1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Việt Nam tụt 13 bậc trên BXH FIFA

(Dân trí) - Do không thi đấu suốt gần 2 tháng qua nên ĐT Việt Nam tiếp tục tụt tới 13 điểm trên BXH do LĐBĐ thế giới (FIFA) công bố trong tháng 7 và đứng thứ 4 ở khu vực Đông Nam Á.

 
Việt Nam tụt 13 bậc trên BXH FIFA - 1

ĐT Việt Nam (đỏ) đang tụt hạng khá xa trên BXH thế giới - Ảnh: Việt Hưng
 
Hồi tháng 6/2009, ĐT Việt Nam đứng thứ 131 trên thế giới nhưng sau hơn 1 tháng không thi đấu, các nhà ĐKVĐ AFF Cup đã bị trừ tới 66 điểm và xếp ở vị trí thứ 144 trong tháng 7/2009. Hiện tại, Việt Nam (149 điểm) vẫn đứng sau Thái Lan (287 điểm), Singapore (228 điểm) và Indonesia (186) điểm ở khu vực Đông Nam Á.
 

BXH khu vực Đông Nam Á

Tt

Đội tuyển

Điểm

Thứ hạng tháng 7

Điểm tháng 7

117

Thái Lan

287

287

0

127

Singapore

228

228

0

134

Indonesia

186

186

-2

144

Việt Nam

149

149

-13

147

Myanmar

139

139

8

152

Malaysia

120

120

5

158

Philippines

108

108

0

171

Lào

73

73

1

173

Campuchia

64

64

3

182

Brunei

46

46

1

199

Đông Timor

9

9

0

 

 

Trong tháng 7 vừa qua, do không có đợt vòng loại hay giao hữu quốc tế nào ở châu Âu và Nam Mỹ nên thứ hạng các đội bóng lớn cũng không có quá nhiều thay đổi. Dù bị trừ tới 30 điểm nhưng Brazil vẫn dẫn đầu BXH FIFA với khoảng cách 52 điểm với đội tuyển TBN ngay phía sau. Kế đến là các đội tuyển: Hà Lan, Đức, Italia.
 

BXH Thế giới

Tt

Đội tuyển

Điểm

Thứ hạng tháng 7 (+-)

Điểm tháng 7 (+-)

1

Brazil

1642

0

-30

2

Tây Ban Nha

1590

0

0

3

Hà Lan

1379

0

0

4

Đức

1195

1

-12

5

Italia

1181

-1

-48

6

Nga

1161

0

0

7

Anh

1135

0

0

8

Argentina

1080

0

-11

9

Pháp

1059

0

-23

10

Croatia

1031

0

0

 

 

Tầm ảnh hưởng của Gold Cup 2009, giải đấu lớn duy nhất diễn ra ở tháng 7 cũng ảnh hưởng lớn đến BXH FIFA tháng 7 này. Với chức vô địch đầy ấn tượng sau thắng lợi 5-0 trước ĐT Mỹ ở trận CK, Mexico đã tăng 3 bậc lên vị trí thứ 30.

 

Do thất bại trước Mexico trong trận CK Gold Cup, ĐT Mỹ lỡ cơ hội lên “top 10’ và vẫn yên vị ở vị trí thứ 12, thành quả mà họ đã đạt được hồi tháng 6 nhờ hiệu ứng Confederations Cup 2009. Đội tuyển tiến bộ nhất tháng 7 chính là Canada khi tăng đến 26 bậc và vươn lên vị trí thứ 66.

 

Kim Anh

Theo FIFA