1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VFF tìm cách để Quang Hải có thể dự AFF Cup 2022

Kim Anh

(Dân trí) - Trao đổi với báo giới, lãnh đạo VFF khẳng định sẽ tìm cách để Pau FC đồng ý để Quang Hải về nước dự AFF Cup 2022.

Chia sẻ với báo giới trong buổi lễ công bố giải giao hữu quốc tế tại TPHCM tháng 9 này, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh nói về Quang Hải: "Chúng tôi sẽ trao đổi với đội bóng chủ quản Pau FC của Quang Hải. Về mặt nguyên tắc thì rất khó, nhưng chúng tôi sẽ thử tìm cơ hội để đưa Quang Hải về dự AFF Cup 2022".

AFF Cup diễn ra từ ngày 21/12/2022 đến 16/1/2023, trùng thời gian Pau FC thi đấu từ vòng 16 đến 19 Ligue 2. Tuy nhiên AFF Cup không thuộc hệ thống FIFA và cũng không nằm trong lịch đấu FIFA Days, Pau FC không bắt buộc phải nhả Quang Hải cho đội tuyển Việt Nam.

VFF tìm cách để Quang Hải có thể dự AFF Cup 2022 - 1

VFF đánh giá cao tầm quan trọng của Quang Hải ở AFF Cup 2022 (Ảnh: Pau FC).

Bản thân HLV Park Hang Seo cũng muốn có được lực lượng tốt nhất để đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2022. Mục tiêu của đoàn quân HLV Park là giành lại ngôi vô địch Đông Nam Á sau khi để mất vào tay Thái Lan ở AFF Cup 2020.

Quang Hải liên tục thi đấu cho Pau FC trong 6 vòng đầu Ligue 2. Tuy nhiên, ở hai vòng gần nhất, anh không được vào sân phút nào. Nếu Quang Hải tiếp tục ít được ra sân thi đấu, phong độ và cảm giác bóng của anh ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng kể cả khi được về nước dự AFF Cup 2022

Ngày 18/9, Pau FC chạm trán Valenciennes ở vòng 9 Ligue 2. Một ngày sau, Quang Hải về nước, hội quân cùng đội tuyển Việt Nam ở TPHCM, chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế gặp Singapore và Ấn Độ vào ngày 21/9 và 27/9.

Ông Lê Hoài Anh đánh giá về chất lượng các đội tuyển dự giải giao hữu tại TPHCM: Về thành phần khách mời, sau khi trao đổi các vấn đề về chuyên môn với HLV trưởng Park Hang Seo đồng thời thông qua mối quan hệ quốc tế, VFF đã gửi lời mời và nhận được sự đồng ý tham dự giải của đội tuyển Singapore và Ấn Độ.

Đáng chú ý, tại lễ bốc thăm giải Đông Nam Á 2022 vừa qua, Singapore là một trong 4 đối thủ cùng bảng với đội tuyển Việt Nam. Do vậy, việc thi đấu với nhau ở giải giao hữu sắp tới cũng là tập dượt tốt đối với cả hai đội tuyển.

Bên cạnh đó, VFF hy vọng sự góp mặt của đội tuyển Ấn Độ, một đội bóng mạnh của khu vực Nam Á, sẽ giúp giải đấu trở nên có màu sắc hơn, giàu sức cạnh tranh và cống hiến hơn, đáp ứng nhu cầu thưởng thức bóng đá của đông đảo người hâm mộ".

Trong buổi lễ công bố giải đấu giao hữu quốc tế tại TPHCM, đại diện nhà tài trợ cũng khẳng định sẽ nỗ lực thu hút các cầu thủ Việt kiều, những tài năng bóng đá trên thế giới về thi đấu cho đội tuyển Việt Nam hướng đến AFF Cup 2022 và mục tiêu cao hơn là giành vé dự World Cup 2026.

VFF tìm cách để Quang Hải có thể dự AFF Cup 2022 - 2

Các bảng đấu tại AFF Cup 2022 (Ảnh: AFF).