1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

19h00 ngày 22/3, sâng Mong Kok (trực tiếp trên HTVC)

Việt Nam - Hong Kong: Đi tìm chiến thắng tại đất khách

(Dân trí) - Hong Kong (Trung Quốc) đã thủ hòa thành công trước Uzbekistan ở trận ra quân và họ ngay lập tức nhận được sự tôn trọng của các đối thủ, trong đó có đội tuyển Việt Nam (ĐTVN).Nhưng HLV Hoàng Văn Phúc khẳng định, ĐTVN đã có cách đánh bại đối phương ngay trên sân khách.

“Hong Kong sau khi bị mất người ở trận gặp Uzbekistan đã tổ chức phòng ngự chặt, đổ bê tông 1/3 sân nhà và khi có bóng chủ yếu đá dài lên phía trên cho các tiền đạo. Đây là lối chơi không lạ với những đội bóng bị đánh giá yếu, nhưng điều đáng nể là Hong Kong đã tổ chức phòng ngự rất tốt, ngay cả khi chơi thiếu người từ phút 58”, HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá về đối thủ Hong Kong.

Trong hàng thủ Hong Kong, đáng chú ý là đội trưởng Chan Wai Ho, cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất đội Hong Kong hiện nay với 55 lần khoác áo. Khả năng chỉ huy, tổ chức phòng ngự của Chan Wai Ho được HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá rất cao.
 
ĐTVN đang có được sự hưng phấn rất cao - Ảnh: Gia Hưng

ĐTVN đang có được sự hưng phấn rất cao - Ảnh: Gia Hưng

Dù thi đấu trên sân nhà, nhưng không loại trừ khả năng Hong Kong sẽ một lần nữa cố thủ để kiếm 1 điểm. Nếu đối phương sử dụng lối chơi này, đây sẽ là thử thách rất lớn với hàng công của ĐTVN, vốn mới chỉ nổ súng giòn giã trong những trận giao hữu. Dù vậy, HLV Hoàng Văn Phúc khẳng định, ĐTVN đã có sẵn những phương án tốt nhất, trong trường hợp Hong Kong đổ bê tông.

“Chúng tôi tôn trọng Hong Kong và đã có phương án đối phó trong những tình huống cụ thể. Vừa rồi BHL làm rất kỹ vấn đề kiểm soát bóng để có những thời điểm có thể chơi pressing. Tùy diễn biến trên sân chúng tôi có thể vận hành cách chơi mà mình đã tập luyện. Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ vận hành tốt, tuân thủ đúng chiến thuật, ý đồ của BHL”, ông Phúc nói.

HLV người Hà Nội có cơ sở để tin rằng hàng công của ĐTVN sẽ chơi khởi sắc trận này, ngay cả khi át chủ bài Quốc Anh có thể không kịp bình phục để có thể ra sân ngay từ đầu.

Chân sút đang được kỳ vọng nhất trên hàng công, không ai khác chính là tiền đạo Việt kiều Mạc Hồng Quân. Trong trận giao hữu với HN T&T, Hồng Quân đã có cú đúp bàn thắng và đã nhận được sự khen ngợi không chỉ từ BHL. “Hồng Quân tiến bộ trông thấy. Kỹ thuật tốt, di chuyển nhanh và dứt điểm chính xác. Đó là những yếu tố tạo nên một tiền đạo đẳng cấp”, ông Phúc nhận xét.

Ngoài Mạc Hồng Quân, trong tay HLV Hoàng Văn Phúc có khá nhiều nhân tố có khả năng tạo đột biến cao khác, có thể kể đến những Thành Lương, Tấn Tài, Văn Quyết...

Hàng thủ vẫn là điểm yếu nhất của ĐTVN. Sau trận gặp UAE và các trận giao hữu, ĐTVN đều bộc lộ những sai sót từ khâu tổ chức phòng ngự. Thậm chí, ngay cả trận thắng HN T&T với tỷ số đậm, HLV Hoàng Văn Phúc không hài lòng vì có những sai số của các hậu vệ, đặc biệt là cặp trung vệ. Hong Kong khả năng sẽ chơi phòng ngự phản công, thậm chí phòng ngự số đông để kiếm 1 điểm, nhưng không phải vì thế mà hàng thủ ĐTVN được phép mất cảnh giác.

Nếu không có thay đổi phút chót, Thanh Bình sẽ trở lại trong khung gỗ ĐTVN. Hàng hậu vệ sẽ gồm Âu Văn Hoàn, Gia Từ, Michal Nguyễn và Đào Văn Phong.

“Được chơi ở sân nhà và cũng đang cần điểm số để duy trì cơ hội đi tiếp, chắc chắn Hong Kong sẽ chơi cởi mở hơn, tổ chức tấn công nhiều hơn. Lối chơi của họ thiên về bóng bổng và chuyền dài, vì vậy đội tuyển cần phải chuẩn bị sẵn các phương án để đối phó”, HLV Hoàng Văn Phúc thận trọng.

Tôn trọng đối thủ, nhưng ông Phúc khẳng định ĐTVN đang rất tự tin sẽ giành chiến thắng trận này. Thậm chí, trước ngày lên đường, nhà cầm quân người Hà Nội còn cho biết tùy diễn biến trên sân, ĐTVN có thể sẽ chơi pressing trước Hong Kong (Trung Quốc).

Về phía đội chủ nhà, do chân sút số 1 Chan Siu Ki không thể thi đấu vì chấn thương, nên HLV Kim Pan Gon buộc phải đặt hết sự kỳ vọng vào tiền đạo nhập tịch Jaimes Mckee.

Trận đấu giữa Hong Kong (Trung Quốc) và ĐTVN sẽ diễn ra vào lúc 19h tối nay trên kênh truyền hình TP.HCM (HTVC). Ngay sau trận đấu này, ĐTVN sẽ về nước, kết thúc đợt tập trung thứ 2 trong năm.

Hiểu Minh