1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vắng C.Ronaldo, Bồ Đào Nha bại trận trước Nga

(Dân trí) - Thi đấu nhạt nhòa trong ngày siêu sao C.Ronaldo không góp mặt, Bồ Đào Nha đã nhận thất bại 0-1 ở trận giao hữu với Nga tại Krasnodar. Bàn thắng duy nhất của đội chủ nhà được thực hiện do công Roman Shirokov ở phút 89.

Vắng C.Ronaldo, Bồ Đào Nga bại trận 0-1 trước Nga

 

Sau khi giành vé dự Euro 2016, cả Nga lẫn Bồ Đào Nha đều muốn có trận đấu thử nghiệm trước thềm giải đấu tại nước Pháp. Bồ Đào Nha không sử dụng đội hình mạnh nhất nhưng Nga rất coi trọng trận đấu này, đặc biệt khi họ muốn giữ thể diện trên sân nhà.

 

Nani chơi nhạt nhòa trong thất bại của Bồ Đào Nha
Nani chơi nhạt nhòa trong thất bại của Bồ Đào Nha

 

Nga đã chứng tỏ họ đang có được đội hình ổn định khi chơi áp đảo Bồ Đào Nha trong suốt 90 phút.Nếu các chân sút dứt điểm tốt hơn, họ đã dẫn trước ít nhất là hai bàn sau khi kết thúc hiệp 1.

Phải đến cuối trận, Nga mới có được bàn thắng sau cú dứt điểm chính xác của Roman Shirokov. Một lần nữa, Bồ Đào Nha không thể kiếm được dù chỉ một trận hòa mỗi khi hành quân đế sân của Nga, lần trước là thất bại 0-1 tại Moscow ở vòng loại World Cup 2014.

Ở trận đấu này, HLV Fernando Santos không có được sự phục vụ của C.Ronaldo do bị đau nhẹ. Vắng CR7, Bồ Đào Nha đã chơi đầy nhạt nhòa khi hàng loạt trụ cột như Nani, Moutinho hay Veloso chơi nhạt nhòa, không để lại được bất kỳ dấu ấn nào trên sân.

Thất bại này khiến chuỗi thành tích của Bồ Đào Nha trở nên kém ấn tượng, khi trước đó họ đã thắng 5, hòa 1 trong các trận đấu gần đây nhất. Thiếu vắng C.Ronaldo, HLV Fernando Santos bố trí Goncalo Guedes đá chính trong vai trò tiền đạo.

 

Đội tuyển Nga gần như áp đảo hoàn toàn về thế trận
Đội tuyển Nga gần như áp đảo hoàn toàn về thế trận

 

Trước trận đấu, hai đội đã dành 1 phút mặc niệm cho những nạn nhân xấu số trong vụ đánh bom tại Paris ngày hôm qua. Ngay sau tiếng cái khai cuộc, hai đội nhập cuộc đầy nỗ lực, nhưng sự chặt chẽ trong phòng ngự khiến trận đấu có rất ít cơ hội.

Tình huống đáng kể đầu tiên thuộc về Nga ở phút 20 với cú dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc của Dzyuba. Ngayy sau đó, chính chân sút của Zenit này đã có pha bay người đánh đầu căng ở góc gần, nhưng thủ môn Rui Patricio đã xuất sắc cứu thua cho Bồ Đào Nha.

Đội tuyển Nga đang áp đảo một cách toàn diện và phút 30, Shirokov dứt điểm trong vòng cấm bằng chân phải nhưng một lần nữa, Patricio lại chơi xuất sắc. Bồ Đào Nha chơi khá thiếu đột biến, các đường bóng tấn công của họ khá đơn giản, dễ bắt bài.

Cuối hiệp 1, Bồ Đào Nha tạo ra được cơ hội nguy hiểm đầu tiên với cú đá của Guedes khiến Igor Akinfeev phải vất vả cản phá. Bước sang hiệp 2, Nga vẫn áp đảo về thế trận và Dzyuba' có đường chuyền nhanh để Shirokov dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc khá đáng tiếc.

 

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Nga
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Nga

 

Đến phút 59, Pavel Mamaev tung cú vô lê tuyệt đẹp nhưng bóng đi sượt xà ngang đầy đáng tiếc. Bồ Đào Nha sử dụng khá nhiều cầu thủ trẻ như Ruben Neves hay Lucas Joao, nên hàng thủ chơi đầy chuệch choạc, thiếu chắc chắn.

Cơ hội rõ rệt khác đến với Nga ở phút 74, nhưng Fyodor Smolov lại đệm ra ngoài ở cự ly gần. Tuy nhiên phút trước khi hết giờ, Smolov có pha nhả bóng lại đầy thông minh để Shirokov dứt điểm chính xác hạ Patricio, ấn định thắng lợi 1-0 cho đội tuyển Nga.

K.A