1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

VFF: Cần lắm những hành động!

(Dân trí) - Sau một thời gian dài báo chí thông tin về việc Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng sức khỏe yếu không quán xuyến được công việc, VFF đã lên tiếng phủ nhận, đồng thời khẳng định người đứng đầu VFF vẫn đang làm tốt công việc của mình.

VFF lần đầu tiên đã tổ chức cuộc gặp gỡ báo chí vào ngày hôm qua để thông tin về tình hình sức khỏe của Chủ tịch Lê Hùng Dũng. Theo như suy nghĩ logic của Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ, thì gần đây ông Dũng vẫn ra Đà Nẵng và có bài phát biểu lưu loát ở hội nghị Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, điều này cũng có nghĩa sức khỏe của ông Lê Hùng Dũng vẫn ổn, chứ không yếu.

“Chủ tịch VFF vẫn đang điều hành, tôi xin khẳng định,. Tuy nhiên, sức khỏe không tốt như 15 - 20 năm trước bởi đấy là quy luật của tuổi tác, của cuộc sống”, ông Gụ nhấn mạnh.

Cũng theo đề nghị của ông Gụ, khi chưa rõ về điều gì thì báo chí không nên suy diễn, và hãy thông tin một cách tích cực cho bóng đá Việt Nam.

Thực tế, việc sức khỏe ông Dũng như thế nào có lẽ VFF là người biết rõ hơn ai hết. Tuy nhiên, bên cạnh việc khẳng định rằng người đứng đầu của VFF vẫn đủ sức khỏe để tiếp tục chèo lái con thuyền bóng đá Việt Nam, thì cũng cần có những hành động, việc làm cụ thể.

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng
Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng

Nhiều người cho rằng nếu trong cuộc gặp gỡ báo chí hôm qua, nếu ông Lê Hùng Dũng xuất hiện để trả lời mọi thắc mắc của giới truyền thông câu chuyện sẽ khác. Mọi thông tin về Chủ tịch VFF giờ đều phải qua các kênh cấp dưới của ông, mà tréo ngoe là theo quy định mới ở VFF, chỉ có Chủ tịch và Tổng thư ký mới là người có quyền phát ngôn, trong khi ông Phó Chủ tịch VFF phụ trách truyền thông lại không có quyền này.

Bóng đá Việt Nam thời gian qua có rất nhiều vấn đề, hiện tại và trong tương lai cũng vậy. Việc Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng có sức khỏe không tốt chẳng ai mong muốn, nhưng nếu ông vẫn đảm đương được công việc, thì cũng phải xắn tay vào làm, bởi tới đây, ĐTVN sẽ chuẩn bị cho chiến dịch AFF Cup, xa hơn là đội tuyển U23 Việt Nam đặt mục tiêu giành HCV SEA Games 29. Đặc biệt, giải đấu trong nước là V-League luôn có nhiều vấn đề cần phải chấn chỉnh, trong khi khâu đào tạo, phát triển bóng đá trẻ cũng rất cấp bách hiện nay.

Một cựu quan chức VFF chia sẻ rằng, hơn lúc nào hết VFF cần có sự đoàn kết, từ các lãnh đạo, phòng ban. Khối lượng công việc của bóng đá Việt Nam rất lớn, nên sự vào cuộc cũng phải quyết liệt và phải có sự hiệu quả.

Ai cũng mong người đứng đầu VFF có sức khỏe tốt để điều hành công việc, bởi suy cho cùng tìm người mới lên thay lúc này sẽ lại khiến VFF xáo trộn nhiều thứ. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, ông Lê Hùng Dũng cần thể hiện vai trò của mình một cách rõ ràng hơn, có những chỉ đạo, hành động trực tiếp với bóng đá nước nhà, với tổ chức mà mình đang giữ vị trí quan trọng nhất.

Hà Nguyên