1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vì sao ghế Phó Chủ tịch tài chính VFF nhiều áp lực?

(Dân trí) - So với nhiều vị trí khác, vị trí Phó chủ tịch (PCT) phụ trách tài chính và vận động tài trợ của VFF là một trong những vị trí nhiều áp lực nhất. Các đội tuyển Việt Nam càng thành công, càng tham dự nhiều giải quốc tế, thì PCT phụ trách tài chính càng… nhiều việc.

Bởi lẽ, các đội tuyển Việt Nam càng thành công, càng tham dự nhiều giải quốc tế, thì VFF càng tốn nhiều tiền. Ngay danh xưng “phụ trách tài chính và vận động tài trợ” cũng đã chỉ ra nhiệm vụ nặng nề của PCT VFF phụ trách mảng này, phải là người chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc tìm nguồn tiền cho VFF, cho hoạt động của các đội tuyển, nhất là các hoạt động quốc tế.

Chính vì thế, với người trong ngôi nhà VFF, hoặc từng ở trong ngôi nhà của VFF, họ thừa hiểu áp lực dành cho PCT phụ trách tài chính nặng nề như thế nào.

Khi các đội tuyển thành công, người ta thường khen khâu chuyên môn, chứ ít ai nhớ đến khâu tài chính. Rồi so với người đồng cấp ở vị trí phụ trách truyền thông, khối lượng công việc và áp lực dành cho PCT phụ trách tài chính cũng nặng nề hơn.

Vì sao ghế Phó Chủ tịch tài chính VFF nhiều áp lực? - 1
Bầu Đức và ông Lê Hùng Dũng khi còn tại vị ở VFF không chỉ là những "doanh nhân nghìn tỷ", mà còn là những người có địa vị xã hội, có tiếng nói tại chính VFF

Thành ra mới tồn tại thực tế rằng, những nhân vật giữ vị trí PCT phụ trách tài chính VFF trong 3 nhiệm kỳ gần nhất đều là những ông chủ, hoặc CEO cỡ bự của các doanh nghiệp và các tập đoàn kinh tế lớn. Đó là ông Lê Hùng Dũng (nguyên chủ tịch HĐQT Eximbank, PCT tài chính VFF nhiệm kỳ 5 và 6) và ông Đoàn Nguyên Đức (ông chủ tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, PCT tài chính VFF nhiệm kỳ 7).

Hai nhân vật này không chỉ đã hoặc đang là những “doanh nhân nghìn tỷ”, mà còn có địa vị xã hội cao, tức là có tiếng nói nhất định ở một số lĩnh vực.

Có thời điểm, thực quyền của ông Lê Hùng Dũng tại VFF được đồn rằng còn lớn hơn cả tiếng nói của nguyên chủ tịch tổ chức này Nguyễn Trọng Hỷ, nhất là trong những năm cuối cùng của nhiệm kỳ 6, thời điểm mà ông Hỷ đã về hưu.

Với bầu Đức, thời còn tại vị, ông Đức dù ít xuất hiện tại trụ sở VFF, nhưng khi ông Đức lên tiếng, bộ máy VFF khi đó ít dám phản ứng, vì sợ ảnh hưởng của bầu Đức với dư luận.

Phải là những nhân vật cỡ đó mới trụ nổi ở vị trí PCT phụ trách tài chính của VFF vốn nhiều áp lực và lắm trách nhiệm.

Cũng thành ra, khi tìm người ngồi vào ghế PCT phụ trách tài chính và vận động tài trợ của VFF tới đây, bóng đá Việt Nam có lẽ cũng phải tìm đến nhân vật có tầm ảnh hưởng cỡ bầu Đức hay ông Lê Hùng Dũng ngày nào.

Những nhân vật mà người ở trong nhìn ra thấy được cái uy của họ, để đồng lòng vì họ. Còn người ngoài nhìn vào thấy được rằng những nhân vật này đủ giàu để tin rằng họ đến với bóng đá vì bóng đá, chứ không phải làm bóng đá để trục lợi từ bóng đá, trước khi niềm tin ấy tạo nên sự chung tay cho VFF và cho bóng đá Việt Nam.

Vấn đề là, tìm một nhân vật cỡ đó chắc chắn không phải dễ!

Kim Điền

Vì sao ghế Phó Chủ tịch tài chính VFF nhiều áp lực? - 2