1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Wenger chú ý: 2012-2013 là mùa “đại họa” với HLV ở Anh

(Dân trí) - Áp lực đòi sa thải Arsene Wenger đang ngày một lớn, nhất là khi Arsenal hứng chịu 2 trận thua vỡ mặt trước Blackburn và Bayern Munich chỉ trong vòng 3 ngày. “Giáo sư” sẽ càng có lí do để mà lo lắng khi biết đây là năm rất nhiều HLV ở Anh mất việc.

2012 đương nhiên không phải năm đại họa với ngày tận thế như nhiều người từng lo sợ. Tuy nhiên, ở nước Anh, mùa giải 2012-2013 xứng đáng bị xem là mùa “đại họa” với các HLV bởi chưa bao giờ trong vòng 5 năm qua, tỉ lệ “trảm tướng” lại cao đến như thế ở 4 hạng đấu cao nhất xứ sương mù.

Wenger chú ý: 2012-2013 là mùa “đại họa” với HLV ở Anh

Một mùa giải đầy biến động ở nước Anh và ai dám khẳng định Wenger không thể thành nạn nhân tiếp theo của “trào lưu trảm tướng”

Hôm thứ Hai vừa qua, tiền đạo lừng danh một thời Paolo Di Canio chính thức bị Swindow, một CLB đang thi đấu tại League One (hạng đấu xếp sau Premier League và Championship) sa thải. Và theo thống kê từ tờ Daily Mail, đó đã là chiến lược gia thứ 37 trong mùa này ở mất việc tại Premier League, Championship, League One và League Two, chiếm tới 40% tổng số HLV.

Đó là con số cao nhất trong vòng 5 năm qua và thậm chí còn nhiều hơn cả toàn bộ mùa giải 2011-2012 dù mùa 2012-2013 vẫn còn đến 3 tháng nữa mới hạ màn. Trong 37 người ra đi, có 28 HLV phải nhận trát sa thải còn 13 ông thầy tự nguyện từ chức.

Bởi vậy, trước chuỗi trắng tay coi như đã kéo dài sang năm thứ 8 của Arsenal cộng thêm hình ảnh bạc nhược gần đây mà “pháo thủ” thể hiện, người ta lại càng thêm lo cho chiếc ghế của Arsene Wenger tại Emirates. Bên cạnh “giáo sư”, cả Roberto Mancini, Rafa Benitez là các HLV danh tiếng nhưng cũng bị giới chuyên môn đánh giá lẫn các nhà cái đánh giá có nhiều nguy cơ bị đẩy ra đường.

Mùa này, cũng đã có 3 “thuyền trưởng” tại Premier League mất việc là Di Matteo (Chelsea), Mark Hughes (QPR) và Nigel Adkins (Southampton). Dù vậy, chừng đó là vẫn còn ít nếu so với những gì các ông thầy tại Championsip đang phải hứng chịu.

Tổng cộng, đã có 14 trong tổng số 24 HLV của các đội bóng ở hạng đấu này rời vị trí từ đầu mùa. Áp lực phải thăng hạng lên Premier League cũng như cuộc chiến tránh bị đẩy xuống League One đã khiến nhiều ông chủ ở Championship không ngần ngại “trảm tướng” nhằm “đổi vận”. Hòa chung xu thế đó, nhiều khả năng từ nay cho đến cuối mùa, sẽ còn không ít HLV ở 4 hạng đấu cao nhất nước Anh phải “khóc hận”.
 
Thống kê số lượng HLV mất việc
Mùa giải
Premier League
Championship
League One
League Two
Tổng
2012-2013
3
14
11
9
37 (40%)
2011-2012
3
7
7
6
23 (25%)
2010-2011
6
11
10
4
31 (34%)
2009-2010
4
10
5
11
30 (33%)
2008-2009
8
8
11
6
33 (36%)
 
Nguyễn Huy
Theo Daily Mail