1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Calciopoli:

UEFA trì hoãn việc “xử” Milan

(Dân trí) - Rossoneri sẽ phải đợi đến ngày 2/8 để biết số phận của mình ở Champions League mùa tới, UEFA cho hay.

Hôm qua (27/7), Cơ quan điều hành bóng đá châu Âu đã tổ chức một cuộc họp bất thường để thảo luận việc Milan được FIGC chấp nhận là một trong bốn đại diện của Serie A dự Champions League mùa tới.

 

Mặc dù sau bản án phúc thẩm Calciopoli, Milan có đủ số điểm cần thiết để bắt đầu chiến dịch châu Âu từ vòng sơ loại, và đã có tên trong danh sách của FIGC trình lên UEFA, nhưng đến lượt mình UEFA cho biết họ cần phải xem xét vấn đề tư cách của Milan.

 

Do chưa có kết luận cuối cùng nên đội bóng áo sọc đỏ-đen vẫn sẽ thi đấu vòng sơ loại bình thường, nhưng đó chỉ là tình huống tạm thời trước khi UEFA nhóm họp lần thứ hai vào tuần tới.

 

Trong một bản tuyên bố của UEFA có đoạn viết: “Khi xem xét tư cách của Milan, UEFA đã căn cứ vào báo cáo do Chánh thanh tra kỷ luật trình lên, để quyết định xem họ có đủ tiêu chuẩn tham dự các giải đấu châu Âu mùa giải 2006/07 hay không”.

 

“Hiện tại, chưa có quyết định nào được đưa ra về việc nếu Milan không được dự Champions League, thì đội bóng nào sẽ thế chỗ. Tất cả đều được Ủy bản các vấn đề khẩn cấp đưa ra vào ngày 2/8” - bản tuyên bố cũng cho hay.

 

Đội bóng từng 6 lần vô địch châu Âu này đang ra đã được vào thẳng vòng bảng Champions League mùa bóng tới, nhưng với 30 điểm bị phạt do dính dáng tới vụ Calciopoli, họ đã tụt xuống vị trí thứ ba.

 

Theo đó, FIGC đã trình lên UEFA một bản danh sách đề nghị Inter và Roma sẽ vào thẳng vòng bảng, còn Milan và Chievo Verona phải đá sơ loại; Palermo, Livorno và Parma sẽ dự Cup UEFA.

Phạm Nguyễn