1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng tứ kết cúp quốc gia 2013: Ba đội mơ về cú đúp

(Dân trí) - Dẫu cúp quốc gia chỉ là sân chơi hạng 2 đối với nhiều đội bóng trong nước. Tuy nhiên, tính đến vòng tứ kết, có 3 đội vẫn khá mặn mà với sân chơi này, với hy vọng lập cú đúp ở mùa giải 2013.

Ba đội bóng có khả năng giành cú đúp danh hiệu (gồm ngôi vô địch V-League và ngôi vô địch cúp quốc gia) là HA Gia Lai, SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T. Và ngoại trừ Gỗ phải đối đầu với V.Ninh Bình khá khó chịu, cả SHB Đà Nẵng lẫn Hà Nội T&T đều đụng đối thủ dễ thở hơn nhiều.

 

Cơ hội dành cho SHB Đà Nẵng là lớn nhất. Ở vòng tứ kết, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức chỉ phải gặp đội bóng đàn em Quảng Nam. Với Quảng Nam, việc vô địch giải hạng Nhất 2013 và được lên V-League đã là thành công quá lớn với họ. Thế nên, có lẽ thầy trò HLV Vũ Quang Bảo sẽ chẳng quá mặn mà ở sân chơi cúp quốc gia.
 
 
Hà Nội T&T vẫn muốn lên ngôi ở Cúp Quốc gia - Ảnh: Gia Hưng

Hà Nội T&T vẫn muốn lên ngôi ở Cúp Quốc gia - Ảnh: Gia Hưng

 

Tiếp đối thủ như thế, SHB Đà Nẵng sẽ dễ đá hơn nhiều, nhất là trong bối cảnh mà Quảng Nam chưa chắc sử dụng bộ đôi ngoại binh Nicolas Hernandez và David Annas – những cầu thủ mà Quảng Nam có được nhờ sự giúp đỡ của SHB Đà Nẵng.

 

Nếu đội bóng sông Hàn không thể thắng trong trận đấu này, thì đó là bất ngờ lớn nhất của vòng tứ kết, đặc biệt khi SHB Đà Nẵng còn được đá trên sân nhà Chi Lăng.

 

Trên sân Long An, bất chấp việc phải đá trên sân đối phương, Hà Nội T&T vẫn được đánh giá cao hơn nhiều so với ĐT Long An.

 

So về thực lực, phong độ, cũng như yếu tố tâm lý, ĐT Long An đều thua xa so với Hà Nội T&T. Tân HLV Ngô Quang Sang của đội bóng miền Tây Nam bộ cũng kém xa so với người đồng nghiệp bên phía Hà Nội T&T là Phan Thanh Hùng về mặt năng lực điều binh khiển tướng.

 

Vả lại, với ĐT Long An, mục tiêu hàng đầu của họ bây giờ là trụ lại V-League, nên Gạch có lẽ không dám tiếp tục cuộc phiêu lưu của họ ở cúp quốc gia. Căng sức ra đá, ĐT Long An cũng chưa chắc thắng được Hà Nội T&T, mà có khi còn thiệt binh, tổn tướng nếu đối phương cũng căng sức.

 

Đấy chính là lý do mà nhiều người tin rằng Hà Nội T&T kiểu gì cũng vào bán kết. Thậm chí, nếu đội bóng thủ đô quyết tâm cao, họ hoàn toàn có thể thắng đậm Gạch lúc này đang khá rệu rã.

 

Trong số 3 ứng cử viên vô địch hàng đầu còn sót lại ở sân chơi cúp quốc gia, HA Gia Lai có lẽ gặp khó khăn nhiều nhất so với SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T, bởi đối thủ của họ là V.Ninh Bình chẳng hề dễ chịu.

 

Đội bóng đất Hoa Lư vốn không ổn định bằng đội bóng phố núi, nhưng nếu đem so từng vị trí trên sân, chưa chắc V.Ninh Bình kém HA Gia Lai. Vấn đề của V.Ninh Bình chỉ là khả năng kết dính các vị trí.

 

Trong một trận đấu cụ thể, nhất là lúc được đá trên sân nhà, V.Ninh Bình đủ sức gây khó, thậm chí quật ngã HA Gia Lai. Điều mấu chốt ở đây là V.Ninh Bình có còn muốn hiện diện ở cúp quốc gia hay không? – trong bối cảnh mà họ cũng không dư dả điểm ở đấu trường chính V-League.

 

Và vấn đề nữa là ở vòng tứ kết sắp diễn ra, người ta sẽ được thấy V.Ninh Bình nào đá với HA Gia Lai? Một V.Ninh Bình được kết thành một khối hay một V.Ninh Bình rời rạc như chính họ đã rời rạc suốt thời gian qua?

 

Cặp đấu khó đoán nhất có lẽ là cuộc đối đầu giữa Thanh Hóa và Đồng Nai trên sân Thanh Hóa. Đồng Nai rõ ràng không mạnh như Thanh Hóa, nhưng nếu đội bóng miền Đông Nam bộ thi đấu tập trung, không dễ để thắng họ.

 

SHB Đà Nẵng có lẽ thấm thía điều này nhất, bởi đội bóng sông Hàn đã bị Đồng Nai cầm hòa ngay trên sân nhà ở vòng 15 V-League hồi cuối tuần. Đá phản công luôn dễ hơn nhiều so với đá tấn công, đá để không thua cũng dễ hơn nhiều so với đá để quyết thắng.

 

Đồng Nai là đội chiếu dưới, tất nhiên họ sẽ chọn phương án dễ nhất đối với họ. Khi đó, chắc gì Thanh Hóa đã vượt qua được hàng thủ tầng tầng lớp lớp mà HLV Trần Bình Sự vẫn thường giăng ra trước các đối thủ của Đồng Nai!

 

Lịch thi đấu vòng tứ kết

 

Ngày 10/7

 

17h, sân Thanh Hóa: Thanh Hóa – Đồng Nai

 

17h, sân Ninh Bình: V.Ninh Bình – HA Gia Lai

 

Ngày 11/7

 

16h30, sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng – Quảng Nam

 

17h, sân Long An: ĐT Long An – Hà Nội T&T

 

Trọng Vũ