1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Việt Nam thi đấu ấn tượng tại giải cờ tướng đồng đội châu Á 2012

(Dân trí) - Tại giải cờ tướng đồng đội châu Á lần thứ 17, đội tuyển đồng đội nam Việt Nam đã có những nỗ lực vượt bậc ở các ván cuối trước các đội mạnh khác ở châu Á, qua đó đoạt HBC giải đấu.

Giải cờ tướng đồng đội châu Á năm nay diễn ra từ ngày 23-29/10 tại Philippines, với sự tham dự của 14 quốc gia & vùng lãnh thổ gồm: Trung Quốc , Australia, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Macao (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc), Singapore, Malaysia (Đông Mã lai & Tây Mã lai), Brunei, Philippines (đội hình A & B), Myanmar, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam.

 

Đội tuyển cờ Tướng Việt Nam do HLV Hoàng Đình Hồng dẫn dắt với bộ khung gồm: Nguyễn Thành Bảo, Trềnh A Sáng, Võ Minh Nhất, Tôn Thất Nhật Tân (đồng đội Nam), Ngô Lan Hương (cá nhân Nữ), Nguyễn Minh Nhật Quang (Trẻ).

Khác với môn cờ Vua, thể thức thi đấu đồng đội ở môn cờ Tướng chỉ có 3 bàn (thay vì 4 bàn), tương ứng mỗi đội sẽ cử ra 3 kỳ thủ để thi đấu. Về nội dung đồng đội nam, các đội sẽ thi đấu 7 vòng theo hệ thụy sĩ, riêng cá nhân nữ và nam trẻ (U18) thi đấu theo hình thức đấu loại vòng bảng để vào tranh bán kết – chung kết.
Trềnh A Sáng (trái) thi đấu ấn tượng tại giải châu Á
Trềnh A Sáng (trái) thi đấu ấn tượng tại giải châu Á

Trong ngày khai mạc nội dung đồng đội nam, các kỳ thủ của chúng ta gặp đối thủ khá nhẹ ký là Brunei và đã dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 3-0. Sang ván thứ hai, đội Việt Nam gặp ngay một đội khá mạnh là Đài Loan nhưng các kỳ thủ chúng ta đã thi rất tốt khi thắng chung cuộc với tỷ số 2.5-0.5. Trận thắng này đưa đội Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng và gặp ngay đối thủ mạnh nhất Trung Quốc ở ván thứ ba .

Thất bại ván thứ ba với tỷ số 0.5-2.5 trước Trung Quốc, đội Việt Nam giờ đây chỉ còn hướng đến mục tiêu HBC. Bước vào ván 4 gặp đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Hong Kong - Trung Quốc, đội chúng ta đã rất nỗi lực đá hòa 1.5-1.5. Kết quả này được dự báo trước khi ở các giải trước đây, Hong Kong - Trung Quốc luôn là đối thủ rất đáng gờm.

Mặc dù giành chiến thắng 3-0 trước Đông Malaysia trong ván 5 nhưng việc đội Việt Nam có đọat được huy chương hay không phải phụ thuộc vào kết quả trận gặp Macao - Trung Quốc (đối thủ vừa có nhiều VĐV từ Trung quốc gia nhập).

Chơi tốt và giành chiến thắng quyết định 2-1 trước Macao - Trung Quốc ở ván 6, đội Việt Nam vươn lên hạng nhì. Và trong ván cuối gặp Tây Malaysia, các kỳ thủ của chúng ta đã không bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng 2-1 để giành chiếc HCB của giải. Đội Trung Quốc đoạt HCV, HCĐ thuộc về đội Hong Kong - Trung Quốc.

Ở bảng Nữ, kỳ thủ Ngô Lan Hương sau một mạch 4 trận toàn thắng đã tiến thẳng vào trận chung kết gặp Đường Đang (nữ kỳ thủ xuất sắc nhất trong các kỳ thủ nữ Trung Quốc hiện nay). Thất bại trước đối thủ mạnh, Ngô Lan Hương đành chấp nhận chiếc HCB. Nữ kỳ thủ Tô Doanh Doanh của Singapore đoạt HCĐ

Ở bảng nam trẻ (U18), do để thua trước Lý Hàn Lâm (Trung Quốc) ở bán kết, Nguyễn Minh Nhật Quang đành chấp nhận chiếc HCĐ sau khi giành chiến thắng dễ dàng trước Trần Khánh Lâm (Singapore) ở trận tranh 3-4 . Kỳ thủ trẻ Lý Hàn Lâm đọat HCV, HCB thuộc về là Trịnh Ngạn Long (Hongkong - Trung Quốc).

Văn Tới