1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vì sao HLV Miura không sử dụng Công Phượng sớm trước Man City?

(Dân trí) - Không ít người hâm mộ đã chờ đợi màn trình diễn của Công Phượng trước Man City. Nhưng sự chờ đợi này chỉ đến ở phút 87 của trận đấu, khi HLV Miura rút Công Vinh ra để tung Công Phượng vào sân. Chỉ với vài phút thi đấu, chân sút đang khoác áo HA Gia Lai không có cơ hội để thể hiện mình.

Công Phượng là một trong những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt nhất ở tuyển Việt Nam và được đào tạo theo trường phái bóng đá Anh. Đó là lý do HLV Miura quyết định triệu tập cầu thủ này lên tuyển, bất chấp phong độ của anh rất kém ở V-League cũng như đang gặp vấn đề chấn thương nhẹ.

Được HLV Miura ưu ái, tưởng như Công Phượng sẽ có cơ hội được đọ sức với các ngôi sao Man City. Người hâm mộ chờ đợi Công Phượng có những pha lóe sáng như bàn thắng vào lưới U19 Úc ở giải U19 Đông Nam Á 2014. Chỉ cần một pha đi bóng hay một bàn thắng như thế vào lưới Man City, chắc chắn Công Phượng sẽ trở thành tâm điểm của trận đấu và cơ hội để anh ra nước ngoài thi đấu sẽ rộng mở hơn.

 

HLV Miura chỉ sử dụng Công Phượng ở 5 phút cuối trước Man City
HLV Miura chỉ sử dụng Công Phượng ở 5 phút cuối trước Man City

 

Thế nhưng, lần lượt từng tuyển thủ Việt Nam được HLV Miura đưa vào sân thử sức với các ngôi sao Man Ciy, nhưng Công Phượng vẫn không thấy đâu. Anh tích cực khởi động, rồi ngồi lặng lẽ trên băng ghế dự bị.

Phải đến phút thứ 87, tiền đạo trẻ của HA Gia Lai mới được vào sân thay thế đàn anh Công Vinh. Được vào sân thi thố với Man City đúng 3 phút, Công Phượng không thể tạo ra được đột biến. Dấu ấn lớn nhất của Công Phượng là bàn thắng không được công nhận do ở thế việt vị. Chính tình huống này càng khiến người xem tiếc nuối và đặt câu hỏi vì sao HLV Miura không sử dụng tiền đạo HA Gia Lai sớm hơn.

Thực tế, đó là đòi hỏi mang cả tính chuyên môn lẫn tình cảm. Người hâm mộ Việt Nam luôn dành tình cảm đặc biệt cho Công Phượng và muốn anh có nhiều cơ hội để khẳng định mình. Trong khi đó, xét trên khía cạnh chuyên môn, ở trận đấu tối qua, Công Vinh có một trận đấu rất mờ nhạt, thậm chí liên tục đi bộ trong hiệp 2 vì kiệt sức, nhưng HLV Miura mãi tới gần hết trận mới rút cầu thủ này ra.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như HLV Miura không tung hàng loạt cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị trong trận đấu, nhưng vẫn ngó lơ Công Phượng. Có thể, HLV Miura đã có những toan tính riêng cho mình khi chỉ sử dụng Công Phượng trong vài phút trận gặp Man City. Nhưng suy cho cùng đây chỉ là trận giao hữu. Hãy cứ nhìn Man City gần như thay toàn bộ đội hình ở 2 hiệp đấu.

Lần đầu được gọi lên ĐTQG lại được thi đấu với Man City đã là niềm vui, niềm vinh dự lớn trong đời cầu thủ, Công Phượng cũng không phải ngoại lệ. Thà rằng HLV Miura không sử dụng Công Phượng phút nào có lẽ còn chẳng buồn bằng việc chỉ sử dụng vài phút, để rồi một cầu thủ được chờ đợi nhất trận đấu của ĐTVN chỉ có vài tình huống chạm bóng.

Hà Nguyên