1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Võ sĩ Kim Tuyền hết hy vọng giành HCĐ taekwondo Olympic Tokyo

T.Đ

(Dân trí) - Sau khi thua Wongpattanakit ở tứ kết, võ sĩ taekwondo Nguyễn Thị Kim Tuyền tiếp tục thua võ sĩ người Israel, Avishag Semberg ở vòng loại đấu vớt, chính thức tan mộng giành HCĐ Olympic Tokyo.

Sáng nay 24/7, đại diện Việt Nam ở môn taekwondo - nữ võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền, bước vào trận đấu đầu tiên tại Olympic Tokyo 2020, gặp đối thủ người Canada - Yong Yvette. 

Với lối chơi tấn công chủ động, Kim Tuyền dễ dàng thắng đối thủ 5-0 ở hiệp đấu đầu tiên. Sang hiệp 2, nữ võ sĩ Việt Nam tiếp tục thể hiện sự vượt trội, liên tục ghi điểm để giành chiến thắng 16-3. Ở hiệp đấu thứ 3, Kim Tuyền vẫn không cho đối thủ nhiều cơ hội để ghi điểm, trước khi thắng chung cuộc 19-5.

Nhờ chiến thắng này, Trương Thị Kim Tuyền bước vào trận tứ kết với đối đầu với đối thủ Panipak Wongpattanakit (Thái Lan), người đã đánh bại Abishag Semberg (Israel) 29-5 ở vòng loại.

Võ sĩ Kim Tuyền hết hy vọng giành HCĐ taekwondo Olympic Tokyo - 1

Kim Tuyền (giáp đỏ) giành chiến thắng dễ dàng trước đối thủ người Canada ở vòng loại, nhưng thua đối thủ Thái Lan ở tứ kết.

Ở trận tứ kết gặp Wongpattanakit, dù bị đánh giá thấp hơn nhiều đối thủ nhưng Kim Tuyền đã nhập cuộc đầy tự tin, chơi áp sát và giành chiến thắng 8-3 ở hiệp đấu đầu tiên trước Panipak Wongpattanakit.

Ba điểm của võ sĩ Thái Lan được thực hiện bằng cú đá chân trước. Sang hiệp 2, Panipak Wongpattanakit cân bằng tỷ số sau trận thắng sát nút 9-8. Ở hiệp đấu quyết định, thể lực giảm sút đã khiến Kim Tuyền để thua 11-20, dừng bước ở tứ kết.

Do VĐV Panipak Wongphatthanakit (Thái Lan) đã thắng Miyu Yamada (Nhật Bản) với tỉ số 34-12 trong trận bán kết hạng cân 49kg nữ môn Taekwondo nên võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền sẽ có cơ hội cạnh tranh HCĐ ở nội dung này.

Theo luật, ba võ sĩ thua võ sĩ hạt giống số 1 là Panipak Wongphatthanakit ở vòng 1/8, tứ kết và bán kết sẽ thi đấu loại trực tiếp để tranh HCĐ.

Nữ võ sĩ Kim Tuyền bước vào trận đấu đầu tiên của vòng Repechange tranh HCĐ với võ sĩ người Israel, Avishag Semberg. VĐV của Việt Nam liên tục bị đối thủ dẫn điểm trước khi thua chung cuộc 1-22, chính thức dừng cuộc chơi ở Olympic Tokyo.

Trước đó, ở môn rowing, cặp đôi Lường Thị Thảo - Đinh Thị Hảo cán đích thứ 4 ở nội dung thuyền đôi hạng nhẹ với thành tích 7 phút 36 giây 21. So với thành tích ở giải vô địch châu Á diễn ra vào tháng 5 cũng tại Nhật Bản, thành tích của Thảo - Hảo không thật sự tốt. Tại giải đấu đó, cặp đôi này về thứ hai với thành tích 7 phút 17 giây 34.

Võ sĩ Kim Tuyền hết hy vọng giành HCĐ taekwondo Olympic Tokyo - 2
Thành tích của 2 tay chèo Việt Nam.

Theo quy định, 2/6 cặp về đầu mỗi lượt sẽ giành tấm vé thẳng vào bán kết. Bốn cặp xếp sau tranh tấm vé vớt vào bán kết. Với việc về vị trí thứ 4, Lường Thị Thảo - Đinh Thị Hảo tranh tấm vé vớt vào bán kết vào ngày mai 25/7. Hy vọng hai tay chèo của Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất để vào sâu trong giải.

Võ sĩ Kim Tuyền hết hy vọng giành HCĐ taekwondo Olympic Tokyo - 3
Dòng sự kiện: Olympic Tokyo