1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bất ngờ "quay xe", Indonesia vui mừng vì hưởng lợi ở AFF Cup

H. Long

(Dân trí) - Tờ Bola cho rằng sự thiếu vắng của Quang Hải và Chanathip sẽ là cơ hội tốt để đội tuyển Indonesia giành chức vô địch AFF Cup.

Sau hai tuần căng thẳng, có vẻ như Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) cũng nguôi ngoai về khả năng rời khỏi Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) để gia nhập Liên đoàn bóng đá Đông Á (EAFF).

Bất ngờ quay xe, Indonesia vui mừng vì hưởng lợi ở AFF Cup - 1

Tờ Bola cho rằng Indonesia sẽ có cơ hội tốt để vô địch AFF Cup 2022 khi Quang Hải và Chanathip đều vắng mặt (ảnh: Goal).

Mới đây, Chủ tịch PSSI, Mochamad Iriawan thừa nhận chưa bao giờ nói về khả năng rời khỏi AFF, mà đó chỉ là ý kiến của cộng đồng mạng. Bên cạnh đó, ông còn cử Tổng thư ký Yunus Nusi sang Singapore để gặp gỡ với đại diện AFF. Nội dung của buổi làm việc này không phải là gây sức ép rời khỏi AFF. Thay vào đó, họ chỉ muốn thảo luận một vài điều luật (trong đó có tình đối đầu).

Báo chí Indonesia cũng bắt đầu nghĩ về mục tiêu ở AFF Cup 2022 của đội nhà. Tờ Bola cho rằng sự thiếu vắng của hai ngôi sao số một bóng đá Việt Nam và Thái Lan là Quang Hải và Chanathip là cơ hội tốt để đội tuyển Indonesia giành chức vô địch lịch sử.

Tờ báo này có bài viết: "Đội tuyển Indonesia sẽ giành chức vô địch AFF Cup 2022 sau khi Thái Lan và Việt Nam mất Quang Hải và Chanathip?". Trong bài, tác giả nhấn mạnh: "Indonesia được hưởng lợi và có thể giành chức vô địch AFF Cup khi Thái Lan và Việt Nam đều tổn thất lớn về nhân sự.

Chanathip Songkrasin đã quyết định không trở về thi đấu AFF Cup 2022 vì muốn nghỉ ngơi. Sự vắng mặt của cầu thủ này giáng đòn mạnh vào tham vọng của bóng đá Thái Lan. "Messi Thái" là nhân vật chủ chốt giúp "Voi chiến" giành chức vô địch AFF Cup 2020. Trong đó, cầu thủ này đã tạo ra sự khác biệt trong trận bán kết với đội tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, nhạc trưởng của đội tuyển Việt Nam, Quang Hải cũng không thể tham dự. Do giải AFF Cup 2022 không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA nên Pau FC sẽ không nhả người.

Bất ngờ quay xe, Indonesia vui mừng vì hưởng lợi ở AFF Cup - 2

Jordi Amat từng là thành viên của tuyển trẻ Tây Ban Nha và giờ sắp nhập tịch Indonesia (ảnh: Getty).

Rõ ràng, đội tuyển Indonesia cần tận dụng tối đa việc đối thủ không có gương mặt chủ chốt để vươn lên giành chức vô địch lịch sử. Không những vậy, ở giải đấu sắp tới, Indonesia còn được tăng cường thêm cầu thủ gốc Tây Ban Nha, Jordi Amat. Với quá nhiều lợi thế, Indonesia có thể tạo nên sự khác biệt?".

Trong bài viết khác, tờ Bola cũng đề cập tới vấn đề này. Họ viết: "Đây là thời điểm rộng mở khi Indonesia nắm trong tay quá nhiều lợi thế. Liệu chăng, đội bóng của HLV Shin Tae Yong có đủ quyết tâm để làm nên lịch sử ở AFF Cup 2022.

HLV Shin Tae Yong ngày càng hiểu rõ các học trò ở đội tuyển quốc gia. Ông cũng dần cải thiện thành tích của đội nhà, trong đó có việc giành vé tham dự Asian Cup 2023. Bên cạnh đó Jordi Amat sẽ có quốc tịch Indonesia vào tháng 9/2022. Sự xuất hiện của cầu thủ này sẽ tăng cường chất lượng cho hàng thủ của Indonesia.

Bên cạnh đó, nếu thuận lợi, Sandy Walsh cũng sẽ hoàn tất nhập tịch Indonesia. Tương tự là Shayne Pattynama. Tuy nhiên, chỉ có vấn đề là liệu các CLB châu Âu có để các cầu thủ này về tham dự AFF Cup 2022 hay không?".