phần tại Việt Nam qua thương vụ Xuân Trường - 2