V. Ninh Bình thẳng tay “trảm” thầy Lim
(Dân trí) - V. Ninh Bình vừa có trận đấu khá thành công trước XM Hải Phòng, tuy nhiên chừng đó không đủ giúp ông Lim Lee Huat bảo toàn ghế HLV trưởng. Hôm nay lãnh đạo CLB đã quyết định đưa ông thầy người Singapore trở về đào tạo trẻ, sau khi tham khảo cầu thủ.
Thực ra, việc vị HLV người Singapore không giữ vững được vị trí trong khu kỹ thuật V. Ninh Bình được dự báo từ trước ngày khai mạc mùa giải V-League 2010. Sau hơn 2 tháng tiếp quản chiếc ghế “nóng” của người đồng nghiệp Tavares, HLV Lim Lee Huat chưa bao giờ tạo dựng được lòng tin trong mắt cầu thủ về khả năng chuyên môn, quản lý cầu thủ và cách giải quyết các vấn đề nội bộ…
Ở vòng đấu vừa kết thúc, V. Ninh Bình đã giành được tỷ số hòa và phô diễn được một lối đá khá hiệu quả. Tuy nhiên, vị HLV người Singapore vẫn không thể cải thiện được lòng tin của các ông bầu, sau hàng loạt dấu hiệu rạn nứt nội bộ phô diễn khi tiền vệ Rafael (32) công khai “đấu khẩu” với ông Lim Lee Huat lúc bị thay ra, cùng nhiều tình huống cầu thủ “bật” ý kiến chỉ đạo của trợ lý và HLV…
Nhằm cứu vãn những dấu hiệu mất đoàn kết tái diễn, tối qua lãnh đạo V. Ninh Bình tổ chức một cuộc họp “bất thường” với cầu thủ để tham khảo ý kiến về phương án thay thế HLV trưởng. Đến chiều nay, những người nắm quyền sở hữu CLB đã thông qua quyết định để ông Lim Lee Huat trở lại vị trí phụ trách đào tạo trẻ, đúng với bản hợp đồng ký kết trước khi được bổ nhiệm thay thế HLV Tavares (tháng 1/2010).
Sau khi “trảm” HLV Lim Lee Huat, tạm thời 2 trợ lý Đức Cảnh và Như Thuần sẽ cùng đảm nhận công việc điều hành các buổi tập của V. Ninh Bình, trong lúc chờ lãnh đạo tìm kiếm và bổ nhiệm tân HLV trước vòng 5 V-League. Theo một số nguồn tin cho biết, HLV Lê Thụy Hải vẫn là ứng cử viên thay thế hàng đầu, mặc dù giữa ông Hải “lơ” và đội bóng đất cố đô đã từng trái ngược nhau về quan điểm, khi V. Ninh Bình đưa ra lời mời hồi đầu năm 2010.
Ứng cử viên tiếp theo nằm trong kế hoạch theo đuổi của V. Ninh Bình là cựu ngôi sao Nguyễn Hồng Sơn. Hiện tại Sơn “công chúa” vẫn còn nằm trong biên chế Quân đội, nên dù Hồng Sơn có nhận lời thì việc giải quyết xong các thủ tục với đơn vị chủ quản Viettel chẳng phải là việc dễ giải quyết trong một vài ngày.
Xét về mức độ đãi ngộ, V. Ninh Bình thuộc top CLB dẫn đầu ở sân chơi V-League. Nhưng để mời được tướng “nội” có tên tuổi lại chẳng là nhiệm vụ dễ dàng, rào cản lớn nhất đối với V. Ninh Bình vẫn là cách sử dụng con người thiếu kiên nhẫn của chính những người nắm quyền sở hữu CLB.
Quang Vinh