1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Xác định xong các cặp đấu bán kết U17 quốc gia 2015

(Dân trí) - Trong trận đấu cuối cùng tại vòng bảng, PVF đánh bại SL Nghệ An 2-0 để giành ngôi đầu bảng B. Kết quả này cũng giúp xác định luôn các cặp đấu bán kết. Còn ở trận đấu khác, Khánh Hòa và An Giang tự an ủi nhau bằng tỷ số hòa 2-2.

Với mục tiêu giành trọn 3 điểm để có ngôi đầu bảng, PVF đẩy nhanh tốc độ ngay từ đầu trận, hòng gây sức ép lên khung thành đối phương.

An Giang (áo xanh) và Khánh Hòa chia điểm trong trận cuối của cả hai ở VCK năm nay (ảnh: Trọng Vũ)
An Giang (áo xanh) và Khánh Hòa chia điểm trong trận cuối của cả hai ở VCK năm nay (ảnh: Trọng Vũ)

Đá ép sân, nhưng mãi đến phút 39, PVF mới tìm được bàn thắng mở tỷ số. Đấy là tình huống mà Hữu Kiên bên phía PVF tung người đá vô lê đẹp mắt, làm tung lưới SL Nghệ An, ghi bàn giúp đội bóng của HLV Nguyễn Phúc Nguyên Chương dẫn trước 1-0.

Bàn thắng càng giúp cho các cầu thủ PVF lên tinh thần, liên tiếp tạo thêm các tình huống sóng gió về phía khung thành của đội bóng trẻ xứ Nghệ. Phút 56, các học trò của HLV Nguyên Chương có thêm bàn thắng thứ 2. Đấy là tình huống mà Xuân Tú nhận đường chuyền từ cánh phải của đồng đội, đánh đầu từ một góc rất hẹp, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho PVF.

Chiến thắng này giúp cho PVF giành ngôi đầu bảng B, đẩy SL Nghệ An xuống vị trí nhì bảng, đồng thời giúp xác định luôn các cặp đấu bán kết của giải bóng đá U17 quốc gia 2015 – cúp Thái Sơn Nam. Theo đó, vào chiều 7/7 tới đây, PVF sẽ đụng hiện tượng Quảng Ngãi, trong khi Viettel sẽ gặp SL Nghệ An.

Còn ở một trận đấu khác diễn ra trong ngày 5/7, dù chỉ còn mang tính thủ tục, nhưng Khánh Hòa và An Giang vẫn chơi đầy quyết tâm, hòng tìm kiếm điểm số an ủi trước khi rời giải. Kết quả chung cuộc 2 đội hòa nhau 2-2, trong một trận cầu mà mỗi bên đều đã có lúc dẫn trước đối thủ.

Kim Điền