1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

VFF: "Nhiều CLB đồng ý để V-League nghỉ dài vì đội tuyển quốc gia"

Kim Anh

(Dân trí) - Lãnh đạo VFF khẳng định việc V-League tạm nghỉ hơn một tháng để nhường sân chơi cho U20 Việt Nam và đợt tập trung của U23 cùng đội tuyển Việt Nam, đã được phần lớn các CLB đồng thuận.

Ông Trần Anh Tú - Phó Chủ tịch chuyên môn VFF chia sẻ: "VFF và VPF đã làm việc về lịch thi đấu này. Chúng tôi đã trình bày trước đại hội và nhận được sự đồng thuận của các CLB, với 8/14 đội bóng đồng thuận. Ở đại hội lần 2 vừa qua, chỉ có ý kiến về lịch thi đấu của giải hạng nhất để điều chỉnh lại một chút".

Cũng theo ông Trần Anh Tú, trước khi ký hợp đồng với VFF, HLV Philippe Troussier đưa ra một bản kế hoạch rất chi tiết về đợt tập trung của hai đội tuyển U23 và đội tuyển quốc gia trong tháng 3. Đặc biệt với đội U23, sẽ có tới 4 giai đoạn tập trung, mỗi giai đoạn có những kế hoạch khác nhau, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 32 vào tháng 5 tới.

VFF: Nhiều CLB đồng ý để V-League nghỉ dài vì đội tuyển quốc gia - 1

VFF khẳng định V-League nghỉ dài để đội tuyển và U23 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất khi HLV Philippe Troussier vừa ra mắt (Ảnh: Mạnh Quân).

"HLV Philippe Troussier hiểu bóng đá Việt Nam có sự ưu tiên cho đội tuyển. Người vừa làm ở VFF, vừa làm ở VPF như tôi chịu áp lực rất lớn mỗi lần đội tuyển tập trung. Tất nhiên mình không thể nhất bên trọng, nhất bên khinh, làm sao cho hài hòa giữa hai bên, nhưng vẫn phải đặt mục tiêu thành tích của đội tuyển có phần ưu tiên hơn", ông Trần Anh Tú chia sẻ.

Sau vòng 4 khép lại vào ngày 19/2, V-League 2023 trải qua 46 ngày nghỉ. Cụ thể, đến ngày 6/4, giải mới trở lại, thi đấu 3 vòng chỉ trong vòng 12 ngày. Sau đó, V-League 2023 tiếp tục dừng 32 ngày cho U22 Việt Nam tham dự SEA Games 32.

Các HLV Vũ Hồng Việt (Nam Định), Chu Đình Nghiêm (Hải Phòng), Nguyễn Thành Công (Hà Tĩnh), Velizar Popov (Thanh Hóa) đều phàn nàn về việc V-League liên tục bị ngắt quãng trong thời gian dài, khiến các đội bóng bị ảnh hưởng nhiều tới kế hoạch tập luyện và nhiều vấn đề khác.

Trả lời về lịch thi đấu gián đoạn hơn một tháng sắp tới tại V-League, ông Nguyễn Quốc Hội - Phó Chủ tịch Thường trực VPF cho biết: "Do đây là mùa giải chuyển giao nên thời gian năm nay rất ít. Chúng ta phải ưu tiên đội tuyển quốc gia, nếu không làm như thế này thì không kịp cho mùa giải năm sau, các CLB không kịp chuẩn bị cho mùa giải mới. Khi đến giờ phút quyết định, tôi nghĩ đây là giải pháp tối ưu nhất".

VFF: Nhiều CLB đồng ý để V-League nghỉ dài vì đội tuyển quốc gia - 2

Nhiều đội bóng V-League đồng ý với phương án nghỉ 45 ngày vì đội tuyển quốc gia (Ảnh: Mạnh Quân).

Ngoài việc nhường sân chơi cho U20 Việt Nam tham dự vòng chung kết châu Á 2023, quãng nghỉ sắp tới ở V-League còn giúp đội ngũ trọng tài Việt Nam học công nghệ VAR.

Về vấn đề này, Tổng Giám đốc VPF Nguyễn Minh Ngọc cho biết: "Ngay sau khi kết thúc vòng 4, 18 trọng tài hàng đầu cùng đội ngũ giảng viên tập huấn VAR. Lúc này, các trọng tài đang tuân thủ đúng giáo trình, diễn ra trong 14 ngày.

Sau vòng 7 sẽ có 14 ngày để tập huấn tiếp. Sau tháng 6, các thiết bị VAR lắp đặt, các trọng tài sẽ test trên hệ thống xe VAR trong một trận đấu không chính thức.

VAR chỉ được áp dụng khi các trọng tài đáp ứng được và có chứng chỉ FIFA. Các trọng tài rất hào hứng với công việc và mọi thứ đang diễn ra đúng kế hoạch".

Được biết, quãng nghỉ sắp tới cũng là để cho một số đội bóng chăm sóc lại mặt cỏ, đặc biệt là CLB Thanh Hóa. Ông Nguyễn Minh Ngọc nói: "VPF yêu cầu các CLB trong công tác chuẩn bị phải đảm bảo mặt sân, cơ cấu nhân sự và công tác tổ chức. Chúng tôi sẽ có buổi kiểm tra, đánh giá và khắc phục những vấn đề tồn tại".

Dù có những lý giải của VFF và VPF, nhưng việc V-League phải nghỉ quá lâu chắc chắn gây ảnh hưởng không tốt tới các đội bóng.

VFF: Nhiều CLB đồng ý để V-League nghỉ dài vì đội tuyển quốc gia - 3

Chủ tịch CLB Buriram United, Newin Chidchob chỉ trích việc FAT đề xuất đổi lịch Thai League vì SEA Games 32 (Ảnh: AP).

Tại Thái Lan, sau khi Liên đoàn bóng đá nước này (FAT) đề xuất đổi lịch Thai League để đội U22 dự SEA Games 32, các CLB lên tiếng phản đối cật lực. Chủ tịch CLB Buriram United, Newin Chidchob chỉ trích: "Phá hủy hệ thống giải đấu chuyên nghiệp để vô địch SEA Games là tầm nhìn của những người nghiệp dư, không biết gì về bóng đá. 

Chức vô địch SEA Games có ý nghĩa với Liên đoàn đến mức không quan tâm đến các giải chuyên nghiệp trong nước ư? Nếu chỉ nghĩ về SEA Games thì đừng lừa người hâm mộ về giấc mơ World Cup".