1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vua bóng đá Pele: Con rơi nhiều như số bàn thắng, không đếm xuể

H.Long

(Dân trí) - Vua bóng đá Pele thừa nhận rằng mình không nhớ nổi có bao nhiêu người con. Đó là hậu quả của những ngày tháng trăng hoa tuổi trẻ.

Ở tuổi 80, huyền thoại Pele tiết lộ rằng mình là người trăng hoa. Những năm tháng đỉnh cao ở tuổi trẻ giúp cho "Vua bóng đá" có rất nhiều phụ nữ vây quanh. Pele lao vào những cuộc tình chớp nhoáng và hệ quả là có quá nhiều con rơi.

Vua bóng đá Pele: Con rơi nhiều như số bàn thắng, không đếm xuể - 1

Ở thời kỳ đỉnh cao, Vua bóng đá Pele luôn được săn đón. Vây quanh ông là rất nhiều mỹ nữ. Do đó, Pele đã rất nhiều lần "yếu lòng". Tới thời điểm này, ông thừa nhận không nhớ mình có bao nhiêu người con rơi

Pele, người đã 3 lần kết hôn trong quá khứ, thừa nhận rằng tới thời điểm này ông không đếm xuể có bao nhiêu người con. Thậm chí còn không biết trong số những người con còn sống hay đã qua đời.

Ông chia sẻ: "Thành thật mà nói, tôi đã trải qua một vài sự việc, một số trong số đó dẫn đến việc có con nhưng mãi sau này tôi mới biết sự tồn tại của chúng".

Lúc này, người ta chỉ ước tính huyền thoại bóng đá người Brazil có 7 người con, tính cả Sandra Machado, cô con gái mà ông đã từ chối ngay cả khi chịu phán quyết của tòa năm 1996. Sandra đã qua đời vì bị ung thư vào năm 2006. Đó là kết quả của mối tình bất chính giữa ông và người giúp việc Anisia Machado.

Năm người con chính thức của Pele là Kelly, 54 tuổi, Edinho, 50 tuổi, Jennifer, 42 tuổi và cặp song sinh Joshua và Celeste, 24 tuổi. Họ là đứa con của ông với hai người vợ đầu tiên là Rosemeri dos Reis Cholbi và Assiria Lemos Seixas. Một cuộc tình khác với nữ nhà báo Lenita Kurtz đã để lại "sản phẩm" là con gái Flavia (52 tuổi).

Vua bóng đá Pele: Con rơi nhiều như số bàn thắng, không đếm xuể - 2

Pele chụp ảnh với người vợ đầu tiên Rosemeri dos Reis Cholbi. Bà đã chịu rất nhiều đau khổ bởi tính trăng hoa của chồng

Trong bộ phim tài liệu sắp ra mắt, Pele cũng thừa nhận rằng mình là một người không chung thủy. Ông nói: "Người vợ đầu tiên và bạn gái đầu tiên của tôi, đã biết về điều đó. Tôi chưa từng nói dối".

Cựu người mẫu Maria da Graca Xuxa (57 tuổi), người đến với Pele khi còn 17 tuổi từng tiết lộ vào tháng trước: "Ông ấy nói rằng đó là một mối quan hệ cởi mở nhưng là chỉ cởi mở từ phía ông ấy".

Chính việc Pele luôn thu hút những cô gái trẻ khiến cho vợ đầu tiên của ông, Rosemeri tỏ ra vô cùng khó chịu. Hai người kết hôn vào năm 1966, khi Pele bước sang tuổi 25. Bà là cô bạn lâu năm của Pele.

Sau này, chính huyền thoại người Brazil thừa nhận rằng đã quá vội vàng tổ chức đám cưới khi vẫn còn quá trẻ. Ông chia sẻ: "Tôi cưới bà ấy từ khi còn quá trẻ. Tôi yêu bà ấy rất nhiều. Thế nhưng, chúng tôi không có niềm đam mê của tình yêu điên dại".

Con trai của Pele, Edinho từng nhiều lần dính líu tới vấn đề buôn bán ma túy. Ông từng là cựu thủ môn nhưng không thể theo nghiệp của bố. Năm 2017, Edinho đã phải ngồi tù 12 năm vì bị kết án buôn bán ma túy và rửa tiền.

Vua bóng đá Pele: Con rơi nhiều như số bàn thắng, không đếm xuể - 3

Pele bên người vợ thứ hai, Xuxa

Cuộc hôn nhân của Pele với người vợ đầu tiên kết thúc vào năm 1982 sau khi ông có quan hệ bất chính với người mẫu Xuxa, người sau này cũng hẹn hò với tay đua Công thức 1 huyền thoại Ayrton Senna.

Tuy nhiên, phải mất 12 năm sau, Pele mới lên xe hoa một lần nữa với người vợ thứ 2 là ca sĩ Assiria. Nhưng cuộc hôn nhân của họ cũng chỉ kéo dài 14 năm. Tới năm 2008, họ đã ly hôn.

Ở thời điểm này, Pele đang sống ở biệt thự bên bờ biển với người vợ thứ 3 là Marcia (48 tuổi). Họ đã kết hôn vào mùa Hè 2016. Tuy nhiên, hai người rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

Thực tế, trong những năm qua, tình hình sức khỏe của Vua bóng đá Pele không thực sự tốt. Ông đã thay khớp háng, nhiễm trùng đường tiết niệu và phải phẫu thuật tuyến tiền liệt. Thậm chí, ông còn bị cho là rơi vào trầm cảm.

Pele từng từ giã đội tuyển Brazil, rồi quay lại

Sau khi đội tuyển Brazil bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 1966, Vua bóng đá Pele đã tuyên bố: "Tôi thề sẽ không bao giờ tham dự World Cup nữa!". Sau đó, những nhà chức trách ở Brazil đã ra sức thuyết phục huyền thoại này quay trở lại đội tuyển.

Tuy nhiên, sau khi trở lại đội tuyển, Pele bỗng dưng thiếu tự tin. Ông từng yêu cầu HLV không đưa vào đội hình xuất phát của Brazil ở World Cup 1970 vì... sức ép quá lớn. Thời điểm đó, ông tâm sự: "Vào thời điểm đó, tôi không muốn mình là Pele. Tôi đã cầu nguyện rằng đó là kỳ World Cup cuối cùng của mình".

Và chỉ tới khi đội tuyển Brazil vô địch World Cup, sức ép ấy mới được cởi bỏ. Nửa thế kỷ sau này, Pele đã vô cùng xúc động khi chứng kiến cảnh ăn mừng của ông sau khi vô địch World Cup 1970. "Vua bóng đá" đã bật khóc ở thời điểm đó và thừa nhận: "Tôi thực sự cần danh hiệu này".