1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Xác định xong các cặp đấu bán kết giải bóng đá nữ vô địch quốc gia

(Dân trí) - Loạt trận cuối cùng của vòng bảng diễn ra chiều 13/9 không có kết quả bất ngờ, khi TPHCM và Hà Nội hoà nhau không bàn thắng. Giải cũng đã xác định xong các cặp đấu bán kết vào ngày 15/9 tới đây.

Trận đấu được đánh giá là hấp dẫn nhất trong ngày giữa 2 ứng cử viên vô địch hàng đầu là TPHCM và Hà Nội diễn ra khá căng thẳng. Trong thế buộc phải thắng mới giành được ngôi đầu bảng, TPHCM đã thi đấu với quyết tâm cao hơn.

Trận đấu giữa Hà Nội (áo trắng) và TPHCM kết thúc bất phân thắng bại
Trận đấu giữa Hà Nội (áo trắng) và TPHCM kết thúc bất phân thắng bại

Đội bóng nữ thành phố là những người giữ bóng nhiều hơn trong hiệp 1, đồng thời tạo được một số cơ hội có thể chuyển thành bàn thắng. Dù vậy, sự vô duyên của các tuyển thủ quốc gia như Hoài Lương và Huỳnh Như trong các pha dứt điểm khiến cho đội nữ TPHCM không thể ghi bàn.

Phía đầu sân bên kia, đội khách Hà Nội cũng có một tình huống ngon ăn trong hiệp 1. Đấy là pha bóng ở phút 26, Nguyễn Thị Muôn lao xuống đối mặt với thủ môn Kiều Trinh bên phía TPHCM, nhưng lại không thắng được thủ thành này trong pha dứt điểm.

Sang hiệp 2, thế trận vẫn khá cởi mở. Huỳnh Như lại có cơ hội ghi bàn cho TPHCM, nhưng một lần nữa cầu thủ này lại sút ra ngoài ở phút 60, trong một tình huống khá thuận lợi.

Khoảng chục phút sau, Hà Nội có câu trả lời với cú sút cận thành của Hải Yến, nhưng pha dứt điểm vừa nêu vẫn không thắng được thủ môn dày dạn kinh nghiệm Đặng Thị Kiều Trinh.

Hoà 0-0 với TPHCM, Hà Nội giành ngôi đầu bảng, đồng thời sẽ đối diện với Than KSVN (đứng thứ 4 vòng bảng) ở bán kết. Cặp bán kết còn lại sẽ là cuộc đối đầu giữa 2 đối thủ ngang cơ TPHCM (đứng ba) và Hà Nam (đứng nhì). Các trận bán kết sẽ diễn ra vào chiều 15/9.

Kim Điền

Xác định xong các cặp đấu bán kết giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - 2