1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công Phượng cần được thi đấu nhiều hơn 5 phút trước Man City?

(Dân trí) - Công Phượng chỉ xuất hiện khoảng 5 phút trong trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam với Man City. 5 phút – khoảng thời gian còn không đủ để người ta làm nóng, chứ nói gì đến chuyên môn. Vậy thì gọi Công Phượng lên tuyển chỉ để đá 5 phút phỏng có ích gì?

Từ trước khi đội tuyển tập trung, chuẩn bị cho trận đấu với Man City, vấn đề Công Phượng nên hay không nên góp mặt đã trở thành vấn đề gây tranh cãi. Đấy là vấn đề đáng tranh cãi ở chỗ do đã gọi là đội tuyển quốc gia, thì buộc đội tuyển đấy phải gọi những cầu thủ xứng đáng nhất, hiện có phong độ tốt nhất, vì đội tuyển quốc gia là đại diện cho cả một nền bóng đá, trong khi Công Phượng thì chẳng xứng đáng chút nào.

Đơn giản hơn, tiền đạo của HA Gia Lai vẫn còn đang trong giai đoạn dưỡng thương, bằng chứng là anh còn không đủ sức đá trọn vẹn các trận đấu của HA Gia Lai, cho dù Công Phượng vẫn là trụ cột của đội bóng phố núi và Gỗ thì đang cực kỳ khát điểm.

Vả lại, Công Phượng lại còn đang có dấu hiệu “ngán” bóng đá, vì bị khai thác quá nhiều gần 2 năm qua, từ khi nổi lên từ giải U19 Đông Nam Á 2013.

 

congphuong-28-7-15-484ab
Công Phượng xuất hiện ở đội tuyển ngay cả khi đang có dấu hiệu quá tải

Nguyên tắc cơ bản nằm ở chỗ, một cầu thủ hiện không khỏe thì cần được nghỉ ngơi, một cầu thủ hiện đang quá tải cần được giảm tải, và một cầu thủ đang có dấu hiệu ngán bóng đá vì quá tải thì cần được tạm thời tách khỏi các hoạt động liên quan đến công chúng, để giảm áp lực và đơn giản là để… đỡ ngán.

Nhưng rồi Công Phượng vẫn cứ phải lên tuyển, vẫn phải khoác áo ra sân, dù chỉ đá, hoặc chỉ đủ sức đá chừng 5 phút. 5 phút – khoảng thời gian không đủ để một cầu thủ có thể làm nóng, chứ nói gì đến việc học hỏi hay cao hơn nữa là phát huy về chuyên môn.

Chỉ 5 phút có mặt trên sân, thử hỏi một cầu thủ học được gì? Chạm bóng được mấy lần? Phối hợp được với ai? Và làm quen gì với đồng đội, với lối chơi chung của toàn đội?

Thành ra, sự xuất hiện của Công Phượng ở đội tuyển trong đợt tập trung lần này gần như vô ích: Có hay không có Công Phượng, đội tuyển Việt Nam cũng chẳng mạnh lên, đủ sức sánh ngang với Man City. Có hay không có Công Phượng, vé ế thì cũng đã ế rồi (gần sát trận đấu, dân “phe” còn đại hạ giá, giảm 30 – 40, thậm chí bán thấp hơn 60% so với giá gốc).

Như đã từng nói, nếu không thể thuyết phục người hâm mộ về mặt chuyên môn, người ta chỉ còn cách kích thích trí tò mò. Riêng về mặt này, người ta tính sai về cái tên Công Phượng ở chỗ, khán giả Hà Nội hết tò mò về Công Phượng rồi, sau khi đã xem anh chán chê suốt cả năm nay, nên có thêm ở đội tuyển, đội bóng của HLV Miura cũng chẳng thu hút hơn.

Thế thì lẽ ra nên để cho Công Phượng được nghỉ, lẽ ra đừng tước bỏ cơ hội tạm xa bóng đá của Công Phượng, dù chỉ là trong chục ngày ngắn ngủi, để Phượng còn có cơ hội được… “thở”, để  Phượng dưỡng thương và đơn giản để Phượng đỡ ngán bóng đá!

Kim Điền

 

logobanthethao-62196